Đà Nẵng: Xôn xao hình ảnh học sinh lớp 1 chân tay bầm tím sau buổi học

Mạng xã hội xuất hiện thông tin một học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng đi học về bị bầm tím hết cả chân tay.

Ngày 6/10, mạng xã hội xuất hiện thông tin một học sinh lớp 1 đi học về bị bầm tím hết cả chân tay. Theo thông tin ban đầu thì học sinh này đang học Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Infonet, ông Võ Trung Minh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà cho biết đã nắm được thông tin trên. Vụ việc vẫn đang trong quá trình làm rõ nên chưa có kết luận vì sao học sinh bị bầm tím tay chân.

“Hiện nay các bộ phận liên quan đang khẩn trương làm rõ thông tin trên. Khi có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí”, ông Minh cho hay.

Bài viết kèm hình ảnh học sinh lớp 1 bầm tím tay chân được lan truyền trên mạng xã hội.

Phóng viên cũng đã liên hệ nhiều lần tới số điện thoại phụ huynh học sinh để tìm hiểu thông tin nhưng hiện tại vẫn chưa thể liên lạc được.

Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin vụ việc.

Xem những hình ảnh trên, cộng đồng mạng bày tỏ sự hoang mang, lo lắng:

"Đi học mà sao lại bầm tím hết người thế này? Ai đã đánh cháu?";

“Mới học lớp 1 thôi, cháu có biết gì đâu. Ai mà hành xử vậy thật khó chấp nhận”;

“Thấy mà xót quá, con tôi cũng học lớp 1”;

“Dù là giáo viên hay bạn trong lớp đánh cũng cần tìm rõ nguyên nhân, giải quyết tới cùng. Chứ như thế này đứa trẻ nào còn dám đến trường”;

“Lớp 1 mới vào dễ bị bạo lực học đường từ các bạn lớp trên cũng nên… Giờ cần tìm hiểu thêm thông tin từ con xem”;

“Con chuẩn bị vào lớp 1 mà lo. Môi trường mới con chưa quen, áp lực học chữ nữa. Giờ nhìn thấy cảnh này càng thấy áp lực hơn”.

Trường học vốn được xem là môi trường an toàn nhất với trẻ nhỏ. Hầu hết các nhà trường đều thực hiện các nguyên tắc đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ, bao gồm: Xây dựng môi trường học tập và vui chơi lành mạnh; Xây dựng cơ sở hạ tầng trường lớp đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định; Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị, đồ dùng dễ gây nguy hiểm, thương tích; Đào tạo đội ngũ giáo viên, nhân viên về vấn đề giáo dục, hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Vì thế sau khi xuất hiện thông tin và hình ảnh vụ việc em học sinh lớp 1 bị bầm tím sau khi đi học về thì rất nhiều người, nhất là các bậc phụ huynh tỏ ra đặc biệt quan tâm.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Diệu Thuỳ

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Đang cập nhật dữ liệu !