ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn, dự báo điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội vừa công bố điểm sàn, điều kiện đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo của trường trong năm tuyển sinh 2022

Theo đó, nhà trường đặc biệt lưu ý, đối với điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD): Đạt mức điểm sàn quy định chung cho cả 3 tổ hợp xét tuyển gồm K00 (đã tính quy đổi về thang điểm 30); K01 và K02 là 14,0 điểm.

Đối với điểm thi tốt nghiệp THPT: Đạt mức điểm sàn quy định chung cho cả 9 tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 là 23 điểm.

Nhà trường cũng lưu ý thí sinh về điều kiện học lực căn cứ vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT:

Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi ĐGTD: Tổng điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi môn học trong tổ hợp môn đạt từ 42,0 trở lên.

Thí sinh được tùy chọn 1 trong 5 tổ hợp môn: Toán-Lý-Hóa; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Lý-Ngoại ngữ; Toán-Hóa-Ngoại ngữ; Toán-Văn-Ngoại ngữ.

Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 42,0 trở lên.

{keywords}
Ảnh minh họa

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng vừa thông báo điểm sàn xét tuyển năm 2022. Theo đó, điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) của nhà trường năm nay là 20 điểm.

Theo thông báo, mức điểm tại mục 1 trong bảng trên bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.

Đối với các ngành/chương trình có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng Anh * 2) * 3/4 + điểm ưu tiên.

Mức điểm tại mục 2 trong bảng trên bao gồm điểm bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo tổ hợp xét tuyển (đã được quy đổi về thang điểm 30), điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển.

Mức điểm tại mục 3 trong bảng trên bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển áp dụng đối với phương thức xét tuyển kết hợp đối tượng 4, 5, 6 và với tất cả các ngành/chương trình xét tuyển.

Theo PGS. TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân cho biết mức điểm chuẩn năm 2021 của Trường đã tương đối cao. Trong đó ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là 26,8 (trung bình mỗi môn đã gần 9 điểm); còn ngành cao nhất lên đến 28,3, (trung bình mỗi môn trên 9,5 điểm. Do đó, PGS Triệu dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ không cao hơn nhiều so với năm 2021.

PGS Triệu cho rằng dự báo trên được đưa ra dựa trên các số liệu phân tích từ thực tế. Nhận định của giáo viên là đề thi năm nay phân hóa tốt, số lượng điểm 9 – 10 ít hơn năm trước. Nhưng năm nay, dù phương thức dùng kết quả tổ hợp điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT để xét tuyển vẫn là chủ yếu, song các trường ĐH cũng đưa ra rất nhiều phương thức riêng khác để tuyển sinh.

Do đó, PGS Bùi Đức Triệu dự đoán, đối với các trường hot, ngành hot thì điểm chuẩn sẽ không giảm, có tăng cũng không nhiều.

Trước đó, trường Đại học Ngoại thương cũng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của hai phương thức căn cứ kết quả thi.

Với phương thức sử dụng tổng điểm ba môn từ điểm thi tốt nghiệp (được gọi phương thức 4 theo đề án tuyển sinh), toàn bộ tổ hợp xét tuyển tại trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II TP HCM lấy điểm sàn 23,5. Mức này đã "soán ngôi" 23 điểm năm ngoái, vốn được coi là mức sàn cao kỷ lục của Ngoại thương. Tại cơ sở Quảng Ninh, điểm sàn thấp hơn, được "chốt" mức 20.

Điểm sàn tại phương thức này là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT, đã gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Chỉ khi điểm xét tuyển của thí sinh tối thiểu bằng điểm sàn, các em mới đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trường.

Tại phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi tốt nghiệp THPT (phương thức 3), điểm sàn dao động 16-17 điểm tùy chương trình. Các chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại cao nhất, kế đó Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng (16,75).

Do chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi sang điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, điểm sàn của phương thức này là tổng điểm của hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển.

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !