Giá trăm triệu đến hơn nửa tỷ, tour du lịch tiện xem World Cup 2022 vẫn đắt khách

Có giá từ 102 - 629 triệu đồng, tour du lịch kết hợp xem World Cup 2022 tại Qatar vào tháng 11, 12 tới đây đang rất sôi động trên thị trường. Tuy nhiên, dù giá khá đắt đỏ nhưng không phải ai có tiền cũng đặt được.

Từ ngày 21/11 đến ngày 18/12/2022 tại Qatar sẽ diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới được mong chờ nhất – FIFA World Cup 2022. Để đáp ứng nhu cầu của nhiều người hâm mộ Việt Nam, tour du lịch kết hợp xem World Cup 2022 đang được một số công ty du lịch khai thác. 

Theo đó, mức giá dao động của các tour này dao động từ 102 – 820 triệu đồng, tùy theo tour và dịch vụ cung cấp.

Đơn cử, trên website Công ty Lữ hành Vacation Travel tại TP.HCM có tour du lịch kết hợp xem World Cup 2022 Doha - Qatar trong 4 ngày 3 đêm và xem một trận đấu ở vòng tứ kết có giá trọn gói 199 triệu đồng. Hay tour 5 ngày 4 đêm Dubai - Doha - Qatar và xem một trận đấu ở vòng loại với giá trọn gói 115 triệu đồng.

Tại Công ty Du Lịch Xanh - Viet Green Travel, tour xem World Cup 2022 trận Argentina-Mexico, vòng bảng C trong 5 ngày 4 đêm giá 189 triệu đồng/khách; tour du lịch kết hợp xem trận tứ kết cũng trong 5 ngày 4 đêm giá 269 triệu đồng/khách, tour du lịch kết hợp xem trận bán kết, chung kết trong 10 ngày 9 đêm giá 629 triệu đồng/khách. Đây là mức giá trọn gói tất cả các dịch vụ từ máy bay đến ăn ở khách sạn, tham quan, vé xem bóng đá.

Bên cạnh mục đích chính của các tour du lịch xem World Cup 2022 là thưởng thức những trận bóng sôi động, du khách sẽ được tham gia tour du lịch khám phá vẻ đẹp đất nước Trung Đông với những nét văn hóa đặc sắc như: Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo lớn nhất thế giới, bảo tàng quốc gia Qatar National Museum, đảo nhân tạo The Pearl, làng văn hóa Katara, khu chợ Ba Tư cổ tích trên 100 năm tuổi Souq Waqif sầm uất bậc nhất thế giới…

Một công ty du lịch đăng trên website không còn chỗ cho tour 4 ngày 3 đêm và xem một trận đấu ở vòng tứ kết với giá trọn gói 199 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù các tour du lịch kết hợp xem World Cup 2022 có giá khá đắt đỏ, tuy nhiên hiện có tour đã báo hết chỗ, không có khả năng đặt dịch vụ và cả vé các trận xem bóng đá.

Chia sẻ với PV Infonet, ông Lê Tiến Dũng, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Xanh - Viet Green Travel cho biết: Công ty dốc toàn lực nghiên cứu tour du lịch kết hợp xem World Cup 2022 từ tháng 4, tháng 5.

Đến nay, Công ty đã chốt và ký hợp đồng với một đoàn 25 khách đi tour xem vòng loại; một đoàn 20 khách xem trận tứ kết và một đoàn 20 khách đi tour xem trận bán kết và chung kết. Tổng số vé công ty đã bán được đến thời điểm hiện tại là 96 vé, bao gồm cả vé cho khách đoàn đi trọn tour và khách mua lẻ chỉ mua vé bay và vé xem bóng đá.

“Hiện Công ty đang lập một đoàn đi xem trận bán kết và chung kết nữa và hiện đang có 13 khách, mỗi khách phải thanh toán 629 triệu đồng cho tour đi xem 2 trận này. Tuy nhiên, giá vé vẫn còn khả năng bị tăng vì chúng tôi đã đặt vé nhưng đối tác vẫn chưa xuất. Phải đảm bảo đoàn có từ 20 người đi chúng tôi mới chắc chắn giữ đoàn đi, nếu không sẽ phụ thu thêm tiền, lúc đó giá tour cao khó có thể khởi hành”, ông Dũng nói.

Ngoài ra, ông Dũng cũng tiết lộ, công ty ông vừa nhận một đoàn 6 khách do một Tập đoàn đặt, đoàn này khách đều sử dụng các dịch vụ cao cấp nhất, ở khách sạn 5 sao đẹp nhất của Qatar và vé xem trận bán kết và chung kết trong 10 ngày, 9 đêm. Chi phí cho mỗi khách là 820 triệu đồng. 

“Khách hàng quan tâm nhiều đến trận đấu vòng loại giữa Argentina và Bồ Đào Nha; hay trận đá giữa Argentina và Mexico nên vé của các trận này hiện đã hết. Các trận khách hàng hỏi đặt nhiều như: ARghentina - Mexico 27/11; Đức - Tây Ban Nha 28/11, Bồ Đào Nha - Hàn Quốc 02/12. Với những khách đã đặt cọc tiền với công ty, chúng tôi cam kết không khởi hành sẽ hoàn lại 100% tiền cho khách”, ông Dũng cho hay.

Ông Dũng cũng thông tin, hiện các khách sạn tại Qatar tăng giá rất nhiều lần, các khách sạn gần sân vận động hiện không thể đặt được nữa. Vì thế, để phục vụ nhu cầu khách, công ty ông đã kết hợp với đối tác ở Dubai để tổ chức tour cho khách có thể ở tại Dubai và xem bóng đá ở Qatar.

Qua việc bán tour du lịch kết hợp đi xem World Cup 2022 này, ông Dũng đánh giá, khả năng chi trả cho dịch vụ cao cấp của người Việt rất cao, mặc số lượng không nhiều như 4 năm trước khi World Cup diễn ra ở Nga.

Hiện tại, trên website của Công ty Lữ hành Vacation Travel tại TP.HCM cũng cũng đã báo không còn chỗ cho tour 4 ngày 3 đêm và xem một trận đấu ở vòng tứ kết với giá trọn gói 199 triệu đồng. 

Hiện đơn vị này chỉ còn 9 chỗ cho tour 5 ngày 4 đêm và xem một trận đấu ở vòng loại với giá trọn gói 115 triệu đồng.

Khôi Nguyên

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.