Ông bố Hà Nội cho cả 2 con học trường thực nghiệm, kinh nghiệm 'xương máu' chọn trường tiểu học là gì?

Bên cạnh gia đình thì trường học là ngôi nhà thứ 2 mang tới cho các con nền tảng giáo dục đầu đời. Đó là lý do khiến việc chọn trường tiểu học cho con vào lớp 1 luôn quan trọng và cũng đầy khó khăn đối với phụ huynh.

Còn mấy tháng nữa mới vào năm học mới nhưng không ít phụ huynh đang băn khoăn: Nên chọn trường theo ý muốn của cha mẹ hay nhu cầu học tập của con? Cho con học trường công lập hay trường song ngữ, quốc tế? Trường học chỉ nên tập trung vào việc học hay cần kết hợp với rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng, ngoại khoá?…

Về những kinh nghiệm chọn trường cho con, phóng viên Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng anh Mai Thanh Hà - phụ huynh có con đang học lớp 1 và lớp 3 trường Thực nghiệm Victory (Hà Nội).

Thưa anh, được biết cả hai con của anh hiện đều học trường Thực nghiệm Victory. Vậy tiêu chí của gia đình khi chọn trường cho các con là gì?

Tôi chọn trường cho con trước tiên là về quan điểm giáo dục và chương trình học.

Tôi chọn thực nghiệm Victory vì quan điểm giáo dục của nhà trường phù hợp với quan điểm giáo dục của gia đình, học qua thực hành, trưởng thành qua trải nghiệm. 

{keywords}
Các con anh Hà hứng thú với hoạt động trải nghiệm ở nhà và ở trường.

Thêm vào đó, chương trình tiếng Anh đa dạng, có lộ trình phù hợp với con, giáo trình hấp dẫn có nhiều nguồn học liệu từ Looks, Reading A-Z, Math & Science … với thời lượng học tiếng Anh đủ nhiều để các con có thể có đủ phản xạ, phát âm, và tư duy sử dụng tiếng Anh.

Gia đình tôi lựa chọn trường tư với số học sinh dưới 30 em một lớp cũng là để các con có cơ hội có thể giao tiếp với giáo viên nhiều hơn, giáo viên có đủ thời gian và không gian để lưu ý tới sự phát triển của từng học sinh, có sự hỗ trợ cần thiết đối với sự khác nhau của mỗi học sinh.

Ngoài ra, tiêu chí về hoảng cách địa lý phải không quá xa, thời gian di chuyển 15-20 phút để không quá mất thời gian di chuyển đi học và đi về.

Hơn thế, tôi chọn trường cũng một phần vì chi phí hợp lý trong khả năng chi trả của gia đình, khi gia đình đến thăm trường có cảm nhận tốt, thoải mái đối với không gian của trường, thân thiện khi tiếp xúc bảo vệ, nhân viên, giáo viên của trường nên tôi đã quyết định chọn Thực nghiệm Victory.  

{keywords}
Trường Thực nghiệm Victory

Trước khi chọn Thực nghiệm Victory anh có tham khảo những trường khác không? Hành trình đó anh quyết định hết tất cả hay có tham khảo ý kiến của các con?

Trước khi quyết định dừng chân tại Thực nghiệm Victory, gia đình chúng tôi đã tham khảo và tìm hiểu, học trải nghiệm, thi thử và đỗ một số trường có tiếng khác.

Tuy nhiên cuối cùng gia đình lựa chọn trường Victory khi thấy triết lý giáo dục phù hợp với gia đình, khi con đến trường được học, được vui, được thực hành, trải nghiệm, không quá nặng về thi cử, cạnh tranh. Việc đánh giá học sinh thông qua cả quá trình chứ không chỉ qua một số bài thi.

Điều này tôi nhận thấy phù hợp với tính cách của con nhất là khi con khá nhạy cảm, hiếu động khả năng tập trung vào việc học tập chưa cao... Vậy nên gia đình không muốn lựa chọn các môi trường học tập quá cạnh tranh.

Khi chọn trường, gia đình tôi cũng thường xuyên tham khảo ý kiến của con, đưa con tới trường, và trao đổi, nói chuyện với con để con thấy các thứ con sẽ có và không có ở mỗi một môi trường, và khi có sự đồng ý của con thì mới lựa chọn để cho con học. 

{keywords}
Con gái lớp 3 của anh Hà tự đọc sách và tự vẽ tranh.

Anh nghĩ thế nào về quan điểm nhiều người cho rằng cho con vào trường hot nhất định con sẽ giỏi giống như "cá chép hóa rồng"? 

Tôi cho rằng sự phát triển của một đứa trẻ là quá trình lâu dài, trường học là quan trọng nhưng không phải tất cả, mà còn có yếu tố gia đình và xã hội.

Một ngôi trường giỏi đem lại nhiều tác động tích cực cho đứa trẻ, bao gồm môi trường học tập, lượng kiến thức, tính cạnh tranh là một thôi thúc, nhưng ngược lại cũng có thể là sức ép cho con. Vậy nên cần cân nhắc nếu môi trường đó phù hợp với bản thân con thế nào, phù hợp với gia đình và môi trường sinh hoạt tương ứng.

Tôi cũng nghĩ rằng, một đứa trẻ có thể phát triển hết khả năng của bản thân cần phải có đủ các yếu tố phù hợp, bao gồm cả nhà trường, gia đình và môi trường sinh hoạt xung quanh. Để phát triển tốt cần có đủ các yếu tố đó, cùng với nội lực của đứa trẻ và thời gian rèn luyện lâu dài.

Sau một thời gian 2 con của anh học tại Thực nghiệm Victory anh thấy hài lòng nhất ở điều gì? 

Vì con học online nên đến thời điểm hiện tại, nhà trường và giáo viên đã thích ứng cho việc dạy học online. Tôi nhận thấy giáo viên cũng quan tâm tới con để giúp con vượt qua các khó khăn ban đầu, nhất là khi con vào lớp 1.

Qua qua sát, tôi thấy nội dung học tập hiện tại có mang lại hứng thú cho con, con thích học và điều này khá quan trọng đối với một đứa trẻ hiếu động như con tôi. Và chúng tôi hy vọng môi trường này sẽ vẫn phù hợp với quá trình phát triển của con.

Tuy nhiên vì học online nên rất nhiều hoạt động chưa được trải nghiệm và hạn chế đó là điều tôi cảm thấy rất đáng tiếc. 

{keywords}
Con trai anh Hà là cậu bé rất thích khám phá và hiếu động.

Anh có lời khuyên gì cho các bậc phụ huynh đứng trước ngưỡng cửa phải chọn trường cho con? 

Chúng tôi có 2 bạn nhỏ, chúng tôi cũng đã băn khoăn nhiều và cũng đã phải có những thay đổi trong quá trình lựa chọn. Cho nên lời khuyên có thể là chúng ta nên hiểu con, xác định rõ ràng về định hướng của gia đình trong việc giáo dục, để tìm được một môi trường phù hợp cho con.

Tôi nghĩ rằng không có trường học hoàn hảo, chỉ có thể tìm sự phù hợp. Khi phụ huynh tìm hiểu các trường, nên đến tận nơi và trải nghiệm trực tiếp để có cảm nhận và đánh giá rõ ràng thực tế nhất, phù hợp với gia đình. Ngoài ra cần trao đổi với con để tôn trọng cảm nhận và quyết định của con.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory là hệ thống giáo dục liên cấp từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học, đảm bảo tính đồng bộ và kế thừa cho sự phát triển nhân cách và trí tuệ của học sinh.
Triết lý của Victory là nhà trường không phải là nơi để cho các con chỉ đến và học mà nhà trường chính là môi trường sống của các con. Không có sự tách bạch giữa nhà trường và thực tế cuộc sống. Nơi các con học tập hiện nay cũng chính là nơi tác động và trực tiếp tạo ra cuộc  sống của con ở hiện tại và cả tương lai.
Gắn liền với triết lý giáo dục này, chương trình học của Victory luôn hướng tới đặt học sinh  là trung tâm của việc dạy và học. Môi trường học tập không chỉ đơn thuần là nơi mà con tiếp nhận những kiến thức mới nhưng cũng là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách cho con, để con được phát triển toàn diện về đạo đức và tri thức, nhận biết được giá trị sống, phát triển trí thông minh xã hội và cảm xúc, hình thành kĩ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !