Hà Nội: Số mắc sốt xuất huyết tăng gấp 3-4 lần, chuyên gia hướng dẫn cách chăm sóc

Tính đến ngày 30/10, Hà Nội đã ghi nhận 9.747 mắc sốt xuất huyết với 12 trường hợp tử vong, đáng lưu ý số mắc tăng gấp 3-4 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021.

Suy đa phủ tạng, nguy kịch do truyền dịch tại nhà chữa sốt xuất huyết

Trước khi nhập viện 12 ngày, người đàn ông sốt cao, đau người, rét run và được truyền dịch trong 2 ngày. Không đỡ, ông đến viện thì đã suy đa phủ tạng.

Quảng Nam xuất hiện ca sốt xuất huyết tử vong đầu tiên

Chiều 24/10, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, thành phố vừa ghi nhận một trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) tử vong.

Chưa đến đỉnh dịch, ca mắc sốt xuất huyết biến chứng nặng ở Hà Nội đã tăng

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đến viện trong tình trạng tiểu cầu hạ, có trường hợp chỉ còn dưới 5, có những bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm, cô đặc máu, suy đa tạng, suy gan, suy thận phải lọc máu.

Chảy máu mũi ồ ạt, truyền 7 đơn vị tiểu cầu mới thoát chết vì căn bệnh đang vào đỉnh

Dù đã cắt cơn sốt nhưng đầu của Lềnh đau như búa bổ. Đến viện, anh bất ngờ bị chảy máu mũi ồ ạt không thể cầm máu bằng phương pháp thông thường.

PGĐ CDC Hà Nội hướng dẫn cách phòng sốt xuất huyết ai cũng có thể thực hiện

'Người dân loại trừ được bọ gậy, dụng cụ chứa nước không có bọ gậy, không có muỗi thì không có sốt xuất huyết', ông Khổng Minh Tuấn khẳng định.

Vì sao sốt xuất huyết lại giảm tiểu cầu?

 “Hậu quả của sốt xuất huyết là giảm tiểu cầu dẫn đến tình trạng bệnh nhân có thể bị chảy máu, xuất huyết gây nguy hiểm đến tính mạng”.

3 'sạch' phòng chống sốt xuất huyết

Để phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện 3 sạch: ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch...

Cúm, sốt xuất huyết, Covid-19 'đe dọa' trẻ mùa tựu trường

Theo ghi nhận số trẻ mắc Covid-19 có dấu hiệu tăng trở lại, trong khi đó còn nhiều bệnh khác cũng đang rình rập trẻ mùa tựu trường như cúm, sốt xuất huyết...

 

Bác sĩ dốc lực chạy đua tử thần cứu sống hai bệnh nhi sốc sốt xuất huyết Dengue

Đến giờ, anh Nguyễn Tiến Th. cha của bệnh nhi M. vẫn không thể quên khoảnh khắc tập thể bác sĩ Trung tâm Nhi khoa dồn tổng lực để cứu cậu con trai khỏi lưỡi hái tử thần.

Hà Nội ráo riết phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cùng các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã tích cực triển khai các biện pháp tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức giám sát bệnh sốt xuất huyết Dengue.

'Nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu' trong khi tiến độ tiêm vắc xin chậm, có người né tiêm

Đánh giá về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu.

 

Những món ăn 'đánh bay' cúm mùa ở ngay trong gian bếp

Người mắc cúm A thường mệt mỏi và chán ăn, tình trạng này khiến cho quá trình hồi phục lâu hơn rất nhiều. Vậy người mắc cúm A nên ăn gì cho mau bình phục?

Thai phụ bị sốt đi khám phát hiện mắc liền lúc cả sốt xuất huyết và cúm A

Cúm A và sốt xuất huyết đều nguy hiểm cho cả bà mẹ và thai nhi nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách.

Đắk Lắk: Một cháu bé 7 tuổi tử vong do sốc sốt xuất huyết Dengue

Một cháu bé 7 tuổi trú tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk) vừa tử vong do bệnh số xuất huyết gây ra. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh này trong năm nay.

 

3 tháng chạy đua với tử thần giành giật sự sống cho bé trai 8 tuổi bị sốt xuất huyết

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa cứu sống một bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue (SXHD) nặng. Quá trình điều trị cho bệnh nhi rất khó khăn và kéo dài đến 3 tháng.

Mắc sốt xuất huyết, nam thanh niên 17 tuổi ngừng tim do sốc truyền dịch tại nhà, tử vong do suy đa tạng

Sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, nhiều người dân ngại không tới bệnh viện thăm khám, tự ý truyền dịch hạ sốt dẫn tới sốc.

Thanh niên trẻ khỏe cũng tử vong vì sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết không chỉ gặp phải ở trẻ nhỏ mà người lớn cũng hoàn toàn có thể mắc bệnh với nhiều triệu chứng, biến chứng nặng...

36 người tử vong, vì sao sốt xuất huyết năm nay có nhiều ca nặng?

Ca mắc sốt xuất huyết ở nước ta đang gia tăng nhanh, hiện đã có khoảng 92.000 người mắc, 36 trường hợp tử vong.

Thêm một người tử vong do sốt xuất huyết: Vì sao hết sốt mới nguy hiểm?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thêm một ca sốt xuất huyết tử vong, nâng số ca sốt xuất huyết tử vong lên 11 ca.

Dấu hiệu cảnh báo trẻ bị cô đặc máu khi sốt xuất huyết

Theo bác sĩ Nguyễn Trần Nam – Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, trẻ sốt xuất huyết dễ biến chứng cô đặc máu, sốc, nhất là trẻ dưới 1 tuổi.

Lưu ý cần nhớ với người bệnh sốt xuất huyết khi tắm

Người sốt xuất huyết nên tắm bằng nước ấm vì nếu dùng nước lạnh để tắm gội sẽ làm mạch ngoài da co lại, mạch nội tạng giãn ra, dẫn đến nguy cơ tử vong.

 

Nguy kịch sau chuyến du lịch miền Nam, bác sĩ cảnh báo sẽ còn nhiều bệnh nhân nhập viện

Sau chuyến du lịch từ TP Hồ Chí Minh, nam sinh (17 tuổi) bị sốt, đau đầu, đau người, da và mắt đỏ xung huyết, đến viện thì tiểu cầu tụt, cô đặc máu, tràn dịch màng phổi…

Đã có 3 người tử vong, làm sao phòng căn bệnh gia tăng vào mùa hè hay gặp ở người trẻ?

Chỉ trong một tháng gần đây ghi nhận 3 trường hợp tử vong do viêm não vi rút. Đây là căn bệnh thường có xu hướng tăng cao vào mùa hè với đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh là trẻ em dưới 15 tuổi.

TP.HCM có 82 trường hợp sốt xuất huyết nặng, tâm dịch thiếu thuốc điều trị

TP.HCM có 626 trường hợp sốt xuất huyết đang nằm điều trị nội trú với 82 trường hợp  nặng, 50% số bệnh nhân nặng là do các bệnh viện tỉnh chuyển đến do quá khả năng điều trị.

Đang cập nhật dữ liệu !