Top 10 ‘mỹ nữ chân dài’ của làng bóng chuyền thế giới

Các nữ vận động viên bóng chuyền thế giới không những mạnh mẽ, tự tin mà còn vô cùng xinh đẹp.

Bóng chuyền là môn thể thao không những được phái mạnh yêu thích mà còn cuốn hút cả “những cô gái chân dài”. Trên toàn cầu, bóng chuyền chắc chắn là một trong những môn thể thao phổ biến nhất đối với các vận động viên nữ.

Người phát minh ra môn thể thao này là huấn luyện viên thể chất người Mỹ William George Morgan. Năm 1895, ông nâng lưới quần vợt lên cao hơn và mời các học trò luân phiên ném bóng rổ qua đó.

Năm 1922, các cuộc thi đấu bóng chuyền quốc tế đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới được tổ chức. Rất nhanh chóng, các quý cô đã làm chủ được trò chơi tốn nhiều sức lực này. Thậm chí, môn thể thao thú vị này ngày càng cuốn hút được những cô gái xinh đẹp. Dưới đây là minh chứng: 

10. Samantha Bricio

Bricio sinh năm 1994 tại Guadalajara, Jalisco. Samantha Bricio cao 1,88m và nặng 58 kg, là một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp người Mexico, là người nhất chơi cho đội tuyển quốc gia Mexico trong lịch sử. Bricio đã chơi ở Giải vô địch thế giới trẻ nữ FIVB năm 2009 và một lần nữa vào năm 2011.

Cô đã nhận được giải thưởng Cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất Trung Mỹ và Caribbean Games 2010 cũng như cầu công xuất sắc nhất và giải cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong Cúp Liên châu Mỹ trẻ 2011, Cúp Liên châu Mỹ trẻ 2011 và Cúp Liên châu Mỹ 2013.

Sau này cô nhận bằng Cử nhân Tâm lý học tại Đại học Nam California vào năm 2016.

9. Louisa Lippmann

Louisa-Christin Lippmann (sinh năm 1994, cao 1,90m, nặng 78kg) là một nữ vận động viên bóng chuyền người Đức. Cô đã có hơn 100 lần ra sân cho đội tuyển bóng chuyền quốc gia nữ của Đức. Ở cấp câu lạc bộ, cô hiện đang chơi cho Lokomotiv Kaliningrad.

Lippmann đã thi đấu cùng đồng đội và giành được nhiều giải vô địch cấp quốc gia và quốc tế.

8. Jaqueline Carvalho

Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres (sinh năm 1983 tại Recife, Brazil, cao 1,86m) là một vận động viên bóng chuyền người Brazil. Đội tuyển Brazil đã vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 và London 2012.

Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với Gremio de Volei Osasco vào năm 2002, trước khi chuyển đến Unilever Rio de Janeiro vào năm 2004. Năm 2006, cô chuyển đến chơi ở châu Âu cho Vini Monteschiavo Jesi, sau đó gia nhập Gruppo Murcia 2002 và Scavolini Pesaro.

Cô gia nhập Camponesa-Minas cho mùa giải 2014-2015, trước khi chuyển sang chơi cho Sesi-SP. Cô trở lại Minas vào tháng 11/2016.

7. Hande Baladın

Hande Baladın (sinh năm 1997) là một vận động viên bóng chuyền người Thổ Nhĩ Kỳ. Cô cao 1,89m và nặng 70 kg. Cô bắt đầu chơi bóng chuyền ở vị trí trung phong trong đội trẻ của Eczacıbaşı Dynavit ở Istanbul. 

6. Katarina Lazović

Katarina Lazović (sinh năm 1999, cao 1,82m, nặng 66kg) là một cầu thủ bóng chuyền người Serbia, chơi ở vị trí hậu vệ cánh.

Cô đã chơi cho OK Vizura Belgrade trước khi tiếp tục sự nghiệp quốc tế ở Ba Lan vào năm 2019. Từ năm 2021, cô gia nhập câu lạc bộ Italy Pallavolo Monza.

Cô là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Serbia. Cô đã tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Âu 2019 và đội tuyển của cô đã giành huy chương vàng.

5. Arina Fedorovtseva

Arina Sergeevna Fedorovtseva (sinh năm 2004, cao 1,90m, nặng 69kg) là một vận động viên bóng chuyền người Nga. Cô hiện đang chơi cho Fenerbahçe và là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nga.

Vào năm 2018, Fedorovtseva gia nhập đội trẻ của Dinamo-Kazan, nơi cô đã chơi trong 2 năm và sau đó cô gia nhập đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nga, có trận ra mắt trong mùa giải 2019–2020, trong đó cô đã giành được Cúp quốc gia Nga. Trong mùa giải tiếp theo, cô đã giành được Siêu cúp Nga và một cúp quốc gia khác với câu lạc bộ.

Vào mùa giải 2021–2022, cô chuyển đến giải Thổ Nhĩ Kỳ và ký hợp đồng với Fenerbahçe.

4. Hanna Orthmann

Hanna Orthmann (sinh năm 1998, cao 1,88m) là một cầu thủ bóng chuyền người Đức đang chơi cho Türk Hava Yolları SK trong Giải bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Cô đã tham gia Giải bóng chuyền nữ quốc gia FIVB 2018.

Hanna Orthmann chơi bóng chuyền từ khi còn rất trẻ tại SC Union 08 Lüdinghausen. Năm 2014, cô đến trung tâm huấn luyện Bóng chuyền tại USC Münster, nơi cô lần đầu tiên chơi ở đội trẻ ở giải Bundesliga. Vào cuối năm 2015, cô đã có trận đấu đầu tiên tại Bundesliga. Năm 2017, cô chuyển đến Serie A Italy để khoác áo ProVictoria Pallavolo Monza.

3. Nataliya Goncharova

Nataliya Olegovna Goncharova (sinh năm 1989, cao 1,94m, nặng 75kg) là một vận động viên bóng chuyền người Nga. Cô chơi cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Ukraine cho đến năm 2010, sau đó trở thành một phần của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nga.

2. Zehra Güneş

Zehra Güneş (sinh năm 1999) là một vận động viên bóng chuyền người Thổ Nhĩ Kỳ. Cô cao 1,98 m, nặng 84kg và chơi ở vị trí tiền vệ trung lộ. Hiện tại, cô đang chơi cho Vakıfbank Istanbul và là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

1. Klara Perić

Klara Perić (sinh năm 1998), cao 1,85m, nặng 71 kg là một cầu thủ bóng chuyền người Croatia. Cô thuộc biên chế của câu lạc bộ Croatia HAOK Mladost.

Cô là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Croatia, đã thi đấu tại Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ bóng chuyền nữ FIVB 2016 và Giải bóng chuyền nữ châu Âu năm 2021, giành huy chương bạc.

Klara Perić là một trong những vận động viên xinh đẹp nhất thế giới. Klara Perić đã chơi ở nhiều giải bóng chuyền như câu lạc bộ Croatia, Mladost Zagreb, Liên đoàn Croatia và Cúp Quốc gia. 

Hạ Thảo (theo People)

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

Đang cập nhật dữ liệu !