Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ điều chỉnh 4 mức

Kỳ thi tốt nghiệp 2020 sẽ điều chỉnh 4 mức: Tăng mức độ nhận biết, thông hiểu, vẫn có câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao nhưng số câu hỏi ít hơn đề thi THPT quốc gia năm 2019.

{keywords}
Ông Mai Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT)

 Đó là thông tin ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) chia sẻ về kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Cụ thể, ông Trinh cho biết: “Ngay sau Chính phủ đồng ý phương án này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo xây dựng đề tham khảo và sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp 2020 cho học sinh yên tâm ôn tập”.

Theo thông tin từ ông Mai Văn Trinh, đề thi tốt nghiệp 2020 vẫn sẽ có độ phân hóa phù hợp để phân loại học sinh ở các trình độ khác nhau: Yếu kém, khá giỏi hay xuất sắc, tất nhiên đề thi sẽ bám sát chương trình tinh giản.

“Kỳ thi tốt nghiệp 2020 sẽ điều chỉnh 4 mức: Tăng mức độ nhận biết, thông hiểu, vẫn có câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao nhưng số câu hỏi ít hơn đề thi THPT quốc gia năm 2019. Kỳ thi quốc gia khác bài thi tốt nghiệp, bài thi tổ hợp tới đây số lượng câu hỏi mỗi phân môn và thời gian làm bài giảm, phù hợp với mục tiêu tốt nghiệp của mỗi phân môn”, ông Mai Văn Trinh cho hay.

Kỳ thi tốt nghiệp 2020 tới đây có 3 bài bắt buộc: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, bài thi tự chọn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội khác là phù hợp với mục tiêu kỳ thi, bài thi tổ hợp ở mức độ cấu trúc lại nhẹ hơn đề năm ngoái, chấm thi chỉ đưa về 1 đầu điểm chứ không tính điểm môn thành phần.

Cách tính điểm thi tốt nghiệp 2020 như sau: Quy 1 đầu điểm ở thang điểm 10 và môn thi tổ hợp cũng chỉ tính 1 đầu điểm.

Như tổ hợp Khoa học Tự nhiên hay tổ hợp Khoa học Xã hội tính 3 môn 1 đầu điểm. Nhiều người cho rằng điều này sẽ gây thiệt thòi cho học sinh khi xét tổ hợp xét tuyển vào trường đại học, cũng khó đánh giá được năng lực học tập của học sinh ở các môn.

Về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh cho hay: “Chúng ta phải theo mục đích của kỳ thi, chúng ta không bỏ hẳn môn nào mà học đều các môn để đảm bảo mục tiêu giáo dục. Bài thi tổ hợp vẫn đủ 3 môn, nếu đầu tư môn nào thì môn đó điểm vẫn cao, không có gì thiệt thòi cả.

Tôi hiểu thí sinh cho rằng không nên lấy 1 đầu điểm vì nghĩ phương thức xét tuyển của các trường ĐH không thay đổi. Nhưng phương thức kỳ thi thay đổi thì phương thức tuyển sinh, tổ hợp các điểm tuyển sinh cũng sẽ thay đổi và chắc chắn vấn đề các em lo lắng sẽ được các trường ĐH giải quyết”.

“Kỳ thi năm nay ổn định nhưng cấu trúc ổn định và gọn gàng hơn theo tinh giản chương trình và Bộ GD&ĐT đã tính đến điều kiện học tập của các em nên không có gì ảnh hưởng đến việc học của các em”, ông Trinh khẳng định.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !