Thay đổi hệ thống y tế đáp ứng với tình trạng già hóa dân số

Ngày 12 đến ngày 13/11, Bệnh viện Lão khoa Trung ương và Hội Lão khoa Việt Nam đã tổ chức hội nghị lão khoa toàn quốc lần thứ 3 tại Hà Nội.

Hội nghị Lão khoa quốc gia là một hoạt động quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học, trao đổi, học tập và cập nhật kiến thức của giới y khoa trong nước về bệnh lý của người cao tuổi. Sau thành công của Hội nghị Lão khoa quốc gia lần thứ II tổ chức tại Hà Nội tháng 11 năm 2021. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu là các Giáo sư, bác sĩ đang công tác trong ngành lão khoa, tim mạch, thần kinh, nội tiết, cơ xương khớp, hô hấp,... tại các cơ sở y tế trong cả nước và đặc biệt có các báo cáo viên chủ toạ đàm là Giáo sư, bác sĩ đầu ngành Lão khoa trong nước và quốc tế. 

Toàn cảnh Hội nghị

Theo GS Phạm Thắng – Chủ tịch Hội lão khoa Việt Nam, già hóa dân số là vấn đề không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn cầu, Theo GS Thằng điều tra năm 2021 của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 12 triệu người cao tuổi tính từ 60 tuổi trở đi. Như vậy, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số. GS Thắng cho biết nếu như Pháp mất 115 năm già hóa dân số, Thụy Điển mất 85 năm, Úc mất 73 năm, Mỹ mất 69 năm thì Việt Nam chúng ta chỉ có 23 năm từ 2012 đến 2035 để đạt ngưỡng dân số già.

Theo nhận định của Liên Hợp quốc, Việt Nam xếp top thứ 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất. Đến năm 2050 thì tỷ lệ này còn cao hơn rất nhiều.

Giáo sư Thắng cho rằng khi dân số già không chỉ đối diện với các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội mà dân số già người dân còn đứngtrước nguy cơ bệnh tật. Khi già cơ thể lão hóa thì người cao tuổi đối diện với suy giảm chức năng, mất sức đề kháng nên bệnh tật tăng, khả năng phục hồi sức khỏe khi điều trị bệnh cũng suy giảm.

Nghiên cứu của BV Lão Khoa Trung ương tại Sóc Sơn, Hà Nội trung bình 1 người già ở trong cộng đồng có tới 3 bệnh mãn tính đi kèm. Còn tại bệnh viện Lão khoa trung ương thì người già vào điều trị mang theo 6, 7 bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, thoái hóa khớp, loãng xương, sa sút trí tuệ, tai biến mạch máu não…

Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên còn đi kèm thêm các chứng bệnh lão hóa như lú lẫn, suy giảm trí nhớ, rối loạn vận động, trầm cảm, loét tì đè, mất nước đòi hỏi phải chăm sóc tăng lên. GS Thắng cho rằng trước tình trạng già hóa dân số, hệ thống y tế cần có những thay đổi để phù hợp với mô hình dân số già.

Khánh Chi 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !