Eximbank tham vọng gì sau cuộc chiến quyền lực kéo dài cả thập kỷ?

Ngân hàng Eximbank có những kế hoạch giàu tham vọng trong năm 2023, sau một thập kỷ trải qua cuộc chiến quyền lực và bị rớt khỏi top đầu những ngân hàng có tài sản lớn nhất hệ thống.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (EIB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023 với nhiều điểm đáng chú ý, trong đó có các kế hoạch kinh doanh khởi sắc.

Dự kiến cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023 diễn ra vào ngày 14/4.

Cuộc chiến quyền lực tại Eximbank có thể chấm dứt sau khi một số nhóm cổ đông lớn rút lui, trong đó có nhóm Thành Công và SMBC của Nhật, thay vào đó là sự xuất hiện của nhóm Bamboo Capital.

Theo kế hoạch mới công bố trong tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 35% so với năm 2022 lên 5.000 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 13,5% lên 185.056 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 11% lên 148.615 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) tăng 12,3% lên 130.581 tỷ đồng nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 1,8%.

Bên cạnh đó, Eximbank sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 18%), qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 17.469 tỷ đồng. 

 Eximbank đặt ra kế hoạch kinh doanh khá ấn tượng trong năm 2023. (Nguồn: EIB)

Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp Eximbank có thể ghi nhận kết quả khởi sắc nhờ việc tái cơ cấu thành công cổ đông trong doanh nghiệp.

Trước đó, Eximbank chứng kiến một cuộc chiến quyền lực xảy ra giữa các nhóm cổ đông kéo dài cả thập kỷ.

Một số nhóm cổ đông lớn đã rút đi.

Hồi giữa tháng 1/2023, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của Nhật Bản thông báo quyết định chấm dứt liên kết vốn với Ngân hàng Eximbank và giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại EIB xuống dưới 5% sau 15 năm hợp tác. SMBC đã bán thỏa thuận hơn 132,8 triệu cổ phiếu EIB cho nhà đầu tư trong nước vào ngày 13/1.

Nhóm Thành Công cũng thoái toàn bộ vốn khỏi Eximbank, với tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Eximbank ghi nhận nhiều đợt chuyển nhượng cổ phiếu quy mô lớn, mỗi lần vài chục cho tới cả trăm triệu cổ phần, đánh dấu sự thay đổi cơ cấu cổ đông lớn chưa từng có.

 Eximbank có kế hoạch tăng vốn trong năm 2023. (Nguồn: EIB)

Vòng xoáy khủng hoảng trong ban lãnh đạo do mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông tạm dừng sau khi bà Lương Thị Cẩm Tú, nguyên là thành viên HĐQT, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) trong đại hội cổ đông hồi tháng 2/2022 với số phiếu biểu quyết 7/7, thay ông Yasuhiro Saitoh.

Bà Lương Thị Cẩm Tú được cho là người đại diện hài hòa quyền lợi của các bên.

Trước đó, từ cuối năm 2015 đến tháng 10/2022, Eximbank ghi nhận 8 lần đổi chủ tịch, từ ông Lê Hùng Dũng sang ông Lê Minh Quốc, bà Lương Thị Cẩm Tú rồi ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, đến ông Yasuhiro Saitoh, ông Nguyễn Quang Thông, trở lại với ông Yasuhiro Saitoh và hiện là bà Lương Thị Cẩm Tú.

Tuy nhiên, tình hình tại Eximbank chỉ thực sự ổn định sau khi ĐHCĐ bất thường lần hai vào ngày 14/2.

Tại cuộc họp này, Eximbank đã thông qua sự thay đổi lớn ở “thượng tầng” ngân hàng này với nhiều thành viên HĐQT là người mới. Trong số này đáng chú ý có một số người đến từ Bamboo Capital, gồm cả ông Nguyễn Thanh Hùng, hiện là thành viên HĐQT Bamboo Capital (nhiệm kỳ 2020-2025).

Cũng tại ĐHCĐ ngày 14/2 của Eximbank, bà Lê Thị Mai Loan (1982) được bầu bổ sung vào HĐQT. Bà Loan từng là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bamboo Capital (BCG).

Ngoài ra, ông Ngo Tony, thành viên mới trong Ban kiểm soát của nhà băng cũng là người do nhóm cổ đông Bamboo Capital đề cử.

Trong năm 2022, Eximbank ghi nhận tài sản tăng 11,4% so với năm 2021 lên hơn 185 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn tăng 8,2% lên hơn 148,6 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng hơn 13% lên 129,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.709 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch năm đặt ra là 2.500 tỷ đồng.

Mạnh Hà

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.