Thanh Hoá: Phát huy tối đa vai trò hội người cao tuổi các cấp

Ngày 26/10, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về tình hình công tác người cao tuổi và hoạt động của Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tham gia Hội nghị có Uỷ ban ban thường vụ Hội người cao tuổi Việt Nam và Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh Thanh Hoá, UBND tỉnh, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá và Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hoá.
Báo cáo tại buổi gặp, đại diện của Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa tập trung đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền vận động và có các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao vai trò của người cao tuổi tại các địa phương. 

Ảnh minh hoạ


Hội Người cao tuổi các cấp phát huy tốt vai trò trong công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, tổ chức thăm hỏi, mừng thọ những người cao tuổi trong địa phương, tổ chức thăm hỏi người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh trọng. Hội người cao tuổi các cấp của tỉnh Thanh Hoá còn chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho người cao tuổi như các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho người cao tuổi. Các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục nghệ thuật được thành lập.

Ngoài ra, Hội người cao tuổi các cấp còn phát huy vai trò của người cao tuổi trong tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đô thị văn minh. Công tác xây dựng hội người cao tuổi được quan tâm, bộ máy hội được kiện toàn, đội ngũ cán bộ Hội có nhiệt huyết, năng lực thực tiễn. 

Trong buổi gặp gỡ, Thanh Hoá cũng đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc thành lập Hội người cao tuổi ở 4 cấp để thống nhất trong cả nước nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, có cơ chế chính sách huy động từ nguồn lực của nhà nước cũng như xã hội hoá để xây dựng các trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi cũng như giảm độ tuổi người hưởng chế độ bảo trợ xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

Ông Nguyễn Thanh Bình -  nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, đánh giá cao các hoạt động của Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hoá trong việc đẩy mạnh vai trò của người cao tuổi, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh Thanh Hoá. Ông Bình cũng đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hoá quan tâm hơn nữa đến người cao tuổi và tổ chức Hội người cao tuổi để người cao tuổi có thể phát huy được vai trò trên các lĩnh vực, tạo điều kiện để người cao tuổi có thể tiếp cận và thụ hưởng được các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi. Phát động và tổ chức rộng rãi các phong trào thi đua để người cao tuổi tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong tỉnh. 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho những cán bộ lãnh đạo của tỉnh Thanh Hoá có nhiều đóng góp trong các chương trình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi và trao quà hỗ trợ cho người cao tuổi tiêu biểu của tỉnh Thanh Hoá. 

K.Chi 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !