Ngay sau khi xảy ra tai nạn thảm khốc, lực lượng chức năng đã lấy máu của 4 nạn nhân tử vong kiểm tra và kết quả cả 4 người đều có nồng độ cồn trong máu cao.
Liên quan đến vụ cả gia đình ở Gia Lai nghi bị dính đạn khi đang ăn cơm trong chòi rẫy, Công an xác định nghi phạm có thể là cháu bé 10 tuổi và là người 1 nhà của các nạn nhân.
Liên quan đến việc ông H.H.N (phóng viên Báo Đời sống và Pháp luật) bị chém tại Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an tỉnh và UBND TP Pleiku khẩn trương điều tra, xác định đối tượng vi phạm để xử lý.
Đang lấy xe ra về sau khi dự tiệc thôi nôi, ông H.H.N (phóng viên thường trú một tờ báo tại tỉnh Gia Lai) bị 2 đối tượng chém vào lưng rồi phóng xe bỏ chạy.
Một công trình thủy lợi ở huyện Chư Sê (Gia Lai) được đầu tư tới gần 120 tỷ đồng dự kiến hoàn thành cuối năm 2019, đến nay chưa được nghiệm thu, bàn giao nhưng đã hư hỏng nặng nề.
Nói về dự án kè gần 280 tỷ (TP Pleiku, Gia Lai) chậm tiến độ, bị hư hỏng, nhiều chỗ chưa thi công nhưng đã nghiệm thu thanh toán, luật sư cho rằng cơ quan điều tra cần vào cuộc để xác minh, làm rõ.
Khoác trên mình bộ quần áo cũ, những giáo viên trường vùng cao “vượt rừng” đi vận động học sinh. Sự âm thầm hy sinh ấy đã kéo dài hàng chục năm nay.
Dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP Pleiku, Gia Lai) có tổng mức đầu tư hơn 277 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ năm 2014, đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành, thậm chí chưa thi công nhưng đã nghiệm thu, thanh toán.
Bác sĩ Nay Blum và vợ là hộ sinh H’Nơn (cùng sinh năm 1969) là những cán bộ y tế tiên phong trong việc xóa bỏ hủ tục ở các buôn làng của huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai).
Lê Thị Hồng Nhung, sinh năm 2001, hiện là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh – trường Đại học Tôn Đức Thắng. Là người Gia Lai, lúc mới vào Đại học, mọi người hay hỏi bạn ấy là ở Gia Lai có đi học bằng voi không?
Sau khi Infonet phản ánh dự án kè Hội Phú ở TP Pleiku có vốn đầu tư gần 280 tỷ đồng, thi công suốt 7 năm chưa xong nhưng nhiều chỗ đã hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT kiểm tra, làm rõ.
Dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú, TP Pleiku (Gia Lai) được phê duyệt từ năm 2013, nhưng đến nay vẫn còn dang dở, gây trở ngại cho người dân qua lại. Đặc biệt nhiều chỗ đã hư hỏng, kém chất lượng.
Quy hoạch nhằm giúp tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng...
Người làm lộ đề thi Văn ở Pleiku đã được xác định nhà nhân viên thư viện trường THCS Trần Phú (Pleiku, Gia Lai).
Ban thường vụ huyện ủy Đăk Đoa (Gia Lai) đang chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh để xử lý trường hợp ông Hoàng Nhưn - Phó Chủ tịch huyện Đăk Đoa không có bằng cấp III.
Mặc dù không có bằng cấp III (THPT) nhưng ông Hoàng Nhưn (SN 1968) từ một thầy giáo làng (dạy cấp I, cấp II) đã được bổ nhiệm làm Trưởng phòng giáo dục và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) suốt 2 nhiệm kỳ.