Lãi suất tăng: Mua vàng, cổ phiếu hay gửi tiết kiệm là thượng sách lúc này?

Lãi suất tăng cao, giá vàng èo uột, giao dịch chứng khoán thấp còn thị trường bất động sản gặp khó, giao dịch chậm... Vậy, có tiền lúc này thì nên lựa chọn kênh nào để “cất”, vừa an toàn vừa có lãi?

Sau khi Ngân hàng Nhà nước áp dụng lãi suất điều hành mới, tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4% lên 5%/năm, nhiều ngân hàng thương mại lập tức nâng lãi suất tiết kiệm.

Đơn cử, Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tăng lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn từ 0,5 - 0,8%/năm. Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất dao động từ 4,5 - 4,8%/năm. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất tăng lên 5,8 - 6,6%/năm, 12 tháng là 6,2 - 7%/năm và mức cao nhất 7,5%/năm ở kỳ hạn 36 tháng.

Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn (SCB) cũng đã tăng lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên 6,85%/năm, 9 tháng 7%/năm, 12 tháng 7,3%/năm và mức cao nhất là 7,55%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. 

Kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông (OCB) tăng lên 6 - 7%/năm, 12 tháng lên 6,7 - 7,3%/năm….

Nhóm big4 ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV cũng đã tăng mạnh lãi suất huy động thêm hơn 1%/năm. Theo đó, lãi suất tại các kỳ hạn của các ngân hàng đã có sự tương đồng. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng đều ở mức 4,7-4,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng đều tăng lên mức 6,4%/năm.

Lãi suất tăng cao, tuy nhiên giá vàng èo uột, giao dịch chứng khoán thấp và thị trường bất động sản gặp khó, giao dịch chậm... Vậy, có tiền nên lựa chọn kênh nào để vừa “cất” tiền an toàn, vừa kiếm lời trong tương lai là câu hỏi nhiều người đặt ra ở thời điểm hiện nay.

Đầu tư chứng khoán, mua vàng hay gửi tiết kiệm mới là thượng sách lúc này?

Lãi suất tăng cao, có tiền nên lựa chọn kênh nào để vừa an toàn, vừa kiếm lời lúc này?

Chia sẻ với PV Infonet, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho hay: Lãi suất tiết kiệm tăng thêm 1% cũng là tốt cho những người chấp nhận an toàn khi chọn phương án gửi tiết kiệm ngân hàng. Ngay cả những người có tài sản lớn, có khả năng đầu tư bất động sản, chứng khoán cũng nên có một phần gửi ngân hàng, không phải lấy hết tiền của mình đầu tư và tiếp tục vay vốn.

“Gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn là kênh vừa giúp những người chọn an toàn gửi tiền và cũng là kênh lưu trú một phần tài sản cho những người có tiền đầu tư đa dạng hóa. Hiện nay, gửi tiết kiệm ngân hàng là kênh khá tốt”, ông Hiển nói.

Với kênh đầu tư chứng khoán, theo vị chuyên gia này, kênh này đang suy giảm nhưng tính thanh khoản vẫn có. ‘Ôm’ cổ phiếu dù thế nào vẫn bán được chứ không như miếng đất.

“Chứng khoán vẫn là một kênh đáng đầu tư, nhưng người đầu tư không nên đi theo số đông, tìm kiếm lợi nhuận cao theo ‘sóng’, mua trên đầu ‘sóng’.

Hiện giờ kênh này đang ở mức suy giảm, phù hợp với những người muốn đầu tư an toàn hơn ở mức giá thấp và phải chấp nhận thời hạn 1 năm hoặc lâu hơn; nhưng lợi nhuận khi thị trường phục hồi chắc chắn sẽ hơn lãi suất gửi ngân hàng một năm hiện nay”, ông Hiển đánh giá.

Theo ông, từ nay đến cuối quý 4, thị trường vẫn lình xình, nhờ đó có nhiều cổ phiếu tốt ở vùng giá thấp để đầu tư đón đầu cho năm 2023. Với những người đã hiểu và tham gia một phần hoặc những người mới dự định tham gia thì giai đoạn này cũng là giai đoạn tốt để quan sát đầu tư.

“Không phải khi chứng khoán lên cao, những người chưa biết gì lại rút tiền ra đầu tư thì giai đoạn đó mới thực sự nguy hiểm đối với các nhà đầu tư F0. Giai đoạn thị trường suy giảm mới là giai đoạn để người mới có tiền gửi ngân hàng thì có thể nghiên cứu để thể tham gia dần dần. Nhưng chỉ mua những cổ phiếu có thương hiệu, giá đã xuống một mức thấp, mua để 6 tháng hoặc 1 năm thì có thể phân bổ nguồn tiền để đầu tư”, ông Hiển khuyến cáo.

Đối với kênh đầu tư vàng, chuyên gia Đinh Thế Hiển đánh giá là kênh mà đa số người nông dân, tiểu thương ở các địa phương thích nắm giữ, nhưng không phải là kênh đầu tư tốt hiện nay.

Lý do là bởi chênh lệch giá vàng Việt Nam với giá vàng thế giới rất cao, bất luận khả năng nào cũng có thể thu hẹp khoảng cách lại, điều này không có lợi cho người mua vàng.

‘Chỉ nên mua vàng ở mức theo tập quán chứ không nên mua để mức đầu tư’, ông Hiển nói.

Cũng chia sẻ quan điểm với PV Infonet, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính ngân hàng cũng cho rằng, trong các kênh đầu tư vàng, chứng khoán và gửi tiết kiệm ngân hàng thì đem tiền đi gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn là tốt nhất.

Theo ông Hiếu, có thể lựa chọn gửi tiền vào các ngân hàng nhỏ có mức trả lãi cao hơn các ngân hàng lớn.

Minh Thư

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.