Nữ sinh ĐH Công nghiệp Hà Nội xuất sắc giành 2 học bổng toàn phần từ Trung Quốc

Nữ sinh Dương Thị Hồng Nhung - thủ khoa đầu ra song bằng loại xuất sắc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa giành được 2 học bổng toàn phần đến từ Chính phủ Trung Quốc với tổng trị giá 1 tỉ đồng.

Dương Thị Hồng Nhung (quê Bắc Giang) từng được mệnh danh là cô nàng “siêu thành tích” của Khoa Ngoại ngữ, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trong quá trình học tập, Nhung có 5/8 kì đạt học bổng (4 kì học bổng toàn phần, 1 kì bán phần), 4 năm đạt khen thưởng sinh viên giỏi và xuất sắc (2 năm giỏi, 2 năm xuất sắc). 

Với thành tích học tập tốt, Nhung đạt thủ khoa đầu ra song bằng loại xuất sắc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1 bằng Việt Nam, 1 bằng Trung Quốc). Cùng với đó, nữ sinh vừa được nhận học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh và học bổng toàn phần giáo viên tiếng Trung quốc tế hệ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông.

Hồng Nhung được tuyên dương là sinh viên tiêu biểu tốt nghiệp năm 2022

Theo chia sẻ của Nhung, để đạt học bổng không quá khó, chỉ cần nắm chắc kiến thức trong giáo trình, không ngại giơ tay hỏi bài nếu chưa hiểu bài, ghi chép lại đầy đủ những kiến thức mở rộng mà giáo viên nói trên lớp. Học chưa bao giờ là khó, giữ được sự kiên trì mới là thử thách lớn nhất của mỗi chúng ta.

Với Nhung, việc tạo cảm hứng khi học tập là vô cùng quan trọng, bởi chỉ có khi bạn thực sự yêu thích, đam mê và làm hết mình thì mọi mục tiêu mới đạt được nhanh chóng. Nhung rất coi trọng, ghi chép cẩn thận và dành thời gian nghiên cứu những “kiến thức vàng” - phần kiến thức mà thầy cô mở rộng, liên hệ thực tế trong bài giảng.

Một bí quyết học tập khác của Hồng Nhung là dành thời gian đi làm thêm những công việc liên quan đến chuyên ngành để nâng cao trình độ.

Cô nàng lớp trưởng cũng tham gia nhiều cuộc thi để rèn giũa bản thân và đều đạt giải như: Giải Nhì cuộc thi viết luận cấp tỉnh Quảng Tây chủ đề RCEP “Dấu chân của chúng ta, thanh xuân của chúng ta”; Chứng nhận cấp tỉnh “Kĩ năng giảng dạy tiếng Trung quốc tế”; Giải Nhất cuộc thi "Thử thách 1 phút sáng tạo"; Giải Nhất cuộc thi "Thuyết trình tiếng Trung về kiến thức trên thế giới"; Giải Nhì cuộc thi chụp ảnh "Ước hẹn thanh xuân"; Giải Nhì cuộc thi "Dạy tiếng Trung cho người nước ngoài"….

Nhung cho rằng quá trình tự học rất quan trọng ở bậc đại học.

Nói về kinh nghiệm học tập của mình, Nhung cho biết: “Từ nhỏ tới lớn em đều có thói quen là học hết kiến thức trong sách giáo khoa, học nhuần nhuyễn rồi sau đó mới học mở rộng. Em học giống như sự phát triển của một cái cây, phải chắc phần gốc rễ rồi sau đó mới có lực để phát triển và nâng cao thêm.

Ngoài ra em còn có thói quen học trước chương trình (học trước nhiều bài so với tiến độ học trên lớp). Tất nhiên, phần này đa số là em tự học, tự tìm hiểu kiến thức để khi giáo viên dạy đến bài đó, còn gì băn khoăn thì em cũng sẵn sàng hỏi luôn và không ngại giơ tay để hỏi bài nếu chưa hiểu.

Bên cạnh đó, khi học trên lớp, em luôn có một quyển vở sẵn sàng ghi lại những kiến thức mở rộng mà giáo viên nói trên lớp vì em cho rằng đó là những “kiến thức vàng” sẽ hỗ trợ rất tốt cho quá trình tự học của em sau đó”.

Nói về việc sinh viên đi làm thêm, bằng kinh nghiệm của mình Nhung cho rằng, năm đầu không nên đi làm thêm mà dành thời gian thích nghi với cách học bậc đại học. Ngoài ra, sinh viên đừng bao giờ có suy nghĩ học cấp 3 vất vả nên lên đại học phải “xả hơi”.

“Với bản thân em, các năm sau đó, đi làm thêm chỉ làm những công việc liên quan đến tiếng chuyên ngành mình học. Với em, quá trình đi làm thêm ngoài việc có thêm thu nhập thì cũng phải hỗ trợ tốt cho chuyên ngành mình đang học nữa”, Nhung tâm sự.

Hồng Nhung rạng rỡ trong bộ trang phục dự lễ tốt nghiệp.

