Thị trưởng thủ đô Moscow Sergei Sobyanin hôm 13/6 cho biết, thủ đô của Nga đang triển khai chương trình khuyến khích đi tiêm vắc-xin Covid-19 cho công dân trên 18 tuổi.
Tiến trình cải thiện quan hệ giữa Nga và Ukraine đang có nguy cơ đổ vỡ do dịch Covid-19, khu vực Donbass một lần nữa có khả năng “chìm trong khói lửa”.
Nga vừa sử dụng hệ thống Pantsir-S1 ngăn chặn thành công cuộc không kích quy mô lớn bằng UAV ở Syria, Mỹ đã đưa ra đánh giá sốc về vấn đề này.
Mỹ tuyên bố sẽ chuyển kho vũ khí hạt nhân của mình ở Đức sang Ba Lan nếu Berlin kiên quyết loại bỏ vũ khí hạt nhân, truyền thông Nga đã đưa ra cảnh báo “sắc lạnh” về vấn đề này.
Mỹ và Israel được cho là đang lên kế hoạch phối hợp tổ chức một cuộc không kích quy mô lớn nhằm “tận diệt” toàn bộ mục tiêu Iran ở Syria, Nga đang gấp rút hỗ trợ Tehran đối phó.
Mỹ đang muốn biến Syria thành một phiên bản Afghanistan để Nga sa lầy ở quốc gia này, từ đó làm Nga sụp đổ theo âm mưu “diễn biến hòa bình”.
Tổng thống Putin dường như đang tìm cách thay thế một vị tướng thân Nga ở Syria lên nắm quyền đất nước này thay ông Assad, sau những mâu thuẫn khó có thể cứu vãn giữa Moscow và Damascus.
Sau thời gian “tĩnh dưỡng’ vì Covid-19, hàng loạt lực lượng khủng của Mỹ đã trở lại châu Á – Thái Bình Dương để nâng cao khả năng răn đe đối với hành động của Nga và Trung Quốc thời gian qua.
Trong khi Mỹ vẫn đang “loay hoay” tìm cách phát triển vũ khí vượt siêu thanh để bắt kịp Nga, thì Moscow đã tiến thêm một bước nữa trong lĩnh vực này.
Ngày 7/5/2000 là lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đánh dấu một giai đoạn hoàn toàn mới cho nước Nga.
Một chiếc siêu tăng T-14 Armata được cho là đã bị hủy diệt bởi tên lửa chống tăng TOW-2B của Mỹ ở Syria, nhiều chuyên gia cho rằng đây là điều khó có thể xảy ra.
Ngày 9/5/1945, tại Berlin, phát xít Đức đã ký văn kiện đầu hàng không điều kiện với Liên Xô và các nước đồng minh, chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ hai tại châu Âu.
Thời gian qua Nga và Mỹ liên tục có những hành động “tiếp cận thân mật” ở Syria, nhưng các hành động này chỉ dừng ở biên giới va chạm trực tiếp.
Hải quân Nga vừa hoàn thành đại tu tàu tuần dương “khủng” nhất của Hạm đội Biển Đen, nhằm chặn đứng sự xâm nhập của Mỹ tại khu vực này.
Việc xử lý rác thải y tế nhất là rác thải phát sinh trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 sẽ là gánh nặng đối với các công ty chuyên xử lý rác thải nguy hiểm.
Quan hệ giữa Nga và Syria đang có dấu hiện rạn nứt, Tổng thống Putin thì “bất mãn” với cách hành sử của chính quyền Damascus, còn ông Assad lại muốn thoát khỏi Nga.