Xe tải chở mì lao xuống vực sâu ở Gia Lai, 6 người tử vong

Chiếc xe tải chở khoai mì đang lưu thông trên đường liên xã thuộc huyện Đắk Đoa (Gia Lai) bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 70m làm 6 người chết, 3 người bị thương.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Gia Lai, vào khoảng 1 giờ sáng nay (09/02/2022) tại đường liên xã Đak Sơmei – Hà Đông (huyện Đak Đoa), chiếc xe ô tô tải chở củ mì mang BKS 81C – 111.25 do ông Huỳnh Đức Nguyên (sinh năm 1983, thường trú tại thành phố Pleiku) điều khiển đi theo hướng xã Hà Đông ra quốc lộ 19D thì bất ngờ bị lao xuống vực, lúc này trên xe có 9 người.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã làm 6 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành cứu nạn, cứu hộ, chuyển người bị thương đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đã phân công ông Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, UBND huyện Đak Đoa đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT, Bộ Công an) sáng nay cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Những nạn nhân tử vong gồm:

1. Huỳnh Đức Nguyên - tài xế, 39 tuổi, thường trú tại 117/23, Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai.

2. Trần Văn Tâm, 35 tuổi, thường trú tại Linh Nham, Đak Jrang, Mang Yang, Gia Lai.

3. Dương Văn Dũng, 38 tuổi, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai.

4. Hguh, 24 tuổi, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang.

5. Phan Văn Tuấn, 33 tuổi, thường trú tại thôn 1, Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai.

6. Bùi Văn Tiện, 48 tuổi, thường trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đắk Đoa, Gia Lai.

Danh tính 3 người bị thương đưa đi cấp cứu là: Guêm (23 tuổi, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang); Gun (32 tuổi, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang) và Nguyễn Tấn Vinh (thường trú tại thôn 1, Ayun, huyện Mang Yang).

{keywords}
Đoạn đường xe tải lao xuống vực có cua gấp.

Về thông tin xe ô tô 81C-111.25, theo báo Lao động, đây là loại phương tiện ôtô tải có mui, nhãn hiệu CNHTC, năm sản xuất 2014, sản xuất tại Việt Nam, niên hạn sử dụng đến năm 2039. Số người cho phép chở là 2 chỗ ngồi, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông 30.000kg (30 tấn). Ngày kiểm định 8/12/2021, kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 7/12/2022.

Mặc dù xe cho phép chỉ chở 2 người nhưng tài xế chở đến... 9 người - hiện phỏng đoán là có thể nhồi nhét trong cabin xe hoặc chở sau thùng xe. Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại trang Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00 giờ 53 phút 39 giây ngày 9/2/2022 là 54 km/h.

Về giấy phép lái xe của ông Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, số CMND: 231229940), có thông tin như sau: Số GPLX 640089001532, hạng C, ngày cấp: 28.5.2019, có giá trị đến 28/5/2024, ngày trúng tuyển: 10/4/2008.

Truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến 2 người thương vong ở Nghệ An

Truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến 2 người thương vong ở Nghệ An

Chiếc xe máy đang lưu thông trên cầu Hiếu 1 (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) không may gặp tai nạn khiến người đàn ông cầm lái tử vong, người phụ nữ ngồi sau bị thương nặng. Lực lượng chức năng đang truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Sông Cài

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !