Sau Tết, hoa dơn giá rẻ như rau, chậu ly bằng cốc trà sữa

Không còn mức giá cao chót vót như trước Tết, nay giá nhiều loại hoa giảm mạnh. Hoa dơn rẻ như rau, còn chậu ly được nhiều người rao bán giá chỉ bằng một cốc trà sữa.

Sáng 6/2, bà Lê Anh Thơ ở Trịnh Đình Cửu (Hoàng Mai, Hà Nội) ra khu chợ gần nhà mua 45.000 đồng/chục hoa dơn đỏ và 3 chậu hoa ly giá chỉ 50.000 đồng/chậu. 

Bà chia sẻ, trước Tết Quý Mão, đi chợ mua loại hoa nào cũng đắt đỏ. Hoa dơn ở chợ 28 Tết bà phải mua với giá 230.000 đồng/chục cành, hàng không được chọn, nếu chọn từng cành giá gần 300.000 đồng/chục. Còn hoa ly giá cũng lên tới 180.000 đồng/chậu 3 cây. Nhưng đến giờ này, ở chợ hoa dơn và hoa ly bán bạt ngàn, giá rẻ bằng 1/3, thậm chí chỉ bằng 1/5 so với trước Tết. Chưa kể, chủ hàng hoa dơn còn cho chọn từng cành chứ không bắt mua theo bó như hồi trước.

"Những năm trước sau Tết các loại hoa này khá hiếm. Nay thì rẻ như giá rau ngoài chợ. Tôi cũng tranh thủ mua nhiều về cắm chơi", bà Thơ nói.

 Từ mức giá cao chót vót trước Tết, nay giá hoa dơn lại rẻ như rau (Ảnh: Tâm An)

Chị Phạm Kim Khánh - đầu mối bán hoa online ở Nhật Tây (Tây Hồ, Hà Nội) - cho biết, hoa dơn thường được mọi người mua chơi nhiều vào các dịp Tết. Vậy nhưng, năm nay thời tiết thất thường, dơn của các nhà vườn ở Tuyên Quang nở lệch mùa Tết. Đây là lý do, dịp này hoa đổ bộ chợ, giá rất rẻ.

"Thời điểm sát Tết Quý Mão, tôi bán dơn giá từ 180.000-250.000 đồng/bó 10 cành tùy màu, thậm chí có ngày giá tới 300.000 đồng/chục cành. Bây giờ, các loại dơn hồng, trắng, đỏ giá đều 45.000-60.000 đồng/bó", chị nói. Chợ Rằm tháng Giêng, giá hoa thường tăng mạnh, nhưng hoa dơn ngày càng rẻ.

Hiện, chị Khánh "ôm" một vườn dơn trắng và hồng khoảng trên dưới 2 vạn cành. Hôm nay đã là ngày thứ 4 bán dơn vườn này. Hàng chị bao nở từng cành với giá 50.000 đồng/bó 10 cành dơn hồng, dơn trắng giá 45.000 đồng/bó. Tuy nhiên, khách phải lấy từ 2 bó trở lên chị mới ship hàng.

"Loại hoa này cắm chơi được khoảng 1 tuần, nhưng giá rẻ khách đặt mua nhiều", chị chia sẻ. Theo đó, mỗi ngày trung bình chị bán hết khoảng 2.000-3.000 cành dơn các loại. Đa phần khách lấy 20 cành, tuy nhiên cũng có khách mua 50-100 cành vì họ về cắm vào chum hoặc bình lớn hay cắm tạo kiểu.

 Nhà vườn xả bán hoa ly với giá chỉ vài chục nghìn đồng một chậu (Ảnh: NVCC)

Anh Vũ Văn Bình - bán hoa ly ở Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội), thừa nhận, nhà vườn đang xả chậu hoa ly lùn với giá siêu rẻ, chỉ bằng 1/3 giá bán dịp Tết. Do đó, anh nhập số lượng lớn về bán dịp này với giá 50.000-60.000 đồng/chậu tùy loại. Mức giá này đúng bằng giá tiền mua một cốc trà sữa.

Mỗi chậu này có 3 cây, nụ to chuẩn bị nở. Loại chậu này trước Tết Nguyên đán anh vẫn bán giá 180.000-200.000 đồng. Nhưng, năm nay ly lại không nở đúng vào dịp Tết nên nhiều nhà vườn lỡ mùa vụ, giờ đành bán xả.

Theo anh, thời điểm này đã qua Tết, song khách vẫn mua chơi hoa rất nhiều vì giá rẻ. Có những khách đặt mua tới cả chục chậu. Nhờ đó, một ngày anh tiêu thụ hết 500-600 chậu hoa ly. Tuy vậy, hoa chậu khá khó vận chuyển nên anh không ghép ship, lấy đồng giá ship 35.000 đồng/đơn.

Trên thị trường hiện nay, hầu hết các loại giá hoa tươi đều hạ nhiệt, thậm chí giảm mạnh so với trước Tết Quý Mão. 

Đơn cử, các loại hoa ly vàng ù, ly chanh kim cương giá giảm chỉ còn 110.000-130.000 đồng/10 cành; các loại ly kép từ mức giá tiền triệu nay giảm còn 400.000-460.000 đồng/bó 10 cành tùy loại. Hay như hoa cúc hoàng gia giá cũng giảm về còn 90.000-110.000 đồng/chục cành; tuyết mai 70.000 đồng/bó, hoa mận 60.000 đồng/set, hoa thược dược 90.000-100.000 đồng/bó 30 cành, hoa anh đào và hoa lê giá đều 120.000 đồng/bó 10 cành… 

Theo các đầu mối buôn bán hoa tươi, dịp này chỉ có hoa hồng giữ giá và có xu hướng tăng mạnh trong những ngày tới, khi sắp vào mùa Valentine (ngày 14/2), trong khi đây là loại hoa được nhiều người chọn mua.

Tâm An

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.