TQ sẽ thêm 400 máy bay Y-20, xây thêm nhiều căn cứ ở Biển Đông?

Theo Tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh), Trường đại học Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc (NDU) vừa đề xuất bổ sung thêm 400 máy bay vận tải Y-20, đồng thời tăng cường xây căn cứ ở Biển Đông.

Đề xuất trên được NDU trình bày hôm 25/7, trong bản báo cáo về tích hợp quân sự - dân sự. Bản báo cáo bao gồm 6 phần, bên cạnh việc phân tích lý thuyết và thực hành tích hợp quân sự, nó còn đánh giá và đưa ra những gợi ý để phát triển quân đội Trung Quốc.

Việc NDU đề xuất bổ sung 400 máy bay vận tải Y20 cho quân đội đã thu hút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông Trung Quốc và hầu hết đều đồng ý với đề xuất này.

Báo cáo lưu ý rằng Mỹ hiện có 700 máy bay vận tải cỡ vừa và cỡ lớn; Nga cũng có 800 cái và Ấn Độ có 200.

TQ sẽ thêm 400 máy bay Y-20, xây thêm nhiều căn cứ ở Biển Đông? - ảnh 1

Máy bay vận tải Y20.

Báo cáo cho rằng, không quân Trung Quốc cần ít nhất 400 máy bay vận tải Y-20 để có thể vận chuyển cùng lúc 10 trung đoàn thực hiện nhiệm vụ ở các chiến trường khác nhau khi cần thiết.

Y20 do tập đoàn Hàng không Tây An sản xuất. Nguyên mẫu đầu tiên của Y-20 được thử nghiệm bay lần đầu tiên vào ngày 26/1/2013. Y-20 được cho là có khả năng vận tải tới 65 tấn.

Ngoài ra, báo cáo NDU cũng đưa ra 4 khuyến nghị cơ bản để cải thiện việc tích hợp dân sự-quân sự trong lĩnh vực giao thông vận tải của Trung Quốc, bao gồm việc xây dựng các căn cứ trên các đảo ngoài khơi xa và tại các nước khác.

Dưới đây là 4 đề xuất của NDU nhằm tăng tích hợp quân sự - dân sự:

1. Tăng cường đầu tư vào công nghệ kép, có khả năng sử dụng được trong cả quân sự và dân sự, đặc biệt là máy nay vận tải thương mại có cả khả năng phục vụ trong quân đội như vận tải, cảnh báo sớm, kiểm soát và tiếp nhiên liệu trên không.

2. Khai thác tốt hơn khả năng của các tài sản vận tải dân sự, đặc biệt là tài sản hàng hải, để tạo ra khả năng quân sự chiến lược.

3. Chỉ huy của những tài sản vận tải dân sự có thể phối hợp tốt trong hoạt động quân sự.

4. Xây dựng mạng lưới các căn cứ, các kho quân sự ở nước ngoài. Thậm chí, báo cáo này còn đề xuất củng cố các "hòn đảo và rạn biên giới chiến lược" bằng cách xây dựng các sân bay và "nền tảng nổi lớn" có thể tạo điều kiện "cho giao vận chiến lược từ xa" và làm kho cung ứng cho quân đội.

Tạp chí IHS Jane có cùng quan điểm với NDU về máy bay vận tải chiến lược khi cho rằng đây là một điểm yếu lớn của Trung Quốc. Nó bị hạn chế cả về mặt triển khai sức mạnh cũng như trợ giúp, cứu trợ thiên tai và các hoạt động nhân đạo.

Với Y20, Trung Quốc sẽ không phải nhập khẩu nhưng theo các chuyên gia quốc tế, Y-20 chỉ là một bản sao của máy bay thời Liên Xô với các chi tiết cóp nhặt từ các mẫu của Nga, Ukraine và Mỹ.

Ngoài ra, HIS Janes cho rằng, đề xuất thứ tư của NDU về việc xây dựng các căn cứ và các nền tảng nổi lớn trái phép ở Biển Đông có thể sẽ dẫn đến xung đột trong khu vực.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí quốc phòng IHS Jane's của Anh, một trong những tạp chí chuyên về quốc phòng lớn nhất thế giới.

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !