Hà Nội: Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời tại huyện Đan Phượng

Sáng 5/10, huyện Đan Phượng (Hà Nội) tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 và phát động thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau dịch Covid-19.

Sự kiện khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 và phát động thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau dịch Covid-19 được tổ chức tại trường Tiểu học Tân Lập A, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó có hoạt động tuyên truyền hướng dẫn sử dụng mạng internet an toàn, hiệu quả bằng hình thức trực quan, sinh động do chính các em học sinh trường Tiểu học Tân Lập A thực hiện.

Ra mắt phần mềm học, ôn thi trắc nghiệm trực tuyến tại sự kiện.

Ngoài ra còn có nhiều trò chơi, câu đố, thông tin hướng dẫn học sinh khai thác tư liệu học tập; sử dụng mạng xã hội an toàn hay thông tin về Tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Thông qua những kiến thức bổ ích đó, các em học sinh có thêm kỹ năng để tự bảo vệ mình trên mạng xã hội.

Say sưa lắng nghe rồi hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đặt ra, một nam học sinh trường Tiểu học Tân Lập A cho biết: "Sau khi nghe các cô chú đưa ra những tình huống, những nguy cơ (bắt cóc, bêu xấu...) nếu đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội, hay việc vào những trang thông tin thiếu tính giáo dục sẽ có những tác hại như thế nào, em cảm thấy đó là những thông tin rất bổ ích. Qua đây, em hiểu rằng nên lựa chọn những trang thông tin hữu ích để phục vụ cho học tập". 

Trong khi đó, một phụ huynh cũng bày tỏ sự cảm ơn tới ban tổ chức vì các hoạt động quá bổ ích. Vị phụ huynh chia sẻ, bản thân chị bận đi làm, không có nhiều thời gian cho con cái. Hơn thế nữa, hiểu biết về công nghệ thông tin của bản thân chị cũng hạn chế. "Nhiều khi con xem cái gì tôi cũng không biết. Chúng còn phải hướng dẫn tôi vào mạng như thế nào. Vì thế, thấy con được hướng dẫn cách sử dụng mạng an toàn thì tôi thực sự thấy thiết thực và bổ ích. Điều này chúng tôi không thể dạy được cho các con", người mẹ này cho hay. 

Được biết, trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh đã cùng nhau quét mã QR code để nhận thông điệp của “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2022 huyện Đan Phượng như: “Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường”, “Chuyển đổi số hoán đổi học tập cho tất cả mọi người”, “Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới”…

Nhấn mạnh sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, chuyển đổi số chính là xu hướng của xã hội nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho rằng chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Với giáo dục, chuyển đổi số là ứng dụng những công nghệ tiên tiến giúp nâng cao trải nghiệm của người học, cải thiện phương pháp giảng dạy cũng như tạo ra môi trường học tập thuận lợi.

N. Huyền 

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !