Xôn xao clip thầy giáo ‘cưỡng chế’ nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp học, hiệu trưởng nói gì?

Vụ việc thầy giáo ‘cưỡng chế’ nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp học xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế đang khiến dư luận xôn xao bàn tán về cách cư xử văn hóa trong cơ sở giáo dục.

Những ngày qua, dư luận ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đang xôn xao bàn tán về một clip dài 18 giây được chia sẻ lên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ giáo viên Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) bị nam đồng nghiệp “cưỡng chế” ra khỏi phòng học trước mặt học sinh. Đây được xem là hình ảnh không hay về cách ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục, nhất là khi ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên – Huế đã rất nỗ lực thực hiện bộ quy tắc văn hóa học đường trong suốt thời gian qua.

Theo Thông tư quy định về Quy tắc ứng xử trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2019, giáo viên ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên trong trường cần tuân thủ quy tắc ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên; Không xúc phạm, vô cảm và gây mất đoàn kết. 

Hình ảnh thầy giáo ‘cưỡng chế’ cô giáo ra khỏi lớp học. (Ảnh cắt từ clip)
Động tác của thầy giáo khiến cộng đồng mạng xôn xao. (Ảnh cắt từ clip)

Theo tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra vào tiết sinh hoạt lớp 10A9 Trường THPT Hai Bà Trưng vào ngày 22/10. Theo đoạn clip lan truyên trên mạng, thầy N.Đ.P (giáo viên dạy môn Thể dục Trường THPT Hai Bà Trưng) đã ‘cưỡng chế’ cô H.T.T (giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Hai Bà Trưng) ra khỏi phòng học dưới sự chứng kiến của cô giáo chủ nhiệm lớp 10A9 N.T.T.D và hàng chục học sinh trong lớp.

Một em học sinh (xin giấu tên) trong lớp 10A9 cho biết: “Vào tiết sinh hoạt lớp ngày thứ 7, cô giáo chủ nhiệm báo với lớp là cô vào lớp trễ nên khi hết tiết thứ 4 (môn Ngữ văn do cô H.T.T giảng dạy) cô H.T.T ở lại nói chuyện với lớp. Khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp thì mời cô H.T.T ra để sinh hoạt lớp nhưng cô không ra mà lấy điện thoại ghi hình về việc cô giáo chủ nhiệm lớp vào sinh hoạt trễ”.

“Sau đó, cô giáo chủ nhiệm đi ra ngoài được một lúc thì có thầy P. vào trong lớp khuyên, thuyết phục nhưng cô H.T.T không chịu ra nên thầy P. yêu cầu và đưa cô H.T.T ra khỏi lớp như trong clip. Ngoài ra, trong lúc cô giáo chủ nhiệm đi ra ngoài thì cô H.T.T còn lấy điện thoại quay chúng em và hỏi về việc có đơn xin thay đổi giáo viên dạy môn Ngữ văn trong lớp 10A9” - em học sinh này cho biết thêm.

Cũng theo em học sinh này thì việc thầy P. đưa cô H.T.T ra khỏi lớp là bình thường nhưng trong clip là đúng lúc cô H.T.T đưa tay lên nên mới khiến người xem xôn xao.

 Trường THPT Hai Bà Trưng.

Trao đổi với báo giới vào trưa nay (28/10), ông Ngô Đức Thức – Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, clip dài 18 giây chia sẻ trên mạng xã hội là phần cuối sự việc diễn ra tại lớp 10A9 trong tiết sinh hoạt lớp vào ngày 22/10. Trong đoạn clip có mặt của thầy giáo dạy môn Thể dục, cô giáo chủ nhiệm và cô giáo dạy môn Ngữ văn trong trường.

“Cô H.T.T ở lại lớp 10A9 trong tiết sinh hoạt là không được sự đồng ý của cô giáo chủ nhiệm và khi được thuyết phục yêu cầu ra khỏi lớp thì cô H.T.T không chịu nên cô chủ nhiệm ra báo về trường. Sau đó, trường đã cử 3 thầy giáo cùng một nhân viên bảo vệ đến thuyết phục nhưng cô H.T.T không chịu nên thầy N.Đ.P đã yêu cầu rồi đưa ra khỏi lớp như trong clip” - ông Ngô Đức Thức thông tin về vụ việc.

Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho rằng “trong lúc thầy N.Đ.P đưa cô H.T.T ra ngoài lớp học thì cử chỉ của thầy N.Đ.P hơi cứng nên sẽ xảy ra hiểu nhầm. Trong ngày 29/10, trường sẽ tổ chức gặp mặt 3 thầy cô giáo và lớp 10A9 để phân biệt làm rõ đúng sai. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường sẽ nhận trách nhiệm trước trường và ngành giáo dục do để xảy ra vụ việc không hay”.

Theo ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng báo cáo vụ việc và mời các giáo viên liên quan đến làm việc. Căn cứ vào báo cáo và quy định hiện hành sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Hà Oai

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !