Trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó tại Đại học Y Hà Nội

Ngày 12/11, Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã phối hợp Trường Đại học Y Hà Nội trao học bổng, quà cho sinh viên học giỏi và sinh viên nghèo vượt khó.

Theo Quyết định số 489/QĐ-TTg “Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, một trong 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và tỉnh, thành phố học tập.

Với mục đích khuyến học, khuyến tài, trường Đại học Y Hà Nội cùng với các đơn vị trong và ngoài trường có rất nhiều loại học bổng khác nhau nhằm hỗ trợ các sinh viên học giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ có các học bổng giá trị này mà nhiều sinh viên đã nỗ lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh để trở thành những người có chuyên môn tốt, phục vụ cho cộng đồng và xã hội.

Mới đây, Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc trao học bổng cho nhiều sinh viên Đại học Y Hà Nội theo chương trình tổ chức định kỳ hằng năm nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của các em sinh viên hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa thông điệp ý nghĩa, góp phần động viên, tiếp thêm tinh thần để em cố gắng phấn đấu học tập. 

Quang cảnh tại lễ trao học bổng cho nhiều sinh viên Đại học Y Hà Nội.
Tại lễ trao học bổng, nhiều sinh viên rất xúc động trước tình cảm cũng như món quà từ phía nhà tài trợ và hứa sẽ nỗ lực hết mình trong học tập để trở thành một công dân tốt có nhiều đóng góp cho xã hội.
Những suất học bổng là tấm lòng và sự sẻ chia, cũng như lời động viên của các nhà tài trợ, mong muốn những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt hãy nỗ lực vượt qua khó khăn để chinh phục tri thức, trở thành công dân tốt, đóng góp cho gia đình và đất nước.
Nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp góp phần quan trọng vào công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập.
Bà Nguyễn Thị Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên phúc cho biết: “Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, công ty đã trao hàng trăm suất học bổng và quà cho nhiều học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, tạo cơ hội cho các em học tập, theo đuổi ước mơ, trở thành công dân có ích cho xã hội”.
Bà Hồng khẳng định, trong thời gian tới công ty vẫn tiếp tục đồng hành cũng như đẩy mạnh hợp tác trong các chương trình tham quan, thực tập và tư vấn hướng nghiệp, tài trợ học bổng cho sinh viên.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !