Cần Thơ: Người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc

Người cao tuổi Cần Thơ luôn tích cực tham gia phong trào bảo vệ An ninh tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tham gia phong trào giữ gìn an ninh trật tự, tố giác tội phạm, tham gia giáo dục, cảm hóa đối tượng tại địa phương.

Ngày 8/11, Công an thành phố và Hội Người cao tuổi TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016 - 2021. Nhiều năm qua, Công an TP Cần Thơ và Hội người cao tuổi TP Cần Thơ phối hợp chặt chẽ trong hoạt động đảm bảo an ninh trật tự và phát huy vai trò của Người cao tuổi và lực lượng công an các cấp trong tuyên truyền vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc. Qua đó, các lực lượng của người cao tuổi và cán bộ công an đã góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương, phòng chống các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma tuý, các hoạt động kinh doanh trái phép.

Những năm qua, hội người cao tuổi thành phố Cần Thơ không ngừng phát triển vững mạnh về tổ chức, có nhiều hoạt động phát triển tổ chức hội, nhiều phong trào thi đua xây dựng xã hội văn minh, tuổi già gương sáng tại địa phương. Hội người cao tuổi cũng phối hợp với các tổ chức chính trị khác, lực lượng công an thực hiện chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác toàn dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 

Hội người cao tuổi TP Cần Thơ đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng 47 mô hình trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự. Hội người cao tuổi cũng xây dựng 40 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, trên 80 câu lạc bộ pháp luật, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

Tại Hội nghị, nhiều cán bộ hội viên người cao tuổi xuất sắc đã được nhận bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, giấy khen của Giám đốc Công an TP Cần Thơ. 

Chia sẻ tại hội nghị, ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ đánh giá cao các hoạt động của Hội người cao tuổi cũng như lực lượng công an thành phố. Ông Nhịn mong muốn hội người cao tuổi tiếp tục tăng cường các hoạt động phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục phát triển các mô hình đảm bảo an ninh trật tự đồng thời kiện toàn và phát triển tổ chức hội ngày càng bền chặt, lớn mạnh. Phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng, sống vui sống khoẻ, sống có ích.

Ông Võ Văn Bồng, 69 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ chia sẻ trong 5 năm qua ông đã tích cực thực hiện tốt vai trò của mình. Bản thân ông đã chỉ đạo các chi hội, tổ hội trong phường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần cùng địa phương phát triển rõ rệt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống Nhân dân được nâng lên, trong đó có Người cao tuổi được thụ hưởng từ các dự án được triển khai đã tạo được bước chuyển biến mới cho bộ mặt của phường càng thêm sáng - xanh - sạch - đẹp. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các chính sách chăm sóc và bảo trợ xã hội cho Người cao tuổi được Đảng và Nhà nước các cấp chính quyền luôn quan tâm chăm lo, tạo được sự phấn khởi an tâm cho lớp người cao tuổi, góp phần luôn giữ vững danh hiệu phường văn hóa.

Bản thân ông Bồng và các thành viên của Hội người cao tuổi cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự; thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, buôn bán người, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” và phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” ở tại địa phương bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và quần chúng, các phương tiện thông tin đại chúng, các câu lạc bộ và đội ngũ lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Khánh Chi 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !