Câu đố Tiếng Việt ‘Táo gì khiến chuột sợ?': câu hỏi bí hiểm, đáp án lại siêu dễ

Bạn có đưa ra được đáp án cho câu đố "hack não" "Táo gì khiến chuột sợ" này không? Bạn mất thời gian bao lâu mới đưa ra được đáp án trước câu đố này?

Bên cạnh những câu đố kiến thức, đố mẹo thì câu đố chữ trong chương trình Nhanh như chớp luôn được mọi người quan tâm hơn cả. Bởi dạng câu đố này ngoài việc cung cấp vốn kiến thức xã hội còn khiến người chơi có những phút giây được cười sảng khoái. Những câu đố chữ thường nghe rất lạ nhưng khi phân tích để tìm ra lời giải lại vô cùng hợp lý.

Trong tập 11 - mùa 4, chương trình Nhanh như chớp vừa phát sóng vào tối (15/10) MC Trường Giang đã đưa ra 1 câu hỏi để thách đố người chơi. Đó là: 

“Táo gì khiến chuột sợ?"(đố chữ)

Theo BTC của chương trình cho biết đây là câu đố chữ. Tuy nhiên, câu hỏi đã gây khó dễ đối với người chơi, thậm chí là với cả khán giả theo dõi chương trình. 

Nhiều người cho rằng, chẳng có bất kỳ quả táo mèo nào có thể khiến cho chuột sợ. Thậm chí, thứ quả này còn có thể trở thành thứ đồ ăn béo bở với loài chuột nếu các bà nội trợ không cất kỹ. 

Đáp án của câu trả lời chính là: Táo mèo. 

Với đáp án trên, người chơi hoặc khán giả đã phải “bật ngửa" vì tưởng khó mà lại rất dễ. Vốn được đưa ra là câu hỏi mẹo, đòi hỏi người chơi cũng phải có sự logic, góc nhìn đa chiều và phản ứng nhanh mới có thể có được đáp án chính xác. 

Lâu nay ai cũng biết, loài chuột thường rất sợ mèo. Và việc BTC của chương trình lựa chọn câu hỏi: “Táo gì khiến chuột sợ", nếu người chơi và khán giả truyền hình tinh ý và có sự logic khi liên tưởng đến 2 loài vật trên thì có thể sẽ đưa ra ngay được câu trả lời. Nhờ đặc tính táo để đưa ra được đáp án cho câu hỏi “táo khiến chuột sợ?". Và đáp án đó chính là Táo mèo.

Được biết, Táo mèo hay Sơn trà là một trong những đặc sản nổi tiếng của núi rừng Tây Bắc, được rất nhiều người yêu thích. Loài cây này có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như: Giải độc, thanh nhiệt, cải thiện mỡ máu, tăng cường sinh lực, kích thích hệ tiêu hóa

Táo mèo có tên khoa học là Rosacea, thuộc họ Hoa hồng, có chiều cao khoảng từ 2 – 5 mét. Đây là cây gỗ bán thường xanh. Khi nhỏ, cành có nhiều lông và vỏ màu nâu tía. Đến khi cây già thì chuyển màu nâu đen nhưng không có lông.

Hoa không mọc riêng lẻ mà thành từng chùm từ 3 – 5 bông, phần đài hoa được phủ một lớp lông tơ bên ngoài trông giống như hình cái chuông nhỏ. Quả táo mèo có đường kính khoảng 2 – 4 cm, hình cầu và có màu vàng nhạt. Cây thường cho quả được thu hoạch vào tháng 8 – 9 hàng năm.

Cũng trong tập phát sóng này, chương trình Nhanh như chớp còn đưa ra nhiều câu đố thú vị khác: 

 - Con sông nào chứa nhiều nước mắt?

 => Sông Nhật Lệ

- Con gì ở trên đầu có bánh xe?

=> Con chuột máy tính

- Chim gì thích góp ý tốt?

=> Chim vành khuyên

- Hoa có 1 người mẹ thì gọi là hoa gì?

 => Hoa mẫu đơn

- Mạng gì bao phủ khắp thế giới?

 => Mạng Internet

- Loại cá nào có số trong tên?

=> Cá bảy màu

- Mắt vẫn sáng bình thường, nhưng bảo là bị mù? Tại sao?

 => Mù chữ hoặc mù đường

 - Chợ nào không nhỏ?

 => Chợ lớn

Bạch Dương

Ảnh: Cắt từ Chương trình

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Đang cập nhật dữ liệu !