Thi học kỳ online tại Hà Nội: Cô giáo như "cảnh sát trưởng", tính khách quan trông chờ học sinh tự giác

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một số trường tại Hà Nội đã tổ chức cho học sinh thi học kỳ bằng hình thức trực tuyến. Số đông trường khác tiếp tục chờ đợi thời điểm thích hợp để cho thi trực tiếp.

Chia sẻ với Infonet, ông Lê Hồng Vũ – Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết, hiện nay việc kiểm tra học kỳ trực tuyến khó thực hiện vì rất nhiều lí do trong đó có đảm bảo sự khách quan cũng như hạ tầng công nghệ.

Với học sinh tiểu học thì việc kiểm tra trực tuyến chỉ có thể kiểm tra phần đọc còn phần viết thì không thể thực hiện được.

Vì thế, các trường buộc phải chờ thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường mới có thể kiểm tra học kỳ và kết thúc năm học.

Phụ huynh và học sinh không cần quá căng thẳng trong việc ôn tập vì quan điểm của các trường sẽ là học gì thi nấy, đó là bài khảo sát chất lượng thôi không phải thi chuyển cấp hay cạnh tranh nên phụ huynh và học sinh cứ thoải mái về tâm lý”, ông Vũ cho hay.

Trong khi đó, hiện nay một số trường trên địa bàn quận Hoàng Mai đã tiến hành cho học sinh thực hiện bài khảo sát học kỳ bằng hình thức trực tuyến để kết thúc năm học theo nguyện vọng của học sinh.

Thế nhưng, theo quan sát thì việc đảm bảo sự khách quan của bài kiểm tra trực tuyến chỉ trông chờ vào tính tự giác của học sinh.

Chị Trần Hoa (trú tại Linh Đàm) cho biết, khi thực hiện bài kiểm tra trực tuyến giáo viên yêu cầu học sinh bật 3 thiết bị để quan sát camera trước, sau và thiết bị chụp bài làm của học sinh gửi cho giáo viên. Khi con thi trực tuyến thì bố mẹ phải huy động hết điện thoại làm phương tiện hỗ trợ cho con thi.

Giáo viên không khác gì “cảnh sát trưởng”, thi thoảng lại hỏi: “Tại sao học sinh A tắt camera? Tại sao học sinh B tắt mic, cô yêu cầu bật mic lên ngay lập tức”… Cách nhau một cánh cửa nhưng tôi vẫn nghe tiếng oang oang nhắc nhở của giáo viên.

Nghĩ cũng thương các cô quá, một lớp vài chục học sinh, không kiểm soát thì các con vi phạm quy chế mà kiểm soát thì cứ xác định rát cổ.

Tôi thừa biết rằng trường hợp học sinh tắt camera và tắt mic có thể vì trục trặc về kỹ thuật, nhưng đa số là học sinh trông chờ vào sự trợ giúp bên ngoài để thực hiện gian lận.

Tôi luôn yêu cầu con tự làm bằng sức của con chứ nhất định không có chuyện nhắc bài cho con mặc dù trước đó con có kể bạn A, bạn B vẫn được bố mẹ nhắc bài bằng những cách khác nhau mà camera không phát hiện được.

Tôi nói luôn để con rõ tinh thần là học tập phải tự giác và kiên quyết không nhắc bài”, chị Hoa cho hay.

{keywords}
Một buổi hướng dẫn quy chế cho học sinh trước khi chính thức làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tuyến.

Còn anh Hoàng H. (quận Hoàng Mai) cho biết, con gái anh đã kiểm tra môn Toán bằng hình thức trực tuyến, khi gặp bài khó là con cầu cứu bố hỗ trợ.

Tối hôm trước khi diễn ra bài khảo sát học kỳ trực tuyến môn cuối cùng, con gái anh lại nài nỉ anh nhắc bài cho con nhưng anh đã từ chối.

Tôi làm trong ngành công nghệ nên biết việc nhắc bài cho con hoàn toàn có thể thực hiện được bằng những thủ thuật khác nhau. Tôi nghĩ thi hay kiểm tra bằng hình thức trực tuyến nếu không có nền tảng công nghệ vững chắc thì gian lận là điều có thể xảy ra.

Kiểm tra trực tuyến hiện giờ muốn khách quan chỉ trông chờ vào sự tự giác của học sinh và sự kiên quyết của phụ huynh”, anh H. cho hay.

Trả lời về việc khi nào tất cả học sinh Hà Nội có thể thực hiện kỳ thi cuối kỳ, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, phải chờ thành phố có quyết định cho phép học sinh quay lại trường thì mới có thể tiến hành khảo sát học kỳ. Hiện nay chưa có lịch cho học sinh quay lại trường nên Sở cũng chưa thể có hướng dẫn gì về việc này, tất cả phải chờ đợi thêm.

Bi hài chuyện phụ huynh vô tình khiến con

Bi hài chuyện phụ huynh vô tình khiến con "mất trắng" bài thi trực tuyến

Để giúp con thi cử trực tuyến suôn sẻ, nhiều vị phụ huynh cẩn trọng "trông thi" từng li từng tí vì sợ có yếu tố bất ngờ làm hỏng cả buổi thi.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !