Lùi thi tuyển sinh lớp 10 bao lâu thì hợp lý?

Nếu lùi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 quá lâu sẽ dẫn đến việc tổ chức thi sát kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhiều địa phương đã chủ động lùi thời gian tuyển sinh lớp 10 năm 2021.

Tại TP.HCM, trưa 30/5, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết địa phương này chính thức tạm hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tháng 6 tới cho đến khi có thông báo mới cho dù các quy trình cho kỳ tuyển sinh đã gần hoàn tất.

Theo đó, hiện nay hội đồng ra đề, in sao đề thi tại TP.HCM cũng đã được cách ly. Tính đến nay đã hoàn thành 3/4 đề thi, đang trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thành, đóng thùng và đợi đúng ngày 1/6 sẽ chuyển đến các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

"Sở GĐ-ĐT đề xuất dời kỳ thi, tổ chức từ ngày 22 – 24/6. Tùy tình hình dịch Covid-19, nếu đỡ phức tạp có thể tổ chức thi và việc này do TP.HCM toàn quyền quyết định", ông Sơn cho biết.

Tại Thái Bình, ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết trước ảnh hưởng của dịch, UBND tỉnh Thái Bình đã đồng ý điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn. Đây là giải pháp kịp thời, thiết thực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp mà học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang phải tạm dừng đến trường.

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 với trường chuyên được lùi từ ngày 27-28/5 sang ngày 5-6/6. Đối với thi tuyển sinh lớp 10 đại trà, thí sinh sẽ lùi thi từ ngày 8-9/6/2021 sangngày 19-20/6.

TP Đà Nẵng cũng quyết định lùi ngày thi lớp 10 năm 2021. Theo kế hoạch ban đầu, kỳ thi vào lớp 10 diễn ra ngày 3-5/6.  Tuy nhiên do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ thi sẽ diễn ra ngày 15-17/6.

Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 9h30 ngày 14/6 để làm thủ tục. Thí sinh thi chuyên có mặt tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 7h ngày 17/6 để dự thi.

{keywords}
Ảnh có tính chất minh họa

Ngoài ra, hiện nay một số địa phương như như Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Điện Biên, đã quyết định hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ông Trần Tuấn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, trước đó, tỉnh dự kiến tổ chức kỳ thi ngày 3-4/6, nay lùi kỳ thi từ 7-10 ngày so với dự kiến. Có thể, địa phương sẽ tổ chức 2 đợt thi, trong đó đợt 1 gồm học sinh đủ điều kiện dự thi và đợt 2 cho thí sinh liên quan đến dịch chưa thể dự thi đợt 1.

“Điều quan trọng là giữ sự an toàn cho học sinh, do đó, đợt 2 của kỳ thi sẽ được tính toán tổ chức khi địa phương không còn học sinh liên quan đến các trường hợp F1, F2”, ông Nam nói.

Riêng Hà Nội vẫn dự định tổ chức thời gian thi tuyển sinh lớp 10 theo đúng kế hoạch, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi thành phố từ nay đến khi hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường tăng cường quản lý học sinh, cán bộ, giáo viên. Trong thời gian này, kể cả các ngày nghỉ, nếu giáo viên, học sinh đi ra ngoài thành phố phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên, phải báo cáo lại khi trở về thành phố, đồng thời khai báo y tế online trong vòng 24 giờ.

Dịch bệnh chưa biết kéo dài tới khi nào nên vấn đề đặt ra là nên lùi bao lâu để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT không bị chồng chéo ảnh hưởng đến nhân lực coi thi, cơ sở vật chất kỹ thuật về đề thi và phòng thi?

Khó khăn lớn nhất của việc lùi ngày thi tuyển sinh lớp 10 là gây ra sự chồng chéo dẫn đến gây khó khăn khi hai kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT quá sát ngày nhau.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến tổ chức từ ngày 6 - 9/7. Như vậy từ nay đến khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng. Trong khi đó, việc tổ chức thi, chấm bài và công bố điểm của kỳ thi tuyển sinh 10 cũng mất khá nhiều thời gian từ khi tổ chức, chấm bài và công bố điểm khoảng10 - 12 ngày.

Theo nhiều giáo viên, nếu kiểm soát tốt dịch bệnh thì khoảng cách giữa hai kỳ thi nên là khoảng 15- 20 ngày là hợp lý, nếu lùi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 quá lâu dẫn đến hai kỳ thi sát nhau thì giáo viên sẽ rất vất vả trong khâu trông thi, chấm thi, nhất là trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phương án cho thí sinh F0, F1, F2 thế nào?

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phương án cho thí sinh F0, F1, F2 thế nào?

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết những thí sinh F0, F1, F2 đang bị cách ly hoặc điều trị bệnh có thể sẽ được tổ chức thi vào lớp 10 đợt sau.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !