Vĩnh Phúc có hơn 200.000 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”

Theo thống kê của Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc, hiện địa phương có hơn 200.000 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, gần 1.500 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập”, hơn 930 cộng đồng đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”.

Theo thống kê của Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc thì hiện đơn vị này có 9 Hội Khuyến học cấp huyện, thành phố; 136 Hội Khuyến học cấp xã; hơn 1.800 chi hội khuyến học; hơn 2.200 ban khuyến học, với tổng số hơn 286.000 hội viên, chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh.

Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc cũng có bước phát triển mạnh mẽ. Số dư Quỹ Khuyến học tỉnh từ 0 đồng (năm 2019) lên hơn 53 tỷ đồng (tháng 12/2020). Nguồn quỹ này được gửi vào ngân hàng, hàng năm sẽ rút phần lãi suất dùng để tặng học bổng, trao thưởng cho học sinh, giáo viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy, lao động, sản xuất.

{keywords}
Hội đồng dòng họ Dương tỉnh Vĩnh Phúc trao thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập

Cùng với xây dựng quỹ, các cấp Hội Khuyến học phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể, nhất là cấp xã, thôn, tổ dân phố triển khai thực hiện Đề án 281 về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Đến nay, phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Khu dân cư khuyến học” đã trở thành phong trào sâu rộng, lan tỏa đến mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư.

Vĩnh Phúc có hơn 200.000 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, gần 1.500 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập”, hơn 930 cộng đồng đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”, gần 450 đơn vị đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”. Nổi bật như dòng họ Dương ở Vĩnh Phúc; dòng họ Nguyễn Văn, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên; dòng họ Lê, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường; họ Bùi, họ Lê, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch…./.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.