Sẵn sàng các kịch bản cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào mùa mưa bão, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác chuẩn bị được quan tâm. Các tình huống ứng phó với thiên tai, dịch bệnh đều được tính đến để kỳ thi diễn ra an toàn.

Hải đảo lên kịch bản cho kỳ thi

Trường THPT Kiên Hải là một trong những trường THPT xa đất liền, nằm trên huyện đảo Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang. Hằng năm, thí sinh trên đảo phải vượt đường biển hàng chục km để vào đất liền dự thi. 

Theo cô Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kiên Hải: Năm nay, trên đảo có 60 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó có 48 học sinh của trường và 12 thí sinh tự do. Tất cả các em phải vào đất liền - TP Rạch Giá để dự thi.

Huyện Kiên Hải có 23 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong khu vực biển Tây Nam. Trung tâm hành chính huyện đặt trên địa bàn xã Hòn Tre cách trung tâm TP Rạch Giá về hướng Tây khoảng 30 km đường biển, đảo xa nhất cách trung tâm TP Rạch Giá là 90 km (Quần đảo Nam Du).

Hằng năm, Trường THPT Kiên Hải đều cử cán bộ, giáo viên đưa học sinh vào đất liền dự thi. Theo cô Nga, các em được đi tàu cao tốc đến TP Rạch Giá trước ngày thi để chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, sức khỏe.

Học sinh khi đến đất liền được địa phương kết hợp nhà trường bố trí nơi ăn, ở nội trú. Các em hoàn cảnh khó khăn cũng được nhà trường, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí đi thi...

Thí sinh trên đảo Kiên Hải vào đất liền dự thi bằng tàu cao tốc tuyến Hòn Tre - TP Rạch Giá.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đảo Phú Quốc (Kiên Giang) có 3 điểm thi đặt tại Trường THPT Phú Quốc, THPT An Thới và 1 điểm thi dành cho thí sinh Trường THPT Dương Đông.

Đến nay, công tác chuẩn bị thi trên đảo được ngành Giáo dục địa phương chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt là công tác vận chuyển đề thi, bài thi và cán bộ làm công tác thi tại đảo.

Thời điểm diễn ra kỳ thi vào mùa mưa bão, đặc biệt là thời tiết trên vùng biển Tây Nam diễn biến thất thường. Do đó, công tác vận chuyển đề thi ra đảo và vận chuyển bài thi từ đảo về đất liền phải hết sức cẩn trọng.

Theo ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang: Nhận định thời gian kỳ thi diễn ra có thể xảy ra mưa bão, Sở đã xây dựng phương án để bảo an ninh, đúng thời gian quy định trong trường hợp điều kiện thời tiết bất lợi.

Sở đã lên kế hoạch vận chuyển đề thi ra đảo Phú Quốc với 3 phương án: sử dụng tàu cao tốc tuyến Rạch Giá - Phú Quốc; tàu cao tốc tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và máy bay tuyến Cần Thơ - Phú Quốc.

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi ngoài đảo thực hiện theo nguyên tắc không phân công giáo viên coi thi học sinh của mình. Riêng TP Phú Quốc, sử dụng giáo viên coi thi tại chỗ, hạn chế tối đa giáo viên đất liền ra nhằm tiết kiệm chi phí; trong trường hợp thiếu sẽ sử dụng giáo viên khối THCS tham gia coi thi…

Ứng phó tình huống dịch bệnh

Bên cạnh chuẩn bị phương án cho tình huống bất khả kháng như thiên tai; địa phương, nhà trường chuẩn bị các tình huống an toàn, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, thí sinh.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế từ cấp tỉnh, huyện, thành phố chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc đáp ứng kịp thời công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đảm bảo trực 24/24, thực hiện sơ cứu, cấp cứu các trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thực phẩm (nếu có xảy ra) và các trường hợp cấp cứu khác.

Tiến hành vệ sinh khử khuẩn, phòng, chống dịch, chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời tại các địa điểm thi. Phối hợp truyền thông cho HS, phụ huynh HS chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe trước khi đến địa điểm thi, thực hiện thông điệp 5K.

Đối với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn đảm bảo trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, phân công kíp trực đủ các thành phần chuyên môn; sơ cứu, cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời. Cử nhân viên y tế trường học, bố trí cán bộ phục vụ y tế, đo thân nhiệt tại các điểm thi trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Các địa phương, nhà trường chuẩn bị tình huống an toàn, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, thí sinh.

Để phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, TP Cần Thơ chuẩn bị 10 điểm thi dự phòng tại 9 quận, huyện, với 192 phòng thi dự phòng trong trường hợp cán bộ coi thi và thí sinh có dấu hiệu dịch tễ.

Ngành Giáo dục và ngành Y tế kết hợp phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi.

Theo BS.CKII Cao Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ: Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh tại kỳ thi, tất cả các điểm thi nên bố trí phòng cách ly gần sát cổng và phòng dự phòng để bố trí học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế… Các trường có tổ chức thi nên phun xịt khử khuẩn trước ngày thi.

Thành phố tổ chức khai báo y tế cho 100% thí sinh dự thi; đảm bảo thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế. Xem xét việc xét nghiệm Covid-19 cho 100% cán bộ làm công tác thi nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ thi...

Theo giaoducthoidai.vn

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !