Được hỗ trợ đóng tàu, ngư dân Ninh Thuận tự tin vươn khơi bám biển
Chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc cải hoán đóng mới tàu đánh cá đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân tỉnh Ninh Thuận khai thác hải sản trên biển. Giai đoạn nửa cuối năm 2017, 90% tàu cá trong tỉnh vươn khơi, bám biển khai thác hải sản đạt sản lượng cao nhờ được trang bị ngư lưới cụ hiện đại, cùng với ngư trường khai thác tương đối thuận lợi, xuất hiện nhiều đàn cá nổi có trữ lượng lớn.
Theo ngư dân Võ Văn Thanh, ngụ xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, liên tục từ tháng 3 đến nay, ngư trường khai thác tương đối ổn định, xuất hiện nhiều đàn cá nổi có trữ lượng lớn từ tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đến Côn Sơn – Vũng Tàu. Ngoài ra, ngư dân tỉnh Ninh Thuận còn phát huy hiệu quả mô hình tổ đoàn kết khai thác trên biển nên việc đánh bắt khá thuận lợi.
Từ việc khai thác hải sản hiệu quả, ngư dân tỉnh Ninh Thuận đã tiếp tục đầu tư đóng mới tàu công suất lớn, thành lập tổ đoàn kết và trang bị ngư cụ hiện đại để vươn ra khu xa bờ như ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa truyền thống.
Theo ông Nguyễn Hữu Ái, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh Ninh Thuận, sản lượng khai thác đạt được năng suất ngoài sự nỗ lực, quyết tâm bám biển của ngư dân còn phải kể đến những chính sách hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước.
Phó Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh Ninh Thuận cho rằng, từ đầu năm đến nay, điều kiện thời tiết ngư trường tương đối thuận lợi nên ngư dân đã thực hiện những chuyến biển xa bờ dài ngày, nhờ đó sản lượng khai thác hải sản đạt khá cao.
Được hỗ trợ đóng mới tàu, ngư dân tỉnh Ninh Thuận thuận lợi trong việc khai thác hải sản. (Ảnh minh hoạ) |
Theo thống kê, từ đầu năm 2017 đến nay, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận đã cấp giấy phép đăng ký hành nghề khai thác hải sản cho 160 tàu với tổng công suất 38.682 CV, trong đó, có 5 tàu được đóng mới theo Nghị định 67 và cải hoán 45 tàu cá, nâng số tàu cá toàn tỉnh đạt 2.770 tàu với tổng công suất là 329.245 CV. Phần lớn các tàu cá đóng mới, được trang bị đầy đủ các phương tiện đánh bắt hiện đại như máy tầm ngư, định vị, hầm lạnh chất lượng... đảm bảo cho chuyến vươn khơi bám biển dài ngày.
So với sản lượng năm trước, ngư dân tỉnh Ninh Thuận đang nỗ lực để hoàn thành kế hoạch 85.000 tấn hải sản. Trong năm 2016, mặc dù ngư trường có những diễn biến bất thường, nhưng các doanh nghiệp và ngư dân trong tỉnh đã chủ động vươn khơi, khai thác đạt hiệu quả, với tổng sản lượng ước hơn 83.800 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, cơ cấu sản phẩm cũng đã chuyển dịch theo hướng tích cực, các loại hải sản như tôm, mực và cá có giá trị kinh tế cao ngày càng tăng.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận Đặng Văn Tín, khắc phục tình trạng khai thác ven bờ, đẩy lùi tình trạng khai thác bằng xung điện, thuốc nổ và các nghề khai thác mang tính tận thu (mắt lưới quá dày, không đạt yêu cầu kỹ thuật khai thác), tỉnh Ninh Thuận đã vận động ngư dân chuyển đổi ngành, nghề khai thác; thành lập được gần 200 Tổ ngư dân đoàn kết sản, vươn khơi khai thác xa bờ; giúp nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ ngư trường, phòng chống thiên tai.
Đơn cử như trong năm 2016, trong vụ cá Bắc, một nhóm khoảng 150 tàu cá hành nghề pha xúc của ngư dân xã Cà Ná và xã Phước Diêm đã di chuyển xa khơi khai thác tại các vùng biển từ Côn Sơn đến huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đặc biệt trong vụ cá Nam, toàn tỉnh có khoảng 90% tàu thuyền tham gia hoạt động khai thác đạt hiệu quả; trong đó, có nhiều doanh nghiệp và Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển đã vươn khơi khai thác tại các ngư trường vùng biển Trường Sa - Giàn khoan DK1. Cùng với yếu tố cơ cấu tàu cá đang chuyển dịch theo hướng đánh bắt xa bờ, vươn khơi ra ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá ngoài khơi, trên các cảng cá, bến cá từng bước phát triển, đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu hoạt động khai thác hải sản.