Nga sáng chế “mũ bảo hiểm” có khả năng chống lại sự lây nhiễm Covid-19

RIA đưa tin, một nhóm các nhà khoa học người Nga ở Đại học Y khoa quốc gia Volgograd đã phát triển một loại mũ bảo hiểm có khả năng chống lại sự lây nhiễm Covid-19.

Theo đó, Giáo sư Alexander Vorobyov của Đại học Y khoa quốc gia Volgograd đã giới thiệu cho các phóng viên xem một thiết bị bảo vệ cá nhân đa chức năng chống lại virus, đây là phát triển của một một nhóm các nhà khoa học dưới sự lãnh đạo của ông, phát minh này trông giống như một chiếc mũ bảo hiểm, và các nhà khoa học gọi là “Venes-34”.

{keywords}
Mô hình mũ Venes-34 được các chuyên gia hé lộ. Ảnh: Riac34.ru

Ông Vorobyov cho biết, vào tháng 9 năm ngoái các nhà khoa học ở Volgograd đã bắt đầu phát triển một thiết bị nhằm bảo vệ những người bị dị ứng chống ảnh hưởng của phấn hoa và bụi, nhưng đại dịch Covid-19 khiến chúng tôi phải điều chỉnh một phần công việc. Do đó, vào tháng 2, các nhà khoa học đã quyết định chế tạo thiết bị có thể bảo vệ con người chống lại sự lây nhiễm của Covid-19.

Ông Vorobyov nói thêm rằng, phát minh này đó là một thiết bị có hình dáng như mũ bảo hiểm nặng khoảng 1,5 kg, nó có bộ lọc để lọc không khí, có quạt, có thể lắp mô-đun để hít thở, làm ẩm không khí và chiếu tia cực tím nếu cần thiết. Các nhà khoa học đã đặt tên cho thiết bị của họ là “Venes-34”.

“Với thiết kế của Venes-34 sẽ giúp bảo vệ chống lây nhiễm thông qua việc bảo vệ đường hô hấp, cung cấp không khí đã được lọc và làm sạch, loại bỏ nguy cơ hít phải không khí nhiễm virus, điều này đồng thời đạt được nhờ thực tế là mũ che phần niêm mạc và phần da mặt”, ông Vorobyov nói.

Cũng theo ông Vorobyov, mũ bảo hiểm này sẽ rất thuận tiện và an toàn cho các bác sĩ khi làm việc, kính sẽ không bị hơi nước làm mờ như mặt nạ phòng độc thông thường. Ngoài ra, ông Vorobyov cho hay, hiện tại chiếc mũ đang trong quá trình tiến hành làm bằng sáng chế và nhận được những đánh giá tích cực qua công tác thử nghiệm. Đồng thời, các nhà khoa học cũng đang đàm phán với các doanh nghiệp địa phương để triển khai sản xuất hàng loạt.

“Chúng tôi thống nhất rằng lô hàng đầu tiên sẽ đến Volgograd, các bác sĩ của chúng tôi sẽ được cung cấp đợt đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Điều này cũng quan trọng đối với chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ thu thập phản hồi từ họ để tiệp hoàn thiện chiếc mũ”, ông Vorobyov cho hay.

Tính đến ngày 24/4, Nga ghi nhận tông cộng 62.773 ca mắc với 555 ca tử vong do mắc Covid-19. Moscow vẫn là ổ dịch lớn nhất của Nga với hơn 30.000 ca mắc. Trên toàn cầu, tổng cộng đã có hơn 2,7 triệu người nhiễm, hơn 190.300 người đã tử vong. Số trường hợp hồi phục là 744.961 ca. Đến nay, 212 quốc gia/ vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Giới chức Nga dự đoán số ca mắc tại nước này sẽ tiếp tục tăng trong tháng 5 và đạt đỉnh, sau đó sẽ bắt đầu giảm từ cuối tháng 5 khi hầu hết các khu vực đều đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã lên tiếng trấn an rằng tình hình dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định các cấp chính quyền đều đang phối hợp rất hiệu quả và làm việc có trách nhiệm.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !