5 ngôi sao Hàn Quốc lỡ từ chối vai diễn trong các bộ phim ‘làm mưa làm gió’

Dưới đây là tất cả những tác phẩm mà 5 ngôi sao Hàn Quốc không để mắt đến để rồi tiếc nuối.

Các diễn viên nổi tiếng nhận được rất nhiều kịch bản để xem xét và có nhiều lý do khiến họ từ chối nhiều kịch bản. Đó có thể là do lịch trình không phù hợp, không thích nội dung, không thống nhất được hợp đồng, ... Dù lý do là gì, người xem thường cảm thấy đáng tiếc, nhất là khi những dự án mà họ từ chối cuối cùng lại thành công ngoài mong đợi.

1. Son Ye Jin

Son Ye Jin
 

Son Ye Jin chắc chắn là một trong những nữ diễn viên hàng đầu được săn đón nhiều nhất, điều này giải thích lý do tại sao cô phải từ chối nhiều dự án khác nhau vì lịch trình chồng chéo.

Một số tác phẩm nổi bật mà cô từ chối là Sungkyunkwan Scandal, I Miss You, My Spring Days và đáng tiếc nhất là siêu phẩm đình đám Iris.

Gần đây, sau khi kết hôn và mang thai với Hyun Bin, Son Ye Jin cũng đã chọn không tham gia bộ phim truyền hình Tree Dies On Its Feet.

2. Kim Hee Sun

Các bộ phim truyền hình bị Kim Hee Sun từ chối bao gồm Trái tim mùa thu (rating 42,3%), Thiên thần hộ mệnh (31,8%), Bản tình ca mùa đông (28,8%), Cô gái thông minh (42,6%), All In (47,7%), Phoenix (31,4%), Love in Paris (57,4%), I'm Sorry, I Love You (29,2%), My Girl (24,6%) và Sắc đẹp ngàn cân (gần 7 triệu lượt xem).

Điều thú vị là trong số những tác phẩm mà Kim Hee Sun từ chối, Song Hye Kyo đã nhận lời tham gia 4 trong số đó. Nổi bật nhất phải kể đến Trái tim mùa thu - bộ phim đưa Song Hye Kyo trở thành nữ diễn viên hàng đầu.

Kim Hee Sun
 

3. Cha In Pyo

Cha In Pyo cũng đã từ chối quá nhiều dự án thành công trong những năm qua. Những tác phẩm mà anh bỏ lỡ bao gồm The Contact, Nowhere to Hide, Shiri, Art Museum by the Zoo, My Boss, My Hero, Kick the Moon, Joint Security Area, Friends,…

Đáng chú ý, anh thậm chí còn từ chối cơ hội xuất hiện trong Bom tấn Hollywood Die Another Day vì một số lý do nhạy cảm liên quan đến kịch bản phim.

Cha In Pyo
 

4. Song Yoon Ah

Biểu tượng nhan sắc của màn ảnh nhỏ xứ Hàn thập niên 90 Song Yoon Ah cũng từng từ chối nhiều tác phẩm ăn khách. Thật trùng hợp, hầu hết các tác phẩm mà cô bỏ qua đều là phim cổ trang. Có vẻ như Song Yoon Ah không phải là fan của thể loại này.

Song Yoon Ah ban đầu được chọn nhưng cuối cùng đã bị loại khỏi Hur Joon, Dae Jang Geum và Jumong - ba bộ phim cổ trang huyền thoại của những năm 2000.

Song Yoon Ah
 

5. Won Bin

Won Bin đã tạm ngừng diễn xuất 12 năm nhưng các nhà sản xuất và khán giả Hàn Quốc vẫn chưa từ bỏ hy vọng một ngày có thể gặp lại anh trên màn ảnh. Đó là lý do tại sao, số lượng các dự án quy mô lớn mà Won Bin đã từ chối nhiều không đếm xuể, và hầu hết chúng đều trở thành hit khắp châu Á.

Một số tác phẩm tiêu biểu bị Won Bin “ngó lơ” là Train To Busan, Descendants of the Sun, Mr. Sunshine, Along With The Gods, That Winter, The Wind Blows, Battleship Island, The King 2Heart,…

Won Bin
 

Hạ Thảo

Lý Dịch Phong thanh minh không 'lọt tai' dân mạng, con đường 'phong sát' tới gần?

Lý Dịch Phong thanh minh không 'lọt tai' dân mạng, con đường 'phong sát' tới gần?

Thông tin Lý Dịch Phong bị tạm giam 15 ngày về bê bối mua dâm, làm tú ông, buôn bán chất cấm đã leo lên hot search của nhiều trang web Trung Quốc. 

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !