Chọn trường tiểu học: Nữ phụ huynh cảm thấy 'nhàn' hơn khi cho con học trường tư

Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống đủ đầy nên các bậc phụ huynh luôn mong muốn có những định hướng chọn trường tốt nhất cho con nhằm phát huy thế mạnh bản thân.

Khi các con chuẩn bị bước vào lớp 1, nhiều bố mẹ sẽ đứng trước những băn khoăn lo lắng về việc chọn trường cho con. Các bậc phụ huynh có thể lắng nghe chia sẻ từ những người đi trước để có quyết định đúng đắn nhất.

Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Cầu Giấy, Hà Nội) đang có con theo học lớp 6 tại trường THCS Newton chia sẻ: “Ban đầu mình cũng chỉ mong con được học tập thật vui vẻ, thoải mái, không bị gò bó với việc học nặng từ sớm, miễn là con được phát triển một cách tự nhiên và phát huy được thế mạnh của bản thân.

Bạn nhà mình được cái khá nhanh nhẹn và bạo dạn, ưa hoạt động nên mình nghĩ rằng con vào trường công sẽ nổi trội và con sẽ tự tin hơn. Vì vậy mình chọn cho con theo học tại một trường công gần nhà để tiện đưa đón.

Tuy vậy, sau 2 năm học ở trường công mình nhận thấy cần cho con phát triển kỹ năng nhiều hơn, và mong muốn con giao tiếp tiếng Anh tốt hơn trong khi ở môi trường trường công có phần hơi hạn chế.

Nếu cho con đi học thêm tiếng Anh thì mình lại cần thêm một lần đưa đón con và chi phí tính ra cũng bằng học phí theo học ở một số trường tư mà mình đã tham khảo. Vì vậy mình quyết chuyển con đến một môi trường học tập mới”.

{keywords}
Con gái chị Nguyệt đã chuyển sang học trường tư sau 2 năm học trường công.

Sau khi tham khảo nhiều phụ huynh đi trước, chị Nguyệt đã chọn Hệ thống Liên cấp Newton cho con vì nhận thấy ở đây con vừa được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa lại có cơ hội tốt trong việc học và phát triển khả năng ngoại ngữ.

Theo chị Nguyệt thì tiếng Anh là phương tiện giao tiếp sẽ theo các con trong công việc sau này nên học tập trong một môi trường mà các con được rèn luyện tiếng Anh thường xuyên là một điều cần thiết. Ngoài ra, các con cần được tự khám phá bản thân và phát huy thế mạnh của mình. 

Từ khi chuyển sang trường mới, con được tham gia nhiều hoạt động. Con hoạt bát hơn, mạnh dạn hơn trước đám đông và mỗi khi ở trường về con kể nhiều chuyện về cô, về các bạn ở trường hơn.

Điều khiến mình vui nhất có lẽ là mình cảm nhận được con dám nói tiếng Anh trước đám đông. Con có kỹ năng này là do học một số tiết học Speak-out ở trường giúp rèn kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh, tôi luyện nên sự tự tin. Mình cũng không còn phải áp lực trong việc cho con đi học thêm tiếng Anh nữa.

Ngoài ra, sau mấy năm học tại Newton, nhà trường cũng khuyến khích và bồi dưỡng cho các con tham gia rất nhiều các kỳ thi Toán học, Tiếng Anh, Khoa học, các môn thể thao... Bạn Bống nhà mình cũng giật được mấy giải môn Toán. 

Từ ngày sang đây, mình thấy “nhàn” hơn vì không phải kèm con nhiều vào mỗi buổi tối. Bạn ấy tự học và làm bài tập. Khi con chểnh mảng học tập thì cô giáo báo ngay cho gia đình và còn có lớp tăng cường để bổ sung kiến thức cho các con”, chị Nguyệt cho hay.

{keywords}
Con gái chị Nguyệt luôn tự giác trong việc học tập.

Không chỉ học tập, chị Nguyệt kể, nhà trường thường tổ chức những buổi dã ngoại và học tập trải nghiệm để các con thay đổi không khí và học tập qua thực tế tạo cho con chị những kỹ năng mềm, kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng giải quyết xung đột.

Từ khi có dịch bệnh, con gái chị Nguyệt tạm dừng đến trường để chuyển sang học online. Việc không được gặp bạn bè, thầy cô khiến cô bé hơi buồn.

Cũng may, nhà trường ứng phó nhanh nên các con không phải nghỉ học buổi nào, cứ nghỉ dịch là chuyển sang trực tuyến. Đặc biệt năm học này, nhà trường chia lớp thành 2 nhóm (mặc dù lớp chỉ có 27 học sinh) để các cô dễ dàng quản lý, các con cũng được tương tác nhiều hơn. Trong giờ học cũng có lúc bạn Bống mất tập trung, không làm bài tập trong giờ, cô giáo gọi điện đôn đốc ngay. Vậy nên mình đi làm cũng yên tâm", chị Nguyện tâm sự.

Kinh nghiệm của nữ phụ huynh này khi chọn trường cho con là trước khi quyết định chọn môi trường mới cho con cần tìm hiểu thật kỹ về chương trình học của nhà trường và tìm hiểu qua những phụ huynh có con từng học ở đó là khách quan nhất. Cùng với đó, bố mẹ cũng nên cho con có thời gian trải nghiệm xem con có thích trường mới không, triết lý của nhà trường có thực sự hợp với con không, học phí và cả cung đường có thuận tiện cho việc đi học...

Dù các con có học trong môi trường nào đi chăng nữa thì bố mẹ cũng cần đồng hành cùng con, lắng nghe con để hiểu con hơn và đưa ra những định hướng tốt nhất cho con của mình”, chị Nguyệt nói.

{keywords}
Ngoài học tập, bé Bống cũng thường xuyên giúp đỡ mẹ việc nhà.

Năm học tới, con trai của chị Nguyệt cũng vào lớp 1. Tuy nhiên chị không còn lo lắng trong việc chọn trường cho con nữa vì đã có kinh nghiệm từ con gái lớn, chị dự định tiếp tục cho con thứ 2 học trường Newton.

Nữ phụ huynh Hà Nội: “Giúp con trở thành công dân toàn cầu là tiêu chí chọn trường lớn nhất”

Nữ phụ huynh Hà Nội: “Giúp con trở thành công dân toàn cầu là tiêu chí chọn trường lớn nhất”

Nên chọn trường tiểu học cho con là trường công lập hay tư thục, quốc tế? Những chia sẻ của nữ phụ huynh Phương Liên dưới đây sẽ cung cấp thêm cơ sở để các bậc bố mẹ có lựa chọn đúng đắn cho con mình.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !