Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hải Phòng
Hội thảo chuyên đề về “Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi năm 2022” vừa được Sở Y tế Thành phố Hải Phòng tổ chức chiều 29/11 dưới sự chủ trì Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Quốc Trinh.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc Trần Quốc Trinh cho biết, theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở, năm 2019, toàn thành phố có 301.713 người cao tuổi (chiếm 14,87% tổng dân số, tỷ lệ người trên 65 tuổi chiếm 9,3%), trong đó nam chiếm 43,8%, nữ chiếm 56,2%.
Chỉ số già hóa dân số của thành phố có xu hướng tăng lên, từ 10,32% năm 2009 đến 14,87% năm 2019, và năm 2021, toàn thành phố có 323.293 người cao tuổi, chiếm 15,6 % dân số.
Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố thời gian qua đã có sự cải thiện rõ rệt, ngày càng tăng: năm 2009 là 74,5 tuổi; năm 2019 là 74,7 tuổi, năm 2021 là 74,7 tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình của cả nước (73,6 tuổi).
“Kết quả này phần nào cho thấy thành tựu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần tăng tuổi thọ trung bình của người dân”, ông Trinh nhận định.
Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế, hiện nay, 100% các quận huyện đều đã xây dựng kế hoạch thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở địa phương.
Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ năm 2021 đạt 45,12%; tỷ lệ người cao tuổi được quản lý sức khỏe, tư vấn khám chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình và cộng đồng năm 2021 đạt 50,24%; tỷ lệ người cao tuổi được lập hồ sơ và quản lý sức khỏe ban đầu đạt 94,7%.
Tuy nhiên, việc già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh đặt ra nhiều thách thức trong việc hoạch định chính sách để thích ứng với già hóa dân số, vấn đề an sinh xã hội, lao động việc làm, cơ sở hạ tầng giao thông, vui chơi giải trí… đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Vẫn còn nhiều người cao tuổi thường xuyên mắc các bệnh mạn tính, các bệnh không lây nhiễm, cần điều trị suốt đời như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, rối loạn chức năng… cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Người khuyết tật là người cao tuổi có xu hướng gia tăng dẫn đến rất cần chăm sóc về y tế, đặc biệt là chăm sóc dài hạn.
Đặc biệt, dù là một trong số tỉnh, thành phố có tỷ lệ dân số già vào loại cao, với tuổi thọ trung bình cao hơn tuổi thọ trung bình của cả nước, thế nhưng đến nay, trên địa bàn thành phố, các bệnh viện, trung tâm y tế đều chưa thành lập chuyên khoa chăm sóc người cao tuổi.
Theo thống kê của Hội Người cao tuổi Thành phố, hiện Hải Phòng có gần 300.000 hội viên người cao tuổi, chiếm 14% tỷ lệ dân số thành phố. Phần lớn người cao tuổi mắc cùng lúc nhiều bệnh như xương khớp, đái tháo đường, tiêu hóa…
“Thành phố đã có nhiều ưu tiên giúp người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ y tế, nhưng chưa đáp ứng kịp yêu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hội Người cao tuổi Thành phố đã nhiều lần đề xuất Thành phố quan tâm phát triển khoa Lão khoa hoặc trung tâm riêng để kịp thời đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời gian tới”, bà Vũ Thị Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Thành phố Hải Phòng bày tỏ.
Được biết, Thành phố đã đặt mục tiêu đến năm 2025: 100% người cao tuổi khi bị bệnh được khám và điều trị; 100% người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế được khám và điều trị tại nơi ở; 100% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng; 70% bệnh viện tuyến thành phố (trừ Bệnh viện chuyên khoa Nhi) có khoa Lão khoa và bệnh viện/trung tâm y tế có giường bệnh tuyến huyện dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi; 70% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 50% số xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và có ít nhất 1 đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…
Tại Hội thảo, nhiều giải pháp đã được đề xuất để có thể hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, đem lại những kết quả tích cực hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Hải Phòng thời gian tới.
Xuân Bách