Quá trình học thạc sĩ tới đây có thể rất vất vả nhưng Nhung cho biết sẽ dùng sự nhiệt huyết và đam mê thời đại học để khắc phục những khó khăn ở môi trường mới. “Em sẽ cố gắng cân bằng thời gian, sắp xếp việc học để đạt kết quả tốt nhất”, Nhung nói về dự định tương lai của mình.

Chia sẻ cùng các bạn trẻ, Nhung nhắn nhủ: “Sau này có thể đôi lúc, chúng ta sẽ nghi ngờ con đường mình đi, thậm chí nghi ngờ sự cố gắng của mình, nhưng đã là sự lựa chọn của mình, mong bạn hãy tiếp tục kiên trì, thành công sẽ luôn mỉm cười với những người cố gắng”.

Ông Dương Văn Quảng - bố của Nhung bày tỏ sự xúc động trước thành tích của con gái. Theo ông Quảng, học tập là đam mê của Nhung nên rất chủ động lên kế hoạch, gia đình không phải hối thúc chuyện học hành. Cùng với đó, Nhung rất tình cảm, năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa chứ không “vùi mình” trong sách vở.

Tài không đợi tuổi: Cô gái 2k1 ẵm 8 suất học bổng tại MỹDiệu My từng giành 8 suất học bổng tại Mỹ về nghệ thuật, vừa về nước đã tạo tiếng tăm trong Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Dù đã nhận rất nhiều giải thưởng về đạo diễn sân khấu, nhưng cô nàng 2k1 Lê Diệu My vẫn tự nhủ bản thân không ngừng cố gắng.

Hoàng Thanh

Thủ khoa ngành CNTT: Lương nghìn đô từ năm 3 đại học

Tháng 12/2022, Lê Nhật Tường kết thúc chặng đường bốn năm đại học và là thủ khoa đầu ra Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với bình quân toàn khóa học đạt 9,2/10.

Từng bị bắt nạt vì ngoại hình, nam sinh 90kg 'lột xác' làm MC

Từng có thời gian nặng gần 90kg, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, Sơn quyết tâm giảm cân. Năm thứ 3 đại học, nam sinh tham gia nhiều công việc, thu nhập cao điểm lên tới 150 triệu/tháng.

Quỳnh Lương 'Đừng làm mẹ cáu' đóng 'tiểu tam', hôn môi nóng bỏng bạn diễn nam

Quỳnh Lương bày tỏ áp lực khi thực hiện những cảnh hôn môi nóng bỏng cùng bạn diễn - diễn viên Steven Nguyễn do ngại và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Tiến sĩ công nghệ 26 tuổi nhận lương hơn 23 tỷ đồng/năm

Ninh Bác Vũ (26 tuổi) - Tiến sĩ Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc, được tập đoàn công nghệ Huawei mời về làm việc với mức lương 1 triệu USD/năm (hơn 23 tỷ/năm).

Lương 34 triệu/tháng, nữ cử nhân vẫn bỏ về quê làm công việc đặc biệt

Trương Quế Phương, 24 tuổi, ở Trung Quốc bỏ việc lương 10.000 NDT/tháng (hơn 34 triệu đồng/tháng) để về quê làm trưởng thôn.

Cô gái đạp xe 420 km, khám phá Hà Giang, Cao Bằng chỉ với 2,5 triệu đồng

Thay vì di chuyển bằng ô tô hay xe máy, Phương Nam lựa chọn “du lịch chậm” bằng xe đạp để tự do khám phá văn hóa, cảnh quan và hòa mình vào cuộc sống của người bản địa trong hành trình phượt Hà Giang và Cao Bằng suốt 8 ngày.

9X Hải Phòng đam mê làm nhà mô hình từ tăm tre

Sau 10 năm biết đến nghệ thuật làm nhà mô hình từ tăm tre, Hoàng Thế Cường (SN 1993, Hải Phòng) đã có thể làm ra hàng chục mẫu nhà đẹp mắt khiến nhiều người mê mẩn.

Chờ mẹ chạy thận, 9X Phú Yên làm điều nhiều người ngưỡng mộ

Mỗi lần ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ mẹ chạy thận nhân tạo, Phạm Thị Thật (SN 1993, Phú Yên) lại biến những sợi dây đồng thành tác phẩm sinh động bằng đôi tay khéo léo của mình.

Nam sinh 18 tuổi 'hạ bệ' Chủ tịch Đại học Stanford

Chàng sinh viên Theo Baker trở nên nổi tiếng sau loạt bài điều tra các cáo buộc sai phạm nghiên cứu khoa học của Chủ tịch Đại học Stanford đương nhiệm, Marc Tessier-Lavigne.

Quỳnh Lương run rẩy hát về cuộc hôn nhân nhiều nước mắt

Sau phần thi ở tập 2 của Trời sinh một cặp, Quỳnh Lương nghẹn ngào chia sẻ bài hát giống câu chuyện cuộc đời.

Đang cập nhật dữ liệu !