Ông Putin trải lòng về giấc mơ "tái hiện" Liên Xô hùng mạnh

Tổng thống Putin đã đưa ra quan điểm chính thức của mình về vấn đề hội nhập các quốc gia Liên Xô cũ để lập nên một khối thống nhất, hùng mạnh, từ đó tạo thành đối trọng với Mỹ và EU.

Ngày 19/4/2020, hãng thông tấn Vesti của Nga công bố cuộc thảo luận của giới lãnh đạo Nga trong trương trình “Moscow – Điện Kremlin – Putin”, nội dung cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề hội nhập các quốc gia ở Liên Xô cũ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: Sohu.

Phát biểu tại chương trình, Tổng thống Putin nói rằng, sau khi Liên Xô tan rã, nhiều quốc gia mới đã “ra đời” và nếu các quốc gia này bắt đầu con đường hội nhập, thì điều này thực sự không đáng ngạc nhiên. Vấn đề bây giờ là khi nói đến "hội nhập Liên Xô cũ", hầu hết các quốc gia liên quan đã không làm được gì nhiều. Trên thực tế, các quốc gia này có thể làm nhiều hơn, điều này sẽ có lợi cho họ.

Hầu hết các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ cũng nhận ra rằng, liên minh quyền lực sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, và hội nhập là một con đường bắt buộc. Liên Xô tan rã đã là vấn đề của 30 năm trước, những cựu thành viên của Liên Xô này đang vượt qua nỗi sợ hãi của quá khứ và tiến tới phục hưng Liên Xô.

Lãnh đạo một số nước Liên Xô cũ chụp ảnh chung. Nguồn: Sohu.

Ông Putin chỉ ra rằng, các quốc gia trên thế giới đang cố gắng cải thiện khả năng cạnh tranh thông qua sự kết hợp của các lực lượng. Việc các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tiến hành hội nhập là điều hoàn toàn tự nhiên và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Cơ sở hạ tầng của các quốc gia này trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng và truyền thông, cũng như tiếng Nga là ngôn ngữ chung, sẽ là một lợi thế vốn có của hội nhập quốc gia.

Những lợi thế này phải mất hàng thập kỷ, và thậm chí hàng thế kỷ để phát triển trở lại, nhưng đối với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ thì chúng đã có sẵn. Tuy nhiên, các nước phương Tây không muốn thấy sự hội nhập của các quốc gia này và không muốn các đối thủ cạnh tranh nâng cao năng lực của họ. Thời gian gần đây, phương Tây thậm chí từ chối tham gia vào cuộc đối thoại với Liên minh kinh tế Á-Âu, một tổ chức cố gắng hội nhập kinh tế.

Nếu không tan rã, Liên Xô sẽ có sức mạnh ngang với Mỹ hiện nay. Nguồn: Sohu.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố, ông phản đối việc mở rộng mù quáng một “tập đoàn” như Liên minh kinh tế Á-Âu. Xem xét tiến trình hội nhập ở các nơi khác trên thế giới, đặc biệt là những khó khăn trong quá trình hội nhập ở châu Âu, con đường hội nhập phải được thực hiện, nhưng cần thực hiện từ từ và từng bước một.

Sau khi bài phát biểu của ông Putin kết thúc thì nó cũng không được phát hành, nhiều phương tiện truyền thông bao gồm "Kênh tin tức" của Nga tiết lộ rằng, cuộc phỏng vấn có liên quan đã được ghi lại vào ngày 1/10/2019, nhưng nó chưa bao giờ được công khai. Đến nay, Chính phủ Nga mới cho phép đài phát thanh Nga công bố bài phát biểu này.

Tái hiện Liên Xô được cho là giấc mơ từ lâu của Tổng thống Putin. Nguồn: Sohu.

Giới phân tích tin rằng, “tái hiện” Liên Xô là mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Putin để có thể vực dậy nước Nga và nhiều nước Đông Âu khác trước sức ép ngày càng mạnh mẽ của Mỹ và EU. Sau 20 năm cầm quyền, Tổng thống Putin đã nỗ lực đặt nền móng cho vấn đề này bằng cách khôi phục lại “vinh quang Liên Xô”.  

Dưới "thời đại" của Tổng thống Putin, Nga đã có sự thay đổi về thể chế và hệ thống chính trị, được sắp xếp hợp lý hơn, khả năng phòng thủ của đất nước được gia tăng, không chỉ vậy, nền kinh tế cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Trước khi nhiều quốc gia bắt đầu sử dụng "vị trí quốc gia" như một từ vựng điển hình trong giải quyết các vấn đề quốc tế, thì Nga đã đi trước và lấy lại được sự công nhận của quốc tế như một người chơi hàng đầu trên bàn cờ thế giới, cho dù nó được đồng tình hay phản đối.

Với kinh nghiệm dày dặn, trải qua nhiều vị trí quan trọng, Tổng thống Putin đã vượt qua những người đồng cấp nổi tiếng trên thế giới. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (nhậm chức từ năm 2013), Thủ tướng Đức Angela Merkel (từ năm 2005), hay Tổng thống Mỹ Donald Trump (từ năm 2016), đều không thể so sánh được đối với Tổng thống Vladimir Putin. Trong số các nhà lãnh đạo giữ quyền lực cao nhất, Tổng thống Putin chỉ đứng sau Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - người lãnh đạo nền cộng hòa trong gần 26 năm.

Đức Trí (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !