Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn giành ngôi quán quân 'Speak to Lead' mùa 2

Trải qua những phần thi đầy gay cấn, đội thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ còn lại để giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021.

Trải qua 2 vòng thi đấu, 6 đội thi xuất sắc nhất đến từ trường THPT Chuyên Lào Cai, THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh, THPT Chuyên Thái Bình, THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị), THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) và THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh) đã chính thức bước vào vòng chung kết cuộc thi Speak To Lead mùa 2.

Được biết, “Speak to Lead” là cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh THPT được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020 nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Cuôc thi do Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Hệ thống Giáo dục HOCMAI, Đại học Hà Nội đồng tổ chức. 

Xuyên suốt cuộc thi, các thí sinh thể hiện kiến ​​thức tiếng Anh và kỹ năng thuyết trình trước đám đông thông qua các bài thuyết trình về vai trò của giáo dục trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và nâng cao vị thế của thanh niên ở Việt Nam.

{keywords}
Đội thi đến từ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

Với chủ đề “Vai trò của Giáo dục trong việc thúc đẩy trao quyền cho thanh niên”, 6 đội thi đã đưa ra những luận điểm hết sức thuyết phục và đề cao vai trò của người trẻ trong sự phát triển của xã hội hiện đại.

Trong đó, các học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) đã đưa ra quan điểm nên trao sự tự chủ đối với giới trẻ.

Các em cho rằng, ở chỗ làm, người lớn thường được trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mình, từ đó, họ trở nên thành công hơn trong công việc cũng như phát triển bản thân. Giới trẻ cũng cần được đối xử như vậy, hay đúng hơn là cần nhiều chương trình đào tạo dành cho giới trẻ hơn. Người lớn cũng có thể cùng tham gia vào công cuộc này. Ví dụ như bố mẹ nên cho con tiền tiêu vặt để dạy con trẻ giá trị đồng tiền và giúp chúng có trách nhiệm hơn....

Kết thúc cuộc thi, ban giám khảo đã lựa chọn Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) là đội chiến thắng. Trường THPT Chuyên Thái Bình và Trường THPT Chuyên Lào Cai lần lượt được chọn là Á quân 1 và 2.

{keywords}
Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Đánh giá về khả năng hùng biện tiếng Anh của học sinh Việt Nam, bà Marie Damour - đại diện lâm thời của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam - cho rằng, tất cả học sinh tham gia vào cuộc thi năm nay đều có năng lực tuyệt vời trong việc sử dụng tiếng Anh và dùng những kỹ năng tiếng Anh của mình để có thể giao tiếp, học hỏi thêm những kỹ năng khác cho việc đóng góp cho đất nước cũng như cho xã hội trong tương lai. 

Bà hy vọng khi dịch COVID-19 được đẩy lùi hoàn toàn thì Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ tổ chức được nhiều cuộc thi, tạo sân chơi cho học sinh Việt Nam được rèn luyện kỹ năng và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng như giao lưu thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Ông Đặng Quang Hùng - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục HOCMAI cũng cho biết, thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ Việt Nam - Hãy nuôi khát vọng, không ngừng trau dồi, học hỏi và phát triển tư duy phản biện, khả năng ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng để tiếng nói của người trẻ Việt được vươn xa thế giới.

Hoàng Thanh

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đang cập nhật dữ liệu !