Nghệ An: Học sinh ngồi giãn cách 1 mét, đeo khẩu trang trong lớp học

Sáng 27/4, sau một thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, học sinh THCS, THPT ở Nghệ An đã chính thức trở lại trường. Các trường bố trí học sinh ngồi giãn cách 1 mét và tiến hành các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn.

Cô Đặng Thị Hoài Thanh – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Bính Thuận (huyện Quỳ Châu) cho biết, sáng nay (27/4), toàn bộ 234 học sinh các khối 8,9 đã đến trường đầy đủ. Các học sinh trong lớp được bố trí ngồi cách nhau tối thiểu 1 mét để đảm bảo an toàn. Theo lịch học, buổi chiều nay các em học sinh khối 6,7 tiếp tục đến trường.

“Vào đầu buổi, các em học sinh được thầy, cô giáo kiểm tra thân nhiệt ngay từ cổng trường và hướng dẫn rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp. Tất cả các em đều đeo khẩu trang trong lớp học để đảm bảo an toàn”, cô Thanh cho biết thêm.

{keywords}
Học sinh Trường PTDTBT THCS Bính Thuận (huyện Quỳ Châu) được kiểm tra thân nhiệt khi tới trường.

Cô Nguyễn Thị Châu – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu thông tin, thực hiện công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng đã có văn bản quán triệt đến tất cả các trường học trên địa bàn thực hiện phương án giãn cách học sinh trong phòng học, bố trí ngồi cách tối thiếu 1m, thực hiện các biện pháp khử trùng, vệ sinh lớp học sạch sẽ, thoáng mát.

Thầy Nguyễn Bá Thủy – Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Yên Thành (huyện Yên Thành) cho biết, sáng nay hơn 1.000 học sinh khối 11 và 12 đến trường đầy đủ, toàn bộ học sinh được kiểm tra thân nhiệt khi vào trường, các em đều tự giác đeo khẩu trang 100%. Chiều nay, 550 học sinh khối 10 của nhà trường tiếp tục đến lớp và sẽ thực hiện các biện pháp giãn cách theo quy định.

{keywords}
 
{keywords}
Các thầy cô hướng dẫn học sinh rửa tay diệt khuẩn trước khi vào lớp.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin, thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào điều kiện thực tế của các nhà trường, Sở GD&ĐT cũng đã có những văn bản hướng dẫn cụ thể đến các trường triển khai việc phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh.

“Trước mắt, Sở yêu cầu các trường phân chia khối học (buổi sáng và buổi chiều), bố trí lại phòng học, kê thêm bàn các phòng có diện tích rộng, đồng thời tiếp tục sử dụng các phòng học chức năng của nhà trường có diện tích rộng hơn để đảm bảo có thể giãn cách 1 mét giữa các em với nhau. Ngoài ra, sử dụng thêm các phòng họp hội đồng, phòng học trực tuyến, các hội trường của nhà trường để dạy học, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh”, ông Hoàn nói.

{keywords}
 
{keywords}
Các học sinh được bố trí ngồi cách nhau 1 mét, đeo khẩu trang đầy đủ ở trong lớp học.

Trước đó, vào ngày 23/4, Sở GD&ĐT tỉnh đã có văn bản về việc cho học sinh trở lại trường học theo hướng dẫn của UBND tỉnh Nghệ An. Cụ thể, học sinh THCS, THPT đi học trở lại bắt đầu từ thứ 2, ngày 27/4/2020. Học sinh Mầm non, Tiểu học đi học trở lại bắt đầu từ thứ 2 ngày 04/5/2020. Trong quá trình tổ chức dạy học, các trường thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách học sinh theo hướng phân học 2 ca để giảm số học sinh trong từng buổi.

Việt Hòa

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !