Thúc đẩy ‘ngành công nghiệp văn hóa’ ASEAN
Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia đang nỗ lực thúc đẩy lĩnh vực văn hóa quốc gia và hợp tác với các nước thành viên ASEAN để quảng bá văn hóa khu vực.
Theo Khmer Times, Campuchia đã nhận viện trợ từ nhiều quốc gia mà đặc biệt là từ Nhật Bản và Ấn Độ để khôi phục và bảo tồn các công trình kiến trúc cổ xưa trên khắp đất nước. Mới đây, Trung Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ với Campuchia để ngăn chặn việc buôn lậu cổ vật bất hợp pháp từ Campuchia.
Ngoài ra, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia đã đề xuất hợp tác với Bộ Văn hóa của các quốc gia thành viên ASEAN để tạo ra một ngành công nghiệp văn hóa mới do xem đây là hướng phát triển tốt để thúc đẩy ngành văn hóa trong thế giới đang ngày càng hiện đại hóa.
Người phát ngôn Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia là ông Long Ponnasirivath cho biết Bộ đã quyết định thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa như sản xuất các mặt hàng mà người Khmer cổ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để bán cho người dân địa phương hoặc khách du lịch quốc tế làm quà lưu niệm hoặc trưng bày nghệ thuật.
“Văn hóa và nghệ thuật của Campuchia đã thể hiện ở cấp độ quốc tế trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và tất cả các Bộ trưởng Văn hóa ASEAN đã thảo luận về việc tạo ra một ngành công nghiệp văn hóa mới vì đây là một cách làm tốt để người dân các nước ASEAN tìm hiểu về nhau,” ông Ponnasirivath nói.
Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cùng các Bộ Văn hóa ASEAN đã hợp tác tốt để hỗ trợ lẫn nhau trong việc cải thiện và bảo tồn văn hóa. Tuy nhiên, hội nghị giữa các Bộ Văn hóa ASEAN đã giúp các Bộ trưởng Văn hóa có cơ hội tuyệt vời để thảo luận, xem xét và đánh giá những thành tựu từ trước đến nay.
Ông Ponnasirivath nói thêm Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Phoeurng Sackona giữa vai trò chủ tịch hội nghị của các Bộ trưởng Văn hóa trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN năm nay. Tại sự kiện, tất cả các Bộ trưởng Văn hóa ASEAN đã đồng ý nâng tầm nền văn hóa quốc gia bằng cách phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong khu vực.
“Hoạt động văn hóa nghệ thuật của Campuchia sôi động hơn kể từ khi đất nước mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19. Các nghệ sĩ văn hóa nghệ thuật của chúng tôi cũng bận rộn hơn để giới thiệu văn hóa Khmer đến với người dân không chỉ trong nước mà cả nước ngoài”, ông Ponnasirivath chia sẻ.
“Các buổi biểu diễn nghệ thuật văn hóa Khmer hiện chỉ bằng khoảng 10% so với trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát,” nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật Khmer huyền thoại Voan Savai kiêm giảng viên Trường Múa Princess Buppha Devi cho hay.
Bà Savai nói thêm các chương trình văn hóa Khmer được biểu diễn trong nước nhiều hơn ở nước ngoài do mọi thứ mới trở lại bình thường sau cuộc khủng hoảng Covid-19, và nhiều nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật văn hóa Khmer cũng mới quay trở lại với công việc sau thời gian đảm nhận những công việc khác trong giai đoạn dịch bệnh lây lan.
Về văn hóa, cộng đồng ASEAN có chung nền tảng nền văn minh lúa nước. Địa hình khu vực và khí hậu nóng ẩm của ASEAN còn tạo nên sự tương đồng trong cách ăn, ở, sinh hoạt của cư dân trong khu vực.
Tuy vậy, nền văn hóa ASEAN cũng có những nét dị biệt, làm nên sự đa dạng với những khía cạnh độc đáo. ASEAN có đến hàng trăm dân tộc khác nhau với những phong tục và tập quán khác nhau. Trong số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khu vực Đông Nam Á có cấu trúc tộc người đa dạng và phức tạp nhất.
Với sự đa dạng và đa sắc của các quốc gia thành viên ASEAN, việc mở cửa hội nhập, hợp tác vì một nền văn hóa khu vực đầy bản sắc, đa dạng là cần thiết, đồng thời là nguyên tắc sống còn để phát triển và tạo nên sự bình đẳng. Do đó, chính phủ và nhân dân các nước ASEAN đều có chung một mục tiêu là hợp tác vì một nền văn hóa ASEAN đầy bản sắc và đa dạng trong thống nhất.
Minh Thu