Cô gái Yên Bái rạng rỡ, hoạt ngôn được kỳ vọng 'làm nên chuyện' ở Hoa hậu Việt Nam 2022

Sở hữu lợi thế ngoại hình xinh đẹp cùng sự tự tin, hoạt ngôn của một MC, thí sinh Nguyễn Thùy Dương - sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiến sâu vào các vòng trong của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 2003, quê Yên Bái) hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Marketing và Truyền Thông, Trường Quản trị & Kinh doanh - ĐHQG Hà Nội. Trước đó, 10X là học sinh chuyên Văn của trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái). Bên cạnh công việc học tập tại trường, Thùy Dương đang theo đuổi công việc của một người dẫn chương trình.

Sở hữu gương mặt sáng, chiều cao ấn tượng cùng sự tự tin, chuyên nghiệp, Thùy Dương gây ấn tượng không nhỏ với mọi người khi lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. 

Thùy Dương sở hữu gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ.
Nhan sắc xinh đẹp của Thùy Dương trong tà áo dài trắng.

Chia sẻ với Infonet, Thùy Dương cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi lớn như vậy nên cũng có chút hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, mình vẫn nhắc bản thân giữ tâm thế sẵn sàng để đón chào những trải nghiệm mới mẻ của cuộc thi. Hoa hậu Việt Nam 2022 chính là một hành trình đầu tiên mình tham gia để thử thách bản thân”. 

Vốn hoạt động trong lĩnh vực MC nên Thùy Dương đã rèn giũa cho mình sự tự tin, nhạy bén trong mọi tình huống. Công việc này cũng giúp 10X có cơ hội đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và đó cũng chính là động lực để cô nàng phát triển bản thân mỗi ngày. 

Công việc MC giúp Thùy Dương tự tin và trưởng thành hơn.

Để chuẩn bị hành trang thật tốt cho “đấu trường” nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2022, nữ sinh gốc Yên Bái đã lập ra thời gian biểu cụ thể để cân bằng giữa việc học tập và tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, Thùy Dương cũng đã trau dồi thêm những kiến thức xã hội, kỹ năng catwalk và phần thi tài năng để có cơ hội được thể hiện trong những phần thi tiếp theo. 

Đến với cuộc thi, mình nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình, đặc biệt là mẹ. Mẹ của mình là người phụ nữ tảo tần, chăm sóc gia đình mỗi ngày. Đối với mình, đó không chỉ là hình ảnh đẹp về người mẹ mà còn là hình ảnh đại diện cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam.

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mình muốn vẻ đẹp ấy được tôn vinh, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được truyền cảm hứng không chỉ cho những bạn trẻ Việt Nam mà còn cho những người phụ nữ trên thế giới”, Thùy Dương chia sẻ. 

Dành tình yêu cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và sự ngưỡng mộ đối với tất cả các hoa hậu, Thùy Dương bày tỏ, mỗi “tiền bối” đều mang những vẻ đẹp và sức hút riêng, mỗi người đều có kiến thức, kỹ năng mà cô cần học tập và trau dồi thêm cho bản thân. 

"Đơn giản, thẳng thắn và hòa đồng" là những tính từ mà Thùy Dương miêu tả về mình. Không những thế, cô nàng còn yêu thích ca hát, thích giao lưu với mọi người về những vấn đề trong cuộc sống. 

“Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”. Câu hát này đã trở thành kim chỉ nam cho bản thân mình, nó vẫn luôn nhắc nhở mình mỗi ngày, đơn giản chỉ vì khi được sinh ra và lớn lên, mình muốn tạo ra những giá trị tích cực cho người khác, đem đến hạnh phúc, chia sẻ tình yêu thương, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn”, Thùy Dương chia sẻ về quan điểm sống của mình

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !