Những cuốn sách tiết lộ về sự bí ẩn của phụ nữ

Một số cuốn sách như: "Tháo gỡ phép màu", "Huyền Trân"... sẽ giúp người đọc phần nào lý giải được sự bí ẩn của phụ nữ.

Hồi ký nghệ sĩ Kim Cương: Sống cho người - sống cho mình 

Phải đến khi trải qua quá nửa cuộc đời, có nhọc nhằn nghiệt ngã, có hạnh phúc, nghệ sĩ Kim Cương mới viết lại cuốn hồi ký của cuộc đời mình. Trong Hồi ký nghệ sĩ Kim Cương: Sống cho người - sống cho mình, “Kỳ nữ Kim Cương” thay giới mộ điệu, tự nói về mình, bằng mảnh ghép chân thật.

Tháo gỡ phép màu

Tác giả Julie Yip-Williams (1976 - 2018) là một người Việt gốc Hoa, theo gia đình sang Mỹ từ nhỏ. Cô bị khiếm thị bẩm sinh nhưng đã vượt khó, tốt nghiệp luật sư tại Harvard Law School. Trước đó, cô làm việc ở một văn phòng luật danh tiếng và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Ở tuổi 37, cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng, khiến cuộc sống của cô thay đổi. Tháng 3/2018, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh, cô đã qua đời. 

 

Cuốn sách Tháo gỡ phép màu


Tháo gỡ phép màu – một cuốn sách cảm động, Julie Yip-Williams đã cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài và định nghĩa lại về chiến thắng. Cuốn sách không chỉ xoay quanh vào những khiếm khuyết và bệnh tật của tác giả, mà còn thể hiện tình yêu, sự chân thật, niềm hy vọng, sự ích kỷ, thậm chí là cơn giận dữ. 

Huyền Trân 

Huyền Trân là cuốn tiểu thuyết không chỉ tái hiện lại cuộc đời của nàng công chúa thời Trần, mà còn đặt ra vấn đề ứng biến đối với những nét tương đồng cũng như dị biệt văn hóa, bên cạnh trách nhiệm, tình yêu với con người, đất nước và dân tộc. Thông qua cuốn tiểu thuyết lịch sử này, người đọc có thể dễ dàng hiểu và cảm thụ được những sự kiện, con người lịch sử.

Truyện Kiều văn xuôi: Dành cho người trẻ 

Truyện Kiều có nhiều điển tích, nên đối với giới trẻ để thưởng thức hết cái hay của tác phẩm này là một điều không dễ dàng. Vì vậy tác giả Thích Nhất Hạnh đã cho ra đời cuốn sách Truyện Kiều văn xuôi: Dành cho người trẻ như một lời "mời gọi" giới trẻ trở về thưởng thức những cái hay, cái đẹp của tác phẩm này.

Hôm nay mẹ có vui không?

Không có công thức trong việc dạy con là đúng hay sai, nhưng chắc chắn có nhiều con đường để trở thành một người mẹ tốt. Một trong những con đường đơn giản nhất đó là trở thành một người mẹ hạnh phúc.

 

Cuốn sách Hôm nay mẹ có vui không.


Hôm nay mẹ có vui không là câu chuyện của một người mẹ đơn thân dũng cảm và kiên cường để hạnh phúc và trao hạnh phúc cho con. Đó còn là kinh nghiệm quý báu mà bất cứ người mẹ nào cũng nên biết, là cách nuôi dưỡng hạnh phúc của chính mình.

Hôm nay con lại nổi giận với mẹ

Hôm nay con lại nổi giận với mẹ là cuốn sách gửi gắm yêu thương từ con gái dành tặng mẹ. Vì luôn nghĩ rằng tình yêu mẹ dành cho con là một điều hiển nhiên, vậy nên con vẫn hay tỏ ra cố chấp và nổi giận vô cớ với mẹ. Dù nói rằng con mong mẹ hạnh phúc, mẹ mãi vui, nhưng cuối cùng con chỉ biết ích kỷ nghĩ đến cảm xúc của mình, quên mất rằng mẹ cũng đang đau lòng, lẻ loi và muộn phiền biết bao. 

Tuy không thể gánh vác thay mẹ hết mọi chuyện trên đời nhưng con sẽ luôn ở bên cổ vũ, ủng hộ và bảo vệ mẹ. Con muốn trở thành một cô con gái ấm áp như gió xuân, mỗi ngày yêu thương mẹ nhiều hơn. Đây cũng chính là thông điệp của tác giả muốn gửi đến người đọc.

Thắm Nguyễn

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.