Tuyển sinh lớp 10: Thi trực tuyến + xét tuyển học bạ được không?

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số ca bệnh tăng lên mỗi ngày và chưa biết khi nào dừng lại, để đảm bảo an toàn cho học sinh nhiều tỉnh đã đưa ra phương án lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Thế nhưng, vấn đề đặt ra là phải lùi kỳ thi tới bao giờ, đặc biệt là với những tỉnh như Bắc Giang có hơn 10.000 học sinh và giáo viên thuộc diện cách ly y tế?

Nhiều người cho rằng, với tình hình hiện nay thì xét tuyển học bạ kết hợp các tiêu chí khác để tuyển sinh lớp 10 là một phương án nên được cân nhắc.

Cô giáo Lê Thị Thu Trà – giáo viên trường THPT Newton nêu ý kiến: “Tôi nghĩ rằng với những quận/huyện có tỷ lệ chọi vừa phải, đủ lớp, đủ trường cho học sinh thì có thể cho học sinh xét tuyển học bạ còn những nơi tập trung đông những trường hot, tỷ lệ chọi cao thì có thể thi tuyển.

Như vậy ít nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cũng đỡ cồng kềnh, đỡ gây sức ép trong khâu tổ chức kỳ thi, huy động người coi thi, chấm thi, thanh tra. Tất nhiên đây là giải pháp tình thế, sang năm khi dịch bệnh chấm dứt hẳn thì lại quay về hình thức thi tuyển.

Theo tôi biết, tổ chức một kỳ thi không phải chuyện đơn giản, nhất là chuẩn bị ra đề, in sao đề, phòng ốc cho học sinh, công tác thanh tra mỗi tỉnh cũng phải huy động hàng nghìn giáo viên tham gia ròng rã trong chục ngày trời từ tổ chức thi cho đến rọc phách, chấm thi, công bố điểm.

Vậy nên xét tuyển trong thời điểm hiện tại thì có thể giảm được áp lực thi cử, đỡ áp lực hơn cho ngành giáo dục khi dịch bệnh đang có những phức tạp”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tại TP.HCM, chỉ cách thời gian tuyển sinh lớp 10 theo kế hoạch vài ngày thì Sở GD&ĐT quyết định lùi kỳ thi vì địa phương này xuất hiện chùm ca bệnh và thực hiện giãn cách xã hội. Chị Nguyễn Phương My (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, tâm lý gia đình nào cũng muốn con đỗ vào những trường chất lượng tốt nhất nhưng thi tuyển trong tình hình này cũng khá nguy hiểm cho các con.

Vừa qua, Hà Nội đã tổ chức cho học sinh lớp 12 làm bài kiểm tra học kỳ trực tuyến rồi trường THCS-THPT Lương Thế Vinh cũng quyết định tổ chức tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức trực tuyến. Nhìn vào đây, nhiều người đề xuất thay vì thi tuyển vào lớp 10 thì có thể kết hợp xét học bạ và cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến.

Đúng là lùi kỳ thi trong thời điểm hiện tại khiến phụ huynh chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Cho dù ngành giáo dục có chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án thì cũng không thể đảm bảo được không tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, lùi thi đồng nghĩa với các con vẫn tiếp tục ôn luyện không biết đến bao giờ mới được nghỉ ngơi, thực sự cũng khá mệt mỏi.

Tôi nghĩ rằng, có thể tuyển sinh bằng cách xét tuyển kết hợp. Tức là xét tuyển theo học bạ của học sinh chiếm một nửa số điểm, sau đó cho học sinh làm một bài kiểm tra dưới hình thức trực tuyến và lấy điểm chung. Phương pháp này cũng đánh giá được sức học thực sự của các con”, chị My cho hay.

Về vấn đề có nên xét tuyển học bạ và thi trực tuyến với tuyển sinh lớp 10, một vị đại diện Bộ GD&ĐT trao đổi với Infonet rằn, việc thi trực tuyến chỉ nên áp dụng với những bài kiểm tra, bài thi không có tính cạnh tranh vì hình thức này khó đảm bảo sự khách quan, công bằng.

Còn ông Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Trung học (Bộ GD&ĐT) cho hay: “Việc tuyển sinh lớp 10 là thẩm quyền của các địa phương. Việc tuyển sinh lớp 10 ra sao hoàn toàn thuộc thẩm quyền của các địa phương và các địa phương tự quyết tùy theo tình hình thực tế của địa phương mình.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm rà soát, xác định rõ từng đối tượng học sinh và xây dựng các kịch bản cụ thể để bảo đảm an toàn cho mọi đối tượng học sinh”.

Lùi thi tuyển sinh lớp 10 bao lâu thì hợp lý?

Lùi thi tuyển sinh lớp 10 bao lâu thì hợp lý?

Nếu lùi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 quá lâu sẽ dẫn đến việc tổ chức thi sát kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !