Vì sao Adeno virus 'cũ rích' vẫn có thể gây thành dịch?

Theo ghi nhận, tỷ lệ trẻ nhiễm Adeno virus vẫn tiếp tục tăng, thậm chí nhiều trẻ thở máy, lọc máu, tử vong vì virus này.

Các chuyên gia truyễn nhiễm đều cho rằng Adeno virus không phải là virus mới, trước đó đã lưu hành trong cộng đồng nhưng tỷ lệ nhiễm thành dịch thấp. Sang năm 2022, số ca mắc bệnh này cao đột biến, đặc biệt có trẻ tử vong.
 
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Anh Tuấn – Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, Adeno virus là chủng virus cũ. Người ta thống kê có tới 70 -80 % trẻ em vô tình xét nghiệm có kháng thể chống lại virus này. Ở người lớn kết quả này là 100 %. Virus này vẫn gây bệnh nhưng ít được quan tâm vì đa phần là dấu hiệu nhẹ lại giống với cảm cúm.

Ảnh bệnh nhi bị nhiễm Adeno virus tại BV Nhi Trung ương. 

TS Tuấn cho biết có nhiều chủng khác nhau và hiện có khoảng hơn 50 chủng virus gây bệnh cho người. Dịch này chủ yếu lây trong môi trường đông đúc, điều kiện vệ sinh không đảm bảo.

Từ đầu năm tới giờ do BV Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 3 nghìn ca nhiễm và 50% được phát hiện tại BV phải nhập viện thậm chí có trường hợp phải thở máy, ECMO và tử vong.

Chính vì vậy, Virus Adeno năm nay đã không còn bình thường như trước. Nguyên nhân có thể do các yếu tố sau:

Thứ nhất, khác với các loại virus khác, Adeno virus là virus không có vỏ bọc nên các biện pháp phòng bệnh quen thuộc như khử trùng bằng xà phòng, lau cồn sát trùng đôi khi không hiệu quả. Virus này có lây và chỉ số lây nhiễm không quá cao như Sars-Cov-2 hay cúm, sởi, virus hợp bào RSV mà nó chỉ tương đương như virus gây cảm lạnh. Vì vậy, virus Adeno ít gây thành dịch lớn. 

Thứ hai, thời gian ủ bệnh của virus này từ 5 tới 8 ngày, thời gian ủ bệnh lâu hơn virus cúm nên dễ bị bỏ sót. Người nhiễm Adeno virus trong cuối giai đoạn ủ bệnh đã có thể thải virus ra ngoài và lây cho người khác. Thời gian đào thảo virus cơ thể kéo dài thậm chí có trường hợp kéo dài tới 14 ngày từ khi có triệu chứng nên càng khó phòng hơn so với các loại virus đào thảo nhanh.

Hiện nay, nhiều gia đình chi vài triệu xét nghiệm khi con ốm để biết con mình mắc Adeno virus hay không? TS Tuấn cho rằng điều này gây lãng phí vì Adeno virus cũng là bệnh truyền nhiễm thông thường, không cần cách ly nghiêm ngặt như Covid-19 nên không cần làm xét nghiệm virus này.

Những trường hợp nặng nhập viện mới cần làm xét nghiệm để làm cách ly theo nhóm, cá biệt có thể là cơ sở bác sĩ điều trị thuốc kháng virus đặc hiệu.

Những trẻ có yếu tố nguy cơ mới chỉ định xét nghiệm để bác sĩ theo dõi diễn biến của bệnh. Đó là những trẻ có cơ địa bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc trẻ có bệnh phổi mãn tính, trẻ bị tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi, trẻ bị ung thư, trẻ đang trong điều trị ghép tạng, ghép tủy…
 
Điều trị bệnh

Khi trẻ nhiễm Adeno virus không có yếu tố nguy cơ thì chỉ cần điều trị triệu chứng. Việc chăm sóc trẻ nhiễm Adeno virus thì dinh dưỡng là quan trọng nhất. BS Tuấn cho biết trẻ cần ăn uống đầy đủ chất. Nếu trẻ đau họng ăn uống khó thì có thể cho trẻ ăn đồ ăn mềm, chia nhỏ cữ ăn để giảm ho khi ăn quá no.

Cho trẻ uống đầy đủ nước để niêm mạc đường thở có độ ẩm. Chính độ ẩm này có vai trò bảo vệ cơ thể chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn khác. Uống nhiều nước còn giúp trẻ giảm ho, long đờm tốt. Uống đủ nước còn tránh trẻ bị mất nước.

Với trẻ có triệu chứng như sốt, TS Tuấn khuyến cáo, chỉ uống hạ sốt thuốc đầu tay cho trẻ là Paracetamol. Trẻ ho có thể sử dụng thêm siro ho. Vệ sinh hô hấp cho trẻ như làm sao mũi thông thoáng để trẻ dễ thở. Có thể sử dụng nước muối sinh lý hoặc các chế phẩm xịt mũi để vệ sinh mũi họng.

Khi trẻ nhiễm Adeno virus, cha mẹ cần theo dõi trẻ nếu thấy trẻ xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm như ngủ li bì, nôn khi ăn tất cả mọi thứ; bỏ bú, bú kém, suy yếu đến mức không thể uống nước, co giật.

K.Chi 

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !