Tự chữa đau lưng nhưng ra đau bụng rồi thủng luôn hành tá tràng

Bị đau lưng nhưng bệnh nhân ngại đi khám vì sợ lây nhiễm Covid-19 nên tự mua thuốc giảm đau về nhà tiêm. Chỉ ba ngày sau đau lưng thì giảm nhưng đau bụng thì tăng, hệ quả anh bị thủng mặt trước hành tá tràng.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương vừa tiếp nhận bệnh nhân nam (42 tuổi, tại Ca Đình, Đoan Hùng) trong tình trạng bụng chướng, đau đớn kích thích, da xanh tái, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, lưỡi bẩn...

Đánh giá sơ bộ các bác sỹ nhận thấy đây là trường hợp sốc nhiễm trùng/nhiễm độc, nghĩ nhiều đến thủng tạng rỗng.

Khai thác tiền sử, trước đó bệnh nhân bị đau lưng, nhưng ngại đi khám vì sợ lây nhiễm Covid-19 nên tự mua thuốc giảm đau về nhà tiêm.

Do thiếu hiểu biết về chuyên môn, tiêm không đúng liều lượng, thời điểm, nên chỉ ba ngày sau đau lưng thì giảm nhưng đau bụng thì tăng. Ban đầu vì ngại đi viện nên đau bụng bệnh nhân cũng cố chịu nhưng đến giai đoạn sốc thì người nhà đã tức tốc đưa đi cấp cứu. 

Sau khi làm các xét nghiệm, chụp XQ/CT các bác sỹ đã xác định rõ, bệnh nhân bị thủng mặt trước hành tá tràng, dịch tự do ổ bụng, kết quả xét nghiệm xác định tình trạng nhiễm trùng/nhiễm độc nặng. Bệnh nhân đã được chuyển mổ cấp cứu và hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc đi đến nơi đông người, tụ tập khi không có việc cần thiết đều được khuyến cáo là hạn chế, nhưng không có nghĩa là bệnh nhân không nên đến bệnh viện để khám bệnh.

Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 giữa người và người là khi cả hai không đeo khẩu trang và tiếp xúc gần, thông qua giọt bắn ho, hắt hơi, nói chuyện.

Do vậy, khi ra khỏi nhà, khi đến nơi đông người cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch hoặc nước rửa tay sát trùng, giữ khoảng cách và tuân theo sự chỉ dẫn của nhân viên y tế, hạn chế giao lưu nói chuyện với bệnh nhân không quen biết khác thì khi mọi người đi khám bệnh sẽ được an toàn.

Ngoài ra, tại các bệnh viện hiện đều đã bố trí bộ phận sàng lọc, phân luồng, có khu khám, cách ly, xét nghiệm, điều trị cho những người nghi nhiễm, có bộ phận chuyên trách riêng chuyển đi và họ không được tiếp xúc với nhân viên khác trong bệnh viện.

Do đó, khi bản thân hoặc người nhà có dấu hiệu bệnh thì hãy bình tĩnh  đến khám và điều trị, tránh để tình trạng khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng sẽ nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !