Cổ đông 'truy' đất vàng bỏ hoang, Eximbank tốn 31 tỷ đồng/năm thuê trụ sở

Khu đất đắc địa, trụ sở cũ của Eximbank bị bỏ không từ năm 2012 đến nay. Trong khi, mỗi năm ngân hàng tốn 31 tỷ đồng chi phí thuê trụ sở làm việc hiện tại.

Sáng 14/4, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh năm.

Cập nhật thông tin trước cổ đông, Tổng Giám đốc Eximbank, ông Trần Tấn Lộc cho biết, lợi nhuận trước thuế quý I/2023 của nhà băng đạt trên 900 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, Eximbank có cơ sở đặt kế hoạch lợi nhuận cho năm 2023 tăng gần 35% so với năm trước. “Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 5.000 tỷ đồng đã được tính toán kỹ, chúng tôi đã dự đoán tình hình kinh tế khó khăn và có phương án thực hiện”, ông nói.

Trước đó, năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 3.709 tỷ đồng, tăng 207,7% so với thực hiện năm 2021. Năm ngoái, ngân hàng giảm danh mục đầu tư trái phiếu, ưu tiên vốn cho vay phục vụ tiêu dùng thiết yếu, sản xuất kinh doanh. Điều này đã giúp ngân hàng tăng hiệu quả kinh doanh, góp phần an toàn thanh khoản. Cơ cấu danh mục cho vay tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa; khách hàng cá nhân; cho vay nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông Eximbank sáng 14/4. (Ảnh: Trần Chung)

Tại đại hội, một vấn đề đáng chú ý được cổ đông Nguyễn Văn Đô đặt ra là kế hoạch xây dựng trụ sở Eximbank tại địa chỉ số 7, đường Lê Thị Hồng Gấm (quận 1).

Đây là khu "đất vàng", có vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM với diện tích hơn 3.500 m2. Ông Đô cho rằng, quyết định đập bỏ trụ sở cũ ở Lê Thị Hồng Gấm của lãnh đạo Eximbank ngày trước là rất đáng tiếc. Đập xong thì khu đất lại bị bỏ không, không tiến hành xây dựng mới từ năm 2012 đến nay.

Trong khi đó, ngân hàng tốn 31 tỷ đồng mỗi năm để đi thuê trụ sở làm việc hiện tại (72 Lê Thánh Tôn, quận 1).

“Cổ đông chúng tôi yêu cầu HĐQT tính phương án xây dựng trụ sở đủ dùng, thay vì hơn 40 tầng như ý định trước đây. Trụ sở chỉ cần đáp ứng công năng, 1 năm đã có thể xây xong, không làm sớm sẽ gây thêm thiệt hại”, ông Đô phát biểu.

Trả lời ý kiến của cổ đông, bà Lương Thị Cẩm Tú, Chủ tịch HĐQT Eximbank cho hay, kế hoạch xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7, đường Lê Thị Hồng Gấm đã có nhưng đang vướng các vấn đề pháp lý, giấy phép. Nhiều cơ quan, bộ, ngành đã họp, thảo luận; quy hoạch vẫn còn phải chờ lãnh đạo TP.HCM thông qua.

Đồng thời, trụ sở mới của Eximbank phải thiết kế lại mô hình cho phù hợp với công năng của tòa nhà. Mô hình trước đây, gồm có trụ sở, văn phòng, khách sạn, căn hộ nhưng không đúng quy định. Do đó, cần cập nhật lại thiết kế cho đúng công năng, trụ sở Eximbank chỉ phục vụ các hoạt động liên quan tới ngân hàng, làm văn phòng.

Theo bà Tú, HĐQT Eximbank thấy được sự hao phí khi có đất làm trụ sở mà không sử dụng. Tuy nhiên, ngân hàng không thể tự ý xây dựng khi chưa đầy đủ giấy phép. Thời gian tới, HĐQT ngân hàng sẽ triển khai vấn đề này quyết liệt hơn, đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Cũng tại đại hội, trên cơ sở đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng vào ngày 5/4, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Đồng thời, Đại hội cũng bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách ứng viên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Bà Doãn Hồ Lan là ứng viên được bầu bổ sung với chức danh Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

Trần Chung

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.