‘Vũ khí bí mật’ giúp Trần Phi Vũ luôn nổi bật khiến đồng nghiệp e dè

Gần đây, với thành công của bộ phim “Chiếu sáng anh, sưởi ấm em” đóng chính cùng Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ ngày càng được nhiều người biết đến và nhất cử, nhất động của nam diễn viên trẻ được chú ý nhiều hơn.

Trần Phi Vũ có nhiều tài năng, trong những năm gần đây, nam diễn viên đã thử sức với nhiều thể loại, chẳng hạn như phim truyền hình học đường, phim ngôn tình, phim cổ trang... Mặc dù còn rất trẻ, nhưng Trần Phi Vũ đã bước chân vào làng giải trí được 5 năm.

Tuy nhiên, trước đó nam diễn viên trẻ vẫn không ghi được dấu ấn nổi bật, các vai diễn của Trần Phi Vũ đều mờ nhạt. Phải đến “Chiếu sáng anh, sưởi ấm em”, tên tuổi của con trai đạo diễn Trần Khải Ca mới được biết đến nhiều hơn.

Bộ phi được khán giả đón nhận nhiệt tình, và tên tuổi của cặp nam nữ chính cũng được khán giả biết đến nhiều hơn.

Không những được biết đến vì có cha mẹ nổi tiếng là đạo diễn Trần Khải Ca và “Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh”, “Đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc” Trần Hồng mà Trần Phi Vũ còn được khán giả dành nhiều mỹ từ khi đánh giá về ngoại hình của mỹ nam, nhất là do sở hữu chiều cao nổi bật 1,88m.

Với ngoại hình này, Trần Phi Vũ luôn nổi bật trong các khung hình và thường “dìm” đồng nghiệp khi đứng cùng nam diễn viên. Có thể thấy được sự chênh lệch chiều cao đáng kể khi Trần Phi Vũ đứng cạnh La Vân Hi với chiều cao công bố là 1,77m.

Trần Phi Vũ đứng cạnh La Vân Hi 
Trần Phi Vũ đứng cạnh Quan Hiểu Đồng

Đứng cạnh Quan Hiểu Đồng cao 1m72, nhiều sao nam thường bị lép vế nhưng điều này không xảy ra với Trần Phi Vũ. Thậm chí, mỹ nam còn chứng minh được chiều cao vô cùng nổi bật của mình khi chênh lệch đáng kể với một trong những mỹ nữ có đôi chân dài nhất làng giải trí xứ Trung.

Khi tham gia sự kiện, Trần Phi Vũ hầu như là người có chiều cao nổi bật nhất sân khấu. Điều này làm cho các đồng nghiệp đứng bên cạnh luôn phải e dè. Khi mặc vest trắng đứng cạnh các nghệ sĩ khác, Trần Phi Vũ tỏa sáng không chỉ với chiều cao nổi bật mà anh chàng cón có một làn da trắng đáng ghen tị. 

Trong những bức ảnh chất lượng kém được khán giả ghi lại trong quá trình quay phim, nhan sắc của mỹ nam vẫn được khen là “chất lượng cao”.

Hầu như lần nào Trần Phi Vũ chụp ảnh nhóm cũng đặc biệt hút mắt với lợi thế chiều cao. Hay trong phim cũng khó có thể có diễn viên nào có thể có đủ chiều cao để “xứng đôi” với Trần Phi Vũ.

Tuy nhiên, trong phim “Chiếu sáng anh, sưởi ấm em”, chênh lệch chiều cao giữa cặp nam nữ chính lại là lợi thế của cặp đôi khi tạo hiệu ứng tuyệt vời cho những cảnh quay ngọt ngào giữa hai người. 

Những khi ở cạnh nhau, với chiều cao nổi bật, Trần Phi Vũ làm cho nhân vật Lý Tuân có thể trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy cho cô nàng Chu Vận (nhân vật do Trương Tịnh Nghi thủ vai).

“Chiếu sáng anh, sưởi ấm em” là bộ phim ngôn tình kể về câu chuyện tình yêu của thiên tài lập trình Lý Tuân và cô bạn học Chu Vận. Ban đầu, 2 người như kẻ thù không đội trời chung nhưng càng tiếp xúc thì họ lại càng bị đối phương thu hút.

Cuối cùng, Chu Vận tỏ rõ lòng mình, Lý Tuân cũng bất chấp những khác biệt về gia đình để nắm tay người mình yêu. Giữa lúc mối quan hệ của Lý Tuân, Chu Vận đang nồng nàn thì anh bất ngờ phạm tội phải vào tù.

Phim không khai thác theo kiểu rập khuôn của một số bộ phim thanh xuân vườn trường. Phim khắc họa cảm xúc ngây thơ hồn nhiên của tuổi dậy thì nhưng cũng nhấn mạnh ý chí vươn lên nghịch cảnh. 

Nhân vật Lý Tuân đã gây bão truyền thông và các diễn đàn mạng xã hội. Vai diễn được cho là phù hợp với Trần Phi Vũ với gương mặt đẹp trai, mái tóc vàng và biểu cảm “trong nóng ngoài lạnh”.

Mặt khác, kỹ năng diễn xuất và ngoại hình Trần Phi Vũ cũng được công nhận qua các tập đã phát sóng. Bộ phim “cứu cánh” cho sự nghiệp đang gặp bế tắc của Trần Phi Vũ khi được cho là bộ phim thanh xuân vườn trường đáng xem nhất trong năm nay.

Hạ Thảo (theo Sohu)

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.