Nguyên nhân ban đầu vụ 6 nam sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn ở Đắk Lắk

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên mạng xã hội mà 2 nam sinh đã xích mích, xô xát dẫn đến đánh nhau. Sau đó 1 nam sinh gọi thêm 5 bạn khác đến đánh đối phương.

Sáng nay (6/10), trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Viết Đồng – GĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ 6 em học sinh đánh 1 em học sinh khác.

Nam sinh bị đánh được xác định đang trọ trong một ngôi chùa gần trường học.

Theo đó, 2 nam sinh chỉ vì xích mích nhỏ nhặt với nhau trên mạng xã hội mà dẫn đến vụ việc đáng tiếc này. Em học sinh bị đánh là học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana, hiện em này đang trọ ở một ngôi chùa gần trường học. Những học sinh tham gia đánh bạn gồm 4 học sinh của Trung tâm và 2 em học trường THPT Krông Ana.

“Hiện tại các em đã đi học lại bình thường. Công an thị trấn Buôn Trấp đang tiếp tục làm rõ vụ việc này. Sau khi có kết quả làm rõ từ công an, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định”, ông Đồng cho biết thêm.

6 em học sinh liên tục dùng mũ tấn công một nam sinh. (Ảnh cắt từ clip)

Còn thầy Vương Xuân Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT Krông Ana, cho biết, nhà trường cũng đang chờ phía cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cụ thể để có hướng xử lý tiếp theo. Hiện các em học sinh đã đi học lại bình thường, nhà trường cũng đã mời phụ huynh lên làm việc và họ rất phối hợp.

“Những phụ huynh này cũng cam kết trong thời điểm này sẽ cùng nhà trường theo dõi, giám sát chặt chẽ các em hơn để giúp các em nhanh chóng ổn định tâm lý và trở lại học tập bình thường”, ông Hồng cho hay.

Trước đó, như Infonet đã thông tin vào ngày 29/9, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội phản ánh một nhóm 6 nam học sinh dùng mũ bảo hiểm tấn công một học sinh khác. Nam sinh bị đánh cũng chống trả rất quyết liệt.

Một lúc sau có 2 người lớn đứng ra can ngăn nên vụ việc mới được dừng lại. Đoạn clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xem bức xúc vì cách hành xử bạo lực của nhóm học sinh nam.

Vụ đánh hội đồng nam sinh này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực học đường. Qua đây, nhiều người bày tỏ mong muốn gia đình và nhà trường cần phải phối hợp hơn nữa trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về cách cư xử văn hóa, chuẩn mực. Học sinh cần học tập, tu dưỡng đạo đức để giảm thiểu tối đa những tình huống "nóng giận mất khôn".

Hải Dương

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !