Son ‘Dưới bóng cây hạnh phúc’: Không lấy tiêu chí giàu có để chọn bạn trai

Chia sẻ với VietNamNet, Kim Oanh chỉ mong tìm được người đàn ông hiền lành, đồng lòng mà không cần quá giàu có.

Bộ phim Dưới bóng cây hạnh phúc phát sóng khung giờ vàng trên VTV đã đi được hơn nửa chặng đường. Phim xoay quanh chuyện tình cảm, biến cố trong gia đình ông Công (NSND Quốc Trị).

Son (Kim Oanh) - con dâu ông Công hiền lành nhưng chịu nhiều bất công từ gia đình chồng. Chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, diễn xuất chân thật, tự nhiên của Kim Oanh vẫn chiếm được nhiều cảm tình, nước mắt từ khán giả.

 

Nhật vật Kim Oanh đảm nhận trong "Dưới bóng cây hạnh phúc" phải chịu nhiều sự đối xử bất công từ nhà chồng.


  
Phim nhiều tình huống ức chế để cao trào hơn

Khi phim Dưới bóng cây hạnh phúc lên sóng, nhiều khán giả bất bình vì những tình huống gây ức chế liên quan đến Son. Họ cho rằng, Son quá cam chịu, ôm đồm mọi việc nhà chồng mà nhận lại hoàn toàn trái ngược. Kim Oanh đọc hết những bình luận, góp ý của khán giả, chính cô cũng bị ức chế khi đọc kịch bản.

Diễn viên từng chứng kiến vài trường hợp giống Son ngoài đời, nhưng càng vào vai, cô càng thương nhân vật hơn là ức chế.

“Thật sự đặt mình vào nhân vật, tôi mới hiểu được những gì Son làm là muốn xây dựng, vun đắp một gia đình hạnh phúc. Việc cô ấy nỗ lực hết mình không phải là xấu. Tuy nhiên, tôi công nhận Son giỏi cam chịu, nhẫn nại. Tôi thương vì cô ấy không được ghi nhận mỗi khi làm đúng, và bị cả nhà xúm vào mắng mỏ mỗi khi sai”, Kim Oanh bày tỏ.

 Kim Oanh thấy thương nhân vật Son hơn là trách.

 
 
Khi được hỏi có sợ bị khán giả ghét lấy vì đôi lúc thấy nhân vật Son “ngu ngốc”, Kim Oanh bày tỏ chưa từng sợ điều đó.

“Khi tôi ra đường, nhiều người nhận ra và chạy tới nói thương nhân vật Son. Tôi nghĩ, mọi người chủ yếu vẫn ủng hộ cô ấy. Phim có những phân đoạn gây ý kiến trái chiều cũng là gia vị riêng để nhân vật có thêm màu sắc”, Kim Oanh chia sẻ.

Nữ diễn viên lý giải phim có nhiều tình huống gây ức chế xoay quanh nhân vật Son, không phải để "câu view" mà là những điều cần phải có để phim mang tới những nội dung hay và ý nghĩa. Sau những nút thắt, qua những khó khăn, vị đắng của cuộc sống, kết mở ra hạnh phúc hơn, chúng ta sẽ cảm nhận những ngọt bùi ý nghĩa hơn.

Không lấy tiêu chí giàu có để chọn bạn trai

 Nữ diễn viên có vẻ ngoài nóng bỏng khác hẳn trên phim.


 


 
Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, Kim Oanh mang nét tính cách chịu thương, chịu khó, hiền lành đặc trưng. Hóa thân từ nét diễn hiền lành tới phản diện, mưu mô, Kim Oanh chưa bao giờ dám hài lòng dù được khán giả phản hồi tốt.

Cô nhận đã nỗ lực hết mình cho mỗi vai diễn và trân trọng mọi cơ hội. Khi được khen, cô coi đó là động lực để cố gắng.

Trong Dưới bóng cây hạnh phúc, diễn xuất của Kim Oanh được đánh giá chân thật, không gượng gạo, tạo sự đồng cảm của người xem dù ngoài đời cô chưa lập gia đình, còn độc thân.

Kim Oanh chia sẻ gom kinh nghiệm từ những câu chuyện, nhân vật xung quanh. Đó là những tư liệu quý giá và chân thật. Ngoài ra, cô được đạo diễn, bạn diễn và cả ê-kíp hỗ trợ để nhập vai.

Khi được hỏi có sợ lấy phải người chồng gia trưởng, bị đối xử bất công, Kim Oanh bày tỏ khá ám ảnh về việc đó và không biết xử lý ra sao nếu nhà chồng khắc nghiệt như vậy.

 

Kim Oanh muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng.


“Nếu là Son, có lẽ tôi cũng sẽ chọn cách giải quyết dĩ hòa vi quý, nhưng nếu những cố gắng không được ghi nhận, không thể tìm tiếng nói chung trong gia đình, tôi sẽ chọn cách giải quyết nào đó "đột phá" hơn”, Kim Oanh nói.

Tuy nhiên, cô vẫn mong mọi người sẽ tìm ra cách bảo vệ hạnh phúc riêng, chứ không hy vọng sự tan vỡ là lựa chọn của mọi người.

Nói về tiêu chí chọn chồng, Kim Oanh mong tìm được người đàn ông hiền lành, đồng lòng vun đắp hạnh phúc. Cô không đưa tiêu chí giàu có vào việc chọn nửa kia.

“Người ấy không nhất thiết phải giàu có, mà chỉ cần hiểu và đồng lòng với tôi trong mọi việc. Tôi là người an phận nên thích cuộc sống bình yên, như vậy là đủ”, Kim Oanh bày tỏ.

Hàn Triệt

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !