Á khôi Hạ Long 'chinh chiến' Hoa hậu Việt Nam 2022: Năng động, nam tính, thích đi phượt

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Trần Nhật Lệ - sinh viên Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) từng có thành tích tại các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ

Trần Nhật Lệ (sinh năm 2001) tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), hiện đang là sinh viên khoa Du lịch, trường Đại học Hạ Long. Mới đây, cô gái 10X đã lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, dịu dàng, cùng loạt thành tích trước đó tại các cuộc thi nhan sắc. 

Chia sẻ với Infonet, cô gái gốc Quảng Ninh cho biết "rất cá tính, mạnh mẽ và ham học hỏi''.

"Em lựa chọn theo học về du lịch bởi nó giúp em bộc lộ được cá tính, tự tin hơn trong công việc cũng như giao tiếp hàng ngày”, Nhật Lệ nói. 

Nhật Lệ sở hữu gương mặt xinh xắn, khả ái, dịu dàng.

Trước khi thử sức ở Hoa hậu Việt Nam 2022, Nhật Lệ từng tham gia cuộc thi Người đẹp Hạ Long và xuất sắc giành danh hiệu Á khôi, cùng giải thưởng phụ Người đẹp khả ái. Năm nay, 10X chinh chiến tại cuộc thi nhan sắc lớn hơn - Miss World Việt Nam 2022 và dừng chân ở Top 64. 

Em có chút buồn và thất vọng. Em soạn vali về nhà và đã suy nghĩ rất nhiều: ''Tại sao mình lại không đi được xa?''. Và trong suốt quãng thời gian đó đến nay, khi xác định được mục tiêu sắp tới là Hoa hậu Việt Nam, em đã cố gắng rất nhiều. Em tập luyện khắt khe hơn và đặt mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất. Đến thời điểm này, em tự tin nói rằng em đã sẵn sàng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022”, Nhật Lệ chia sẻ. 

Cô nàng 10X “bỏ túi” nhiều kinh nghiệm khi từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Ngoài công việc học tập tại trường, nữ sinh ĐH Hạ Long còn là một người mẫu tự do. Sở hữu lợi thế về gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh, Nhật Lệ trở thành mẫu ảnh quen thuộc của nhiều thương hiệu, nhãn hàng. Không chỉ kiếm thêm thu nhập, giúp tự trang trải cuộc sống, công việc này còn giúp cô nàng tự tin và phát triển được thế mạnh của bản thân. 

Đến với cuộc thi, đó không chỉ là niềm hy vọng của riêng em mà còn của gia đình, bạn bè và thầy cô. Gia đình đối với em như một ngôi sao lớn, luôn chỉ đường và định hướng đúng đắn nhất. Bố mẹ còn luôn háo hức đợi chờ ngày em đi thi. Khi em chưa nộp hồ sơ tham gia Hoa hậu Việt Nam, bố mẹ đã lên ý tưởng những bộ trang phục phù hợp nhất để con đi thi. 

Về phía nhà trường, các thầy cô luôn ủng hộ việc em đi thi nên em cũng được tạo điều kiện học tập tốt nhất, giúp em vẫn nắm vững kiến thức, đồng thời hoàn thành tốt các phần thi”, 10X cho hay. 

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi, Nhật Lệ đã tập luyện không quản ngày đêm, từ cách catwalk, giao tiếp, ứng xử, thuyết trình… Nữ sinh 2001 hiểu rằng, đối với các cuộc đi sắc đẹp, tiêu chí lựa chọn hoa hậu vô cùng khắt khe, chỉ có vẻ đẹp là chưa đủ, cần phải có cả tri thức, trí tuệ, nói được và hành động được. 

“Một cô gái đạt được danh hiệu Hoa hậu phải chịu được sức nặng của vương miện, dung hoà được cả nhan sắc, trí tuệ và có thể chinh chiến ở đấu trường quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước. Em rất ngưỡng mộ các hoa hậu. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng nhưng đều có một điểm chung đó là giàu lòng nhân ái. Em luôn trân quý những điều tốt đẹp mà các chị mang đến cộng đồng”, Nhật Lệ bày tỏ. 

Về tính cách của bản thân mình, cô nàng tự nhận bản thân “hơi nam tính” vì dành sự yêu thích cho các môn thể thao. Khác với vẻ ngoài dịu dàng là hình ảnh cô gái xinh đẹp năng động, cá tính trong sân bóng rổ hay sân trượt patin. Nhật Lệ còn có niềm đam mê phượt với mục tiêu chinh phục mọi cung đường. 

“Em luôn tự nhủ rằng “Hãy sống một cuộc đời cố gắng”, dù có buồn đau, thất bại nhiều lần, nhưng chỉ cần nghĩ đến những nơi mình muốn đi, những món đồ mà mình muốn có và những người mình thích luôn ưu tú, thì dù có thất bại như thế nào mình cũng sẽ phải đứng lên đi tiếp. Cố gắng từng ngày để bản thân trở lên ưu tú và xứng đáng hơn”, nữ sinh Quảng Ninh bày tỏ.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.