Tưởng đau bụng thông thường, đến viện ruột đã tím đen phải cắt bỏ và làm hậu môn nhân tạo

Đau bụng quanh rốn nhưng ngỡ bình thường, đến viện thì quai ruột tím đen, ruột thừa hoại tử buộc phải cắt đoạn ruột, ruột thừa, làm hậu môn nhân tạo.

Đau bụng là bệnh rất thường gặp nên người dân hay chủ mà không đi khám hoặc điều trị, chỉ khi không chịu được mới đến viện thì đã muộn, hoại tử ruột.

Đơn cử như trường hợp của người bệnh Nguyễn T.N. , 58 tuổi trú tại Việt Dân – Đông Triều, Quảng Ninh nhập viện với chẩn đoán viêm hoại tử ruột non – ruột thừa tiên lượng nặng. Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử trí cho người bệnh.

Theo gia đình cho biết khi biết tình trạng bệnh của bệnh nhân T.N, họ đã rất bất ngờ không nghĩ chỉ là những cơn đau bụng tưởng như bình thường ấy lại nghiêm trọng đến vậy. Bởi trước đó ở nhà người bệnh chỉ xuất hiện đau bụng, đau vùng quanh rốn, có nôn ra thức ăn sau đó có sốt nhẹ.

{keywords}
Ts.Bs. Vũ Đức Thụ thăm khám cho bệnh nhân 

Ts.Bs. Vũ Đức Thụ - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Tổng hợp bệnh viện cho biết: Khi tiến hành phẫu thuật các bác sĩ thấy ổ bụng có rất nhiều dịch đen, quai ruột tím đen, ruột thừa hoại tử có màu tím. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí cắt đoạn ruột, ruột thừa và đưa đầu dưới ruột non ra ngoài làm hậu môn nhân tạo.

Cũng theo bác sĩ trường hợp của người bệnh N. rất may mắn đã được phẫu thuật kịp thời để xử trí, nếu chỉ cần kéo dài thời gian tình trạng bệnh sẽ nghiêm trọng hơn và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.

Do vậy khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng nhiều, đau vùng quanh rốn, nôn nhiều cần đến ngay các sơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

N. Huyền 

Bé 2 tuổi tử vong do hóc càng cua sót trong cháo, khuyến cáo của chuyên gia khi bị hóc dị vật

Bé 2 tuổi tử vong do hóc càng cua sót trong cháo, khuyến cáo của chuyên gia khi bị hóc dị vật

Cháu bé chỉ mới 2 tuổi (Hà Nội) hóc càng cua sót trong cháo đã không qua khỏi do gia đình không đưa đến viện ngay vì không phát hiện kịp thời.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !