Dương Mịch có cát-xê 'khủng' nhưng vẫn xếp sau 2 cái tên đình đám bậc nhất Hoa ngữ

Dựa theo số tiền cát-xê 'khủng' này có thể thấy được giá trị thương mại của 5 nữ diễn viên này cao tới tới đâu. Dương Mịch chỉ đứng thứ 3 trong danh sách.

Tôn Lệ

Năm 2015, Tôn Lệ đóng vai chính trong “Mị Nguyệt Truyện” dài 81 tập, thù lao cũng đạt 60 triệu NDT (khoảng 200 tỷ VNĐ), tức là khoảng 740.000 NDT/1 tập (gần 2,5 tỷ VNĐ). Đây là thù lao sau khi Trung Quốc ra điều luật về giới hạn lương của nghệ sĩ, nếu không con số không giới hạn ở mức này. 

Triệu Lệ Dĩnh

Là một diễn viên không chuyên, trình độ học vấn không cao nhưng việc Triệu Lệ Dĩnh có được thành tích như ngày hôm nay là điều rất đáng nể.

Tuy sở hữu gương mặt tròn trịa nhưng điều đó đã trở thành thương hiệu của cô, ngoài ra nó còn khiến cô trông rất thân thiện và chiếm được tình cảm của nhiều khán giả. Hiện nay phim truyền hình nào Triệu Lệ Dĩnh đóng cũng đều có tỷ lệ người xem cao.

Hiện tại, mức cát-xê của Triệu Lệ Dĩnh là khoảng 400.000-700.000 NDT mỗi tập (hơn 1,4 - hơn 2,3 tỷ VNĐ). Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tham gia rất nhiều hoạt động giải trí khác. Điều này mang đến cho Triệu Lệ Dĩnh nguồn thu nhập rất lớn.

Dương Mịch

Mức cát-xê đóng phim truyền hình của Dương Mịch là khoảng 500.000 NDT (gần 1,7 tỷ VNĐ/1 tập), còn cát-xê đóng phim điện ảnh là khoảng 3 triệu NDT/1 phim (khoảng hơn 10 tỷ VNĐ).

Ngoài ra, công ty Gia Hành của Dương Mịch cũng được đánh giá rất cao (năm 2017 đã được định giá 5 tỷ NDT, tương đương gần 17 nghìn tỷ VNĐ). 

Đồng Lệ Á

Đồng Lệ Á sinh năm 1984 tại Tân Cương, là người đẹp có ngoại hình ngọt ngào, tính cách bộc trực, cô theo học múa từ nhỏ, khi lớn lên cô đến Bắc Kinh chăm chỉ tập luyện và đóng nhiều phim.

Do sự thể hiện xuất sắc trong phim “Bên nhau vượt thời gian”, nữ diễn viên đã bứt phá, vào vai một người phụ nữ rất mạnh mẽ, cay độc và rất cá tính. Sau đó, trong bộ phim truyền hình “Đại náo thiên cung”, Đồng Lệ Á đã được trả 450.000 NDT/1 tập phim (khoảng hơn 1,5 tỷ USD).

Trương Mạn Ngọc

Là một siêu sao trong làng điện ảnh Trung Quốc, Trương Mạn Ngọc có sức ảnh hưởng lớn ở trong và ngoài nước, cô đã giành được vô số giải thưởng và có sức hút phòng vé mạnh mẽ.

Thế nhưng nữ diễn viên đã giải nghệ từ lâu, bây giờ rất khó để yêu cầu cô diễn lại. Mặc dù không được tiết lộ, nhưng ở thời của Trương Mạn Ngọc, nữ diễn viên được trả cát-xê cao nhất trong số lứa nghệ sĩ cùng thời.

Có thể thấy được những cái tên kể trên đều nổi đình nổi đám trong làng giải trí Hoa ngữ, có sức ảnh hưởng lớn không chỉ ở trong mà còn ở ngoài Trung Quốc. Vậy nên nhà sản xuất đã không tiếc tiền để có được sự tham gia của những nữ diễn viên này trong tác phẩm của mình.

Hạ Thảo (theo Sohu)

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.