Hà Nội: Thí sinh ngồi xe lăn đi thi tự tin, vui vẻ, được hỗ trợ nhiệt tình

Là thí sinh "đặc biệt" nhất điểm thi Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, bạn Lê Đức Hoàng (học sinh Trường THPT Yên Hoà) phải nhờ sự trợ giúp của các tình nguyện viên đẩy xe lăn ra ngoài.

Hơn 9h30 sáng nay, tại điểm thi Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam lần lượt từng thí sinh bước ra trong sự hân hoan, vỗ tay động viên của các tình nguyện viên.

Là thí sinh "đặc biệt" nhất điểm thi Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, bạn Lê Đức Hoàng (học sinh Trường THPT Yên Hoà) phải nhờ sự trợ giúp của các tình nguyện viên đẩy xe lăn ra cổng trường.

{keywords}
Bạn Lê Đức Hoàng (học sinh Trường THPT Yên Hoà) phải nhờ sự trợ giúp của các tình nguyện viên đẩy xe lăn ra ngoài.

Ra khỏi điểm thi, mẹ Hoàng vẫn chưa kịp đến đón, thế nên các bạn tình nguyện viên đã để Hoàng ngồi nghỉ tại một nơi khá mát mẻ chờ mẹ.

Trao đổi với PV Infonet, Hoàng chia sẻ, đề thi khá sát với thực tế. Hoàng ước tính mình được trên 7 điểm. Được biết, Hoàng không may bị gãy chân trước ngày thi nên khi đến làm thủ tục dự thi hay tham dự môn thi, thí sinh này phải đi bằng xe lăn. Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên trong sáng nay Hoàng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên và các chiến sĩ cảnh sát tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại điểm thi.

{keywords}
Hoàng được các bạn tình nguyện viên hỗ trợ ngồi nghỉ ở một góc sân trường để đợi người nhà đến đón.

Sau khoảng 30 phút, Hoàng được mẹ đến đón rời khỏi điểm thi về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bài thi môn Toán diễn ra chiều nay.

Là thí sinh bước ra điểm thi sớm nhất, nam sinh Phan Trường Anh Khôi vẫy tay chào mọi người. Theo Khôi, các câu hỏi vừa sức với thí sinh. Về phân hoá đề thi, Khôi cho rằng, câu hỏi nghị luận văn học khá hay, không chỉ đơn thuần hỏi đoạn trích trong tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu mà phải nắm chắc kiến thức liên hệ thực tiễn.

{keywords}
Các thí sinh cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm nay vừa sức với các em.

Cũng như Khôi, thí sinh Ngọc Khuê chia sẻ, đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm nay vừa sức với các thí sinh: "Cá nhân em đánh giá đề thi năm nay hơi ngoài dự đoán, khá ngoắt nghéo. Phần nghị luận văn học ngoài phân tích đoạn trích trong bài thi còn phải liên hệ so sánh xong phải nêu ra mối quan hệ nghệ giữa nghệ thuật và cuộc sống".

Bảo Khánh

 

 

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !