Quế Ngọc Hải bị phản ứng khi nói về fan ‘chân chính’, bà xã bênh vực lại nối dài tranh cãi

Hành động của Dương Thùy Phương khi bênh vực chồng Quế Ngọc Hải khiến nhiều người chú ý.

Sau trận hoà 2-2 với CLB TP.HCM, mới đây trên trang cá nhân, Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý. 

Theo đó, giữa lúc đội bóng xứ Nghệ đang bị chính fan tẩy chay, hành động của nam cầu thủ giống như “đổ thêm dầu vào lửa”. Cụ thể, anh viết: “Cảm ơn những cổ động viên CHÂN CHÍNH đã luôn dành tình yêu thật lòng cho đội bóng dù ở thời điểm nào, đã đến sân cổ vũ cho đội ngày hôm nay”. 

Bài đăng của Quế Ngọc Hải 

Điều khiến khán giả tranh cãi chính là việc nam cầu thủ viết hoa 2 chữ “chân chính”. Nhiều người hâm cho rằng điều này giống như nhấn mạnh những cổ động viên ít ỏi đến sân cổ vũ cho đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí, có người cho rằng lời cảm ơn của đội trưởng CLB Sông Lam Nghệ An có ý như hành động đáp trả, công kích ngược lại các cổ động viên Nghệ An. 

Trước luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Quế Ngọc Hải đã phải giải thích thêm: "Các bạn có thể chỉ trích chúng tôi vì những trận thua hoặc vì phong độ không tốt. Nhưng đừng bao giờ nói chúng tôi đá bóng không tử tế hay tiêu cực. Chúng tôi ra sân thi đấu vì đội bóng là niềm tự hào xứ Nghệ, vì tình yêu các bạn và vì chính chúng tôi. Tiền không bao giờ mua được những điều đó. Cảm ơn!".

Quế Ngọc Hải giải thích với người hâm mộ.

Đáng chú ý, vợ của nam cầu thủ Quế Ngọc Hải là Dương Thùy Phương cũng đứng ra bênh vực chồng: “Mình cứ thi đấu hết mình thôi bạn ơi! Bản thân cầu thủ là người khao khát chiến thắng nhất. Nhưng trận nào cũng thắng thì mệt lắm bạn nha!”. 

Dòng bình luận của Dương Thùy Phương lại tiếp tục khiến căng thẳng giữa chồng và cư dân mạng trở nên đỉnh điểm hơn.

Trước những lời chê trách, mỉa mai của cư dân mạng, bà mẹ 2 con tiếp tục lên tiếng: “Bạn ơi, bạn đọc hộ lại chỉ trích chỗ nào vậy bạn. Các bạn có quyền thích hay không thích nhưng đừng xúc phạm người khác. Các bạn cầu thủ diễn tuồng đó là suy nghĩ của bạn. Chứ chúng tôi nhìn thấy sự hết mình, khát khao của cầu thủ. Quả bóng tròn sẽ có thắng, hòa và thua”

Trước đó, ở trận đấu giữa CLB Sông Lam Nghệ An và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất, chỉ có khoảng vài chục cổ động viên đội khách có mặt trên khán đài. Điều này khác hẳn với thường lệ khi Sông Lam Nghệ An luôn nhận được sự cổ vũ của hàng trăm, hàng nghìn người hâm mộ kể cả khi thi đấu ở sân khách.

Theo chia sẻ của hội CĐV Sông Lam Nghệ An, lần đầu tiên sau 43 năm, người hâm mộ xứ Nghệ đã bỏ trống 2 khán đài C-D để phản đối thái độ thi đấu "không thân thiện" của cầu thủ đội nhà.

 Fanpage chính thức của CLB Sông Lam Nghệ An cũng chia sẻ lại lời của Quế Ngọc Hải khiến nhiều fan “nổi giận”.

Ngoài ra, các nhóm cổ động viên Sông Lam Nghệ An ở khu vực phía Nam thay vì đến cổ vũ đội nhà đã quyết định di chuyển đến Bình Dương tiếp lửa cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 

CLB Sông Lam Nghệ An chỉ giành được 1 chiến thắng trong 9 trận gần nhất. Trên nhiều diễn đàn cổ động viên Nghệ An đã xuất hiện ý kiến chỉ trích thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng thi đấu không hết mình khi đang có vị trí an toàn, cách xa nhóm xuống hạng. 

Bạch Dương

Ảnh: FBNV

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !