Thêm một vụ học sinh đánh nhau gây nhức nhối văn hóa học đường tại Đắk Lắk

Đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nhóm nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh một nữ sinh đeo khăn quàng đỏ khiến cộng đồng mạng bức xúc, lo lắng ảnh hưởng tới những nỗ lực xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Đắk Lắk.

Chiều nay (25/10), ông Trần Ngọc Cẩm, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận có việc một nhóm nữ học sinh của Trường THCS Nguyễn Du (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh tới tấp một bạn nữ sinh cùng trường.

Theo ông Cẩm, sau khi biết vụ việc xảy ra Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ đã làm việc với Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du để nắm thêm thông tin nhằm có hướng xử lý nghiêm theo quy định. 

Nữ sinh liên tục bị nhóm bạn tấn công. (Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội)

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải một đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh đeo khăn quàng đỏ bị một nhóm nữ sinh khác dùng mũ bảo hiểm liên tục đánh vào đầu và cơ thể. Điều đáng nói, trong quá trình xảy ra vụ bạo lực học đường có sự chứng kiến của nhiều học sinh nhưng không ai đứng ra can ngăn hoặc bảo vệ nữ sinh bị đánh.

Không những thế, có học sinh đứng ngoài còn dùng điện thoại quay lại sự việc. Thậm chí, có học sinh còn đếm từng cú đánh của nhóm nữ sinh xuống người nữ sinh đeo khăn quàng đỏ.

Theo thông tin ban đầu từ Trường THCS Nguyễn Du, sự việc xảy ra vào chiều 24/10 và ở bên ngoài nhà trường. Nữ sinh bị đánh đang học lớp 9, còn nhóm nữ sinh tham gia đánh bạn cũng là học sinh của trường này.

Hiện nay phía nhà trường đã mời phụ huynh của các em liên quan tới vụ việc bạo lực học đường này tới làm việc, đồng thời cũng đã mời công an vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trong thời gian gần đây, tại Đắk Lắk có nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra ở các cấp học gây bức xúc trong dư luận xã hội. Trong số đó có nhiều vụ nữ sinh cấp THCS, THPT tham gia đánh nhau bị quay clip và tung lên mạng. Đa số nguyên nhân dẫn đến các vụ đánh nhau rất đơn giản do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời thường.

Các vụ bạo lực giữa học sinh xảy ra đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới những nỗ lực xây dựng văn hóa học đường của các trường học tại Đắk Lắk. 

Để phòng tránh vấn đề bạo lực học đường, các chuyên gia giáo dục cho rằng nhà trường cần tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng gia đình để tuyên truyền, dạy dỗ các em học sinh về quy tắc ứng xử văn hóa, tôn trọng bạn học cũng như noi theo các tiêu chuẩn đạo đức xã hội.

Sông Cài

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